Hoa khôi Bảo Ngọc tất bật chuẩn bị Tết cho người nghèo

(Dân trí) - Ngoài những dự án âm nhạc, điện ảnh, cuộc thi nhan sắc..."Nữ hoàng thiện nguyện" Bảo Ngọc cũng dành nhiều thời gian đi trao quà từ thiện dịp Tết. Với Bảo Ngọc, Tết không chỉ là thời gian sum họp gia đình mà đây còn là lúc cô chia sẻ niềm vui với những người kém may mắn.

Tính đến nay đã gần 3 năm Hoa khôi Bảo Ngọc trở về quê hương Việt Nam đón Tết. Cái Tết cổ truyền với một người phải xa quê từ nhỏ như Bảo Ngọc mang thật nhiều ý nghĩa. Do đó, mỗi dịp xuân về Bảo Ngọc luôn cố gắng làm tất cả để làm nên một cái Tết trọn vẹn. 

pr bao ngoc 1.jpg

Không chỉ lo sắm Tết cho bản thân và gia đình, suất 3 năm qua Bảo Ngọc luôn tìm đến những phận người nghèo khổ để động viên và giúp đỡ họ. Khi thì miền Bắc, lúc lại miền Trung, miền Tây... nơi đâu Bảo Ngọc cũng đặt chân tới chỉ với một mong ước "người nghèo cũng nên có một ngày tết ấm no".

pr bao ngoc 2.jpg

"Do xa quê lâu nên Tết với Bảo Ngọc là một điều gì đó rất linh thiêng. Lúc còn ở Nhật Bản, Bảo Ngọc rất nhớ Tết và mong muốn sau này khi trở về sẽ làm thật nhiều việc ý nghĩa cho gia đình và những người nghèo dịp Tết. Từ đó tới nay, Bảo Ngọc đã và đang thực hiện mơ ước của mình và mong sao những người nghèo cũng luôn an vui trong dịp Tết", Bảo Ngọc chia sẻ.

pr bao ngoc 3.jpg

Hơn một tháng nay, Bảo Ngọc đã cùng nhiều anh chị em nghệ sĩ và mạnh thường quân đi trao nhiều phần quà ở miền Tây. Sắp tới, Bảo Ngọc lại tiếp tục về quê hương Sóc Trăng trao hơn 200 phần quà cho người dân như mọi năm. Vừa qua, Bảo Ngọc đã thực hiện đêm nhạc gây quỹ từ thiện cho bé Trần Thị Thùy Chi bị bệnh Glucom bẩm sinh. Hơn 150 triệu quyên góp được trong đêm diễn, Bảo Ngọc đã trao tận tay cho mẹ bé Thùy Chi. 

"Nhìn bé Thùy Chi mới hơn 1 tuổi nhưng có nguy cơ bị mù vĩnh viễn Ngọc không kìm lòng được. Bảo Ngọc biết một mình không thể lo nổi số tiền viện phí quá lớn để chữa khỏi bệnh cho bé nên kêu gọi mọi người cùng ủng hộ. Sau đêm diễn, Bảo Ngọc vẫn tiếp tục kêu gọi các mạnh thường quân để tiếp tục ủng hộ cho bé. Sắp đến Tết rồi, Bảo Ngọc mong những số tiền đó có thể giúp gia đình bé Chi sẽ có một cái Tết đỡ buồn hơn", Bảo Ngọc chia sẻ.

pr bao ngoc 5.jpg

Năm 2017 có thể nói là thời điểm “sang trang” của Bảo Ngọc khi quyết định đi theo con đường nghệ thuật. Dù đang là một doanh nhân thành đạt tại Nhật Bản, cô đã có quyết định táo bạo khi về Việt Nam để tham gia vào Showbiz.

Thành công đến với Bảo Ngọc khá dễ dàng khi cô đăng quang ngay cuộc thi “Hoa khôi Doanh nhân” 2017 lần đầu tiên tham dự. Tại cuộc khi, Bảo Ngọc đã thể hiện rõ mình là một cô gái xuất chúng từ phần trình diễn, ngoại giao đến khả năng làm chủ sân khấu. Không chỉ khiến BGK ngỡ ngàng mà khán giả xem chương trình cũng đầy ngưỡng mộ cô gái nhỏ nhắn nhưng giàu nội lực.

Ngay sau cuộc thi, cô đã nhận được nhiều lời mời làm BGK tại các cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế. Có lẽ Bảo Ngọc cũng không thể ngờ thành công lại ập đến với bản thân nhanh như vậy. Chỉ khoảng nửa năm 2017, cô đã tham gia làm BGK, nhà tài trợ gần 10 cuộc thi tại Việt Nam và Nhật Bản.

Nổi bật trong đó phải kể đến cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân Hoàn Vũ” tại Nhật Bản. Dù lần đầu tiên tham gia một cuộc thi lớn với vai trò BGK nhưng Bảo Ngọc đã thể hiện rõ vai trò quan trọng và đẳng cấp của mình tại cuộc thi. Bảo Ngọc còn được BTC chọn làm gương mặt đại diện và tư vấn các thí sinh tham dự.

Sang năm 2018, Bảo Ngọc lại tiếp tục để lại dấu ấn khi lấn sân qua lĩnh vực âm nhạc với thể loại nhạc quê hương. Các tác phẩm như Thuyền Hoa, Quê hương, Nỡ xẻ đôi ân tình… của Bảo Ngọc thu hút hàng triệu lượt xem trên youtube. Từ đây cô cũng nhen nhóm tiến sang lĩnh vực điện ảnh với vở kịch đầu tay “ Nỗi lòng của con”. Tiếp đó, Bảo Ngọc tham gia phim "Gà trống nuôi con" và gặt hái được thêm nhiều thành công nữa.