Hoàng Oanh: “Yêu mà ngại hôn như nước ngọt không ga, nhà không bếp”

(Dân trí) - “Nếu yêu mà không dám thể hiện, thương mà không thể cảm nhận thì giống như uống nước ngọt không có ga, ở trong nhà không có bếp vậy. Chúng tôi là những người lãng mạn chứ không bạo dạn”, Á hậu - MC Hoàng Oanh kể chuyện tình “em yêu chị” với chàng lãng tử Huỳnh Anh.

Hoàng Oanh và Huỳnh Anh kỷ niệm 700 ngày yêu nhau

 

Lần đầu tiên hai bạn gặp nhau trong hoàn cảnh nào. Ấn tượng của bạn về Huỳnh Anh khi đó ra sao?

Lần đầu Oanh gặp Huỳnh Anh khi cả hai cùng dự sự kiện ở một quán cà phê. Ấn tượng lúc đó không mấy tốt lắm, anh chàng này trông hào hoa quá... Có phải là ghét của nào trời trao của đó rồi không?

Cho tôi hỏi riêng tư một chút, bạn có ngại không khi người ta gọi các bạn là cặp đôi “em yêu chị” hay “phi công trẻ lái máy bay bà già”?

Oanh không ngại gì cả, vì sự thật là hai người yêu nhau, người khác có cách gọi như thế nào là quyền của họ, Hoàng Oanh và Huỳnh Anh cũng có cách gọi riêng của mình.

 

Ấn tượng lần đầu gặp nhau, Hoàng Oanh thấy Huỳnh Anh hào hoa quá.
Ấn tượng lần đầu gặp nhau, Hoàng Oanh thấy Huỳnh Anh hào hoa quá.

 

Hình như các bạn có thói quen đếm mỗi ngày yêu nhau?

À đó không phải là một thói quen mà là một phần mềm được người bạn giới thiệu, rồi thỉnh thoảng chúng tôi vào xem và cảm thấy vui với thời gian ở bên cạnh nhau cùng những cột mốc đáng nhớ. Ngày thứ bao nhiêu cũng không bằng ngày đó như thế nào nên chúng tôi nhìn vào để biết trân quý và làm mỗi ngày trôi qua tốt đẹp hơn.

Và cũng thường xuyên dành cho nhau những nụ hôn ở nơi đông người. Hai bạn đều thuốc tuýp người mạnh dạn bày tỏ tình yêu với người kia?

Bày tỏ tình cảm là điều tự nhiên và cần thiết cho một mối quan hệ. Có rất nhiều đôi vì không có điều này hoặc dần mất đi điều này mà chia tay nhau. Nếu yêu mà không dám thể hiện, thương mà không thể cảm nhận thì giống như uống nước ngọt không có ga, ở trong nhà không có bếp vậy.

Chúng tôi là những người lãng mạn chứ không bạo dạn nên biết đâu là nơi riêng tư và đâu là nơi làm việc để "kiểm soát hành vi" của mình "không gây mất trật tự công cộng" (cười).

Trong phim ngắn hai bạn kỉ niệm 700 ngày yêu nhau, bạn vào vai một sếp nữ khó tính, đam mê công việc nhiều lúc quên mất cả người yêu và thường hay lớn tiếng với bạn trai. Ngoài đời, liệu Hoàng Oanh có mang tính tính cách một “bà chị - bà sếp” khó tính đó vào tình yêu của mình không?

Đã từng rất khó tính đấy ạ, vì tôi là cung Xử Nữ, tôi cầu toàn và quan tâm chi tiết từng chút một... Nhưng bây giờ có người cung Bảo Bình khó tính hơn tôi, bắt tôi ăn ngủ đúng giờ, làm việc phải nghỉ ngơi, cả ngày phải uống nhiều nước, nói chuyện phải xưng hô rõ ràng, không để con trai đứng quá gần, không nói chuyện nhiều với đàn ông lạ... Nói chung có hàng ngàn thứ tôi phải nhớ để không làm buồn lòng "sếp Huỳnh Anh".

 

Cả hai đồng hành với nhau trong nhiều sự kiện. Huỳnh Anh luôn dành cho bạn gái sự quan tâm ân cần.
Cả hai đồng hành với nhau trong nhiều sự kiện. Huỳnh Anh luôn dành cho bạn gái sự quan tâm ân cần.

 

Điều cảm động và bất ngờ nhất mà Huỳnh Anh từng làm cho bạn là gì?

Là vì Hoàng Oanh mà Huỳnh Anh thay đổi những thói quen không tốt và trở thành thanh niên gương mẫu nhắc nhở ngược lại tôi. Rồi còn thẳng thắn và thông cảm được cho những tính xấu khó chịu của tôi.

Người ta hay nói cuộc sống không như là mơ. Đúng, nên yêu nhau phải thực tế một chút. Yêu nhau là phải làm cho nhau tốt lên chứ không chỉ yêu cho đẹp lòng nhau. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nếu ai đó có thể cùng bạn dung hoà, điều chỉnh để công việc và cuộc sống của cả hai tốt đẹp hơn thì đó là điều vô cùng đáng quý. Tôi thật sự rất cảm động vì những gì Huỳnh Anh đã dành cho mình.

Valentine năm nay thì sao, hai bạn có được ở bên cạnh nhau không?

Chắc chắn là chúng tôi sẽ dành thời gian đi dạo lại một vòng đường hoa Nguyễn Huệ nơi lần đầu tiên cả hai hẹn hò.

Mới đây, Hương Giang Idol có lên tiếng về tình yêu trong showbiz: “Yêu trong showbiz mà chia tay, người tiếc thì ít mà người hả hê khoái chí thì nhiều”, yêu người cùng làm nghệ thuật, công chúng thường xuyên quan tâm, cảm giác của bạn thế nào?

Tôi thì nghĩ, không việc gì mình phải quan tâm xem có bao nhiêu người tiếc hay hả hê cho chuyện riêng của mình. Quan trọng là mình cảm thấy như thế nào với chính mình! Công chúng quan tâm là điều đáng mừng cho những ai làm trong nghệ thuật, giải trí vì tình yêu mến của khán giả chính là thành công của chúng tôi.

Nhưng vì công chúng quan tâm nên mình càng phải có trách nhiệm với những gì mình làm. Chuyện tình yêu chỉ là chuyện cá nhân khiến mọi người muốn biết thêm, hiểu thêm nếu yêu quý một người nghệ sĩ. Sống vững tâm, lương thiện và làm sao diễn hay, nói tốt, cống hiến hết mình cho nghề mới là những việc mà tôi trăn trở mỗi đêm đi làm về.

 

Trong ngày lễ tình nhân, cả hai sẽ cùng nhau đi dạo.
Trong ngày lễ tình nhân, cả hai sẽ cùng nhau đi dạo.

 

Trước bạn, Huỳnh Anh từng yêu nhiều hot girl, chân dài, bạn có lo sợ sự đào hoa của bạn trai không?

Đào hoa là có nhiều người yêu mến. Còn người ấy yêu ai mới là điều quan trọng. Với tôi, Huỳnh Anh là một người chân thành và không hề lăng nhăng.

Nơi bạn muốn đến cùng anh ấy nhất là đâu?

Hoàng Oanh thích Paris, Huỳnh Anh thì thích Venice. Nghe nói hai nơi đó gần có thể đi một lần được luôn.

Liệu rằng bao giờ cả hai sẽ tính chuyện về chung một nhà?​

Chúng tôi nhất trí tập trung cho việc phát triển sự nghiệp trước khi tính đến chuyện xa hơn.

 

Bây giờ có người cung Bảo Bình khó tính hơn tôi, bắt tôi ăn ngủ đúng giờ, làm việc phải nghỉ ngơi, cả ngày phải uống nhiều nước, không để con trai đứng quá gần, Hoàng Oanh kể về Huỳnh Anh.
"Bây giờ có người cung Bảo Bình khó tính hơn tôi, bắt tôi ăn ngủ đúng giờ, làm việc phải nghỉ ngơi, cả ngày phải uống nhiều nước, không để con trai đứng quá gần", Hoàng Oanh kể về Huỳnh Anh.

 

Về kế hoạch công việc của Hoàng Oanh trong năm Bính Thân?

Sau The Remix và The Voice Kids 2015 thì Oanh đang chờ đợi một chương trình truyền hình thực tế nữa để tham gia trong vai trò MC hoặc người chơi cho mới mẻ. Sau "Cha rơi" và "Bộ ba rắc rối", Oanh cũng mong mình sẽ có thêm một vai diễn ấn tượng với khán giả.

Bên cạnh đó, khán giả vẫn sẽ thấy Hoàng Oanh trong những chương trình thường kì quen thuộc. Chắc chắn Hoàng Oanh sẽ tiếp tục thử sức trong việc sản xuất ra những bộ phim ngắn và ý nghĩa gửi đến mọi người. Hi vọng rằng sẽ có nhiều cơ hội mới đến trong năm 2016 này để Oanh tiếp tục chinh phục bản thân và những đỉnh cao trong nghề! Dù là ở vai trò nào mong rằng Oanh luôn có được sự ủng hộ và yêu mến của khán giả!

Chúc tất cả mọi người một năm mới 2016 dồi dào sức khoẻ, vạn sự như ý!

Phương Nhung