Học trò của ca sĩ Quang Lê hát quên lời, bị loại

(Dân trí) - Dù thể hiện rất ngọt, những nốt luyến láy đậm chất Bolero khi thể hiện ca khúc “Được tin em lấy chồng” nhưng việc đôi chỗ bị quên lời khi trình diễn trên sóng truyền hình khiến học trò của ca sĩ Quang Lê cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, anh và Hạ Vân phải dừng lại cuộc chơi.

Dũng Sến hát "Được tin em lấy chồng" bị quên lời.

Tối 11/5, tập 10 “Thần tượng Bolero” lên sóng cùng vòng Quyết đấu của các thí sinh đội Quang Lê. Mờ màn chương trình là phần thi của Dũng Sến với ca khúc “Được tin em lấy chồng”, vốn gắn liền với giọng ca của HLV Quang Lê. Dưới sự hướng dẫn tận tình của nhạc sĩ Hàn Châu, Dũng Sến đã thể hiện rất ngọt, những nốt luyến láy đậm chất Bolero, tuy có vài chỗ quên lời nhưng vẫn cảm xúc vẫn chạm đến trái tim người nghe.

Tuy nhiên, có lẽ áp lực tâm lý là người thể hiện đầu tiên đã khiến nam hát quên lời. Cụ thể, khi hát đến đoạn điệp khúc thứ 2, Dũng Sến bị quên lời và đành "chữa cháy" bằng cách lấy hai câu cuối của bài hát đưa vào. Là người đầu tiên phát hiện ra sai sót từ học trò, HLV Quang Lê tỏ ra thông cảm và cho biết ngay đến cả người đi hát lâu năm như anh cũng mắc phải lỗi này.

Vì áp lực tâm lý, Dũng Sến hát quên lời.
Vì áp lực tâm lý, Dũng Sến hát quên lời.

HLV Ngọc Sơn chia sẻ: "Em đã hát rất hay và tuyệt vời, có vài chỗ quên lời nhưng tôi thông cảm vì đi thi nên hơi run, chúc mừng tiết mục rất hay của Dũng". HLV Đàm Vĩnh Hưng hào hứng nhận xét: "Hôm nay Dũng hát với tinh thần rất Bolero, một cái gì đó rất riêng không ảnh hưởng bất kỳ ai".

Còn HLV Lệ Quyên cảm ơn Dũng Sến đã đảm nhận vai trò rất nặng nề mở màn đêm thi, cô chia sẻ: "Em vẫn luôn thích sự điềm tĩnh, bản lĩnh của anh Dũng trong cuộc thi này, những chặng đua khốc liệt hơn thì em không muốn anh Dũng an toàn như thế nữa, mình đừng có chờ cơ hội sau để bung lụa, bất cứ lúc nào có thể mình phải bung tốt nhất vì anh thừa khả năng làm điều đó".

Dù nhận nhiều động viên từ các HLV nhưng Dũng Sến vẫn phải dừng cuộc chơi. Cũng nói lời tạm biệt khán giả là thí sinh Hạ Vân. Nữ giảng viên thanh nhạc thể hiện ca khúc “Khóc thầm” một cách mềm mại. Tuy nhiên, đa phần ý kiến cho rằng chị hát “gấp quá”, “ít sắc thái Bolero”…

"Bài hát này, Hạ Vân đã vận dụng tốt cách buông lơi bỏ nhỏ, mềm mại đầy học thuật, có điều em mong chị Vân hát có sắc thái Bolero hơn thì em nghĩ nó sẽ rất trọn vẹn nhưng hôm nay chị đã hát hay hơn rất là nhiều", HLV Lệ Quyên chia sẻ.

Hạ Vân cũng phải dừng lại.
Hạ Vân cũng phải dừng lại.

Phải nói rằng, thí sinh tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong đêm thi là giáo viên âm nhạc - Lý Thu Thảo. Cô thể hiện ca khúc "Tiễn người đi", đây là ca khúc được Quang Lê chọn có chủ ý vì giai điệu ca khúc có những nốt cao và nốt thấp rất khó thể hiện. Tuy nhiên, không làm Quang Lê thất vọng Thu Thảo đã thể hiện trọn vẹn, những câu luyến láy, bỏ nhỏ như thủ thỉ ngọt ngào vào tai người nghe, cảm xúc của "Tiễn người đi" được Thu Thảo thổi một làn gió mới, đậm đà và tình cảm.

Phần thi của cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ các HLV. "Em hát rất ngọt ngào, anh cũng kính nể nhạc sĩ Lam Phương và chúc mừng phần thi của em rất tuyệt vời", ca sĩ Ngọc Sơn thốt lên.

Ngoài Lý Thu Thảo, hotboy Ngọc Sơn đội Quang Lê mang đến "một trời Bolero" khi thể hiện ca khúc "Sao chưa thấy hồi âm". Ngọc Sơn được HLV Quang Lê nhận xét có chất giọng rất đẹp và hoàn toàn phù hợp khi thể hiện ca khúc này. Ngọc Sơn đã làm cả trường quay "tan chảy" với giai điệu nhẹ nhàng, chất giọng đậm Bolero đã chinh phục người nghe ngay câu hát đầu tiên…

Lý Thu Thảo
Lý Thu Thảo

Ngọc Sơn
Ngọc Sơn

Kết thúc 4 phần trình diễn, các thí sinh cùng bước ra sân khấu lắng nghe kết quả. Sau một hồi suy nghĩ, Quang Lê quyết định chọn Lý Thu Thảo đi tiếp, 3 HLV còn lại chọn Hoàng Ngọc Sơn và chia tay Hạ Vân và Dũng Sến.

Quang Lê an ủi hai học trò Dũng Sến và Hạ Vân khi phải dừng cuộc chơi.
Quang Lê an ủi hai học trò Dũng Sến và Hạ Vân khi phải dừng cuộc chơi.

Nguyễn Hằng