Hoa khôi áo dài, ai sẽ giành vé đến “Hoa hậu thế giới”?

(Dân trí) - Trải qua hành trình dài 75 ngày rèn luyện và thi đấu, đên chung kêt của cuộc thi Hoa khôi áo dài Việt Nam sẽ diễn ra vào tối ngày 5.1.2015, thời điểm xác định chủ nhân của chiếc vé đến với cuộc thi nhan sắc hấp dẫn nhất thế giới.

Hoa khôi áo dài Việt Nam, là một chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về thi hoa hậu, hành trình chỉ còn lại 12 thí sinh còn lại trong” Lâu đài sắc đẹp” đang trong thời gian tập luyện hăng say để “lột xác” một cách ngoạn mục vào đêm Gala chung kết. Thời gian đến với đêm chung kết đang rất cận kề, với một hành trình dài và nhiều sự thay đổi đáng kể về cả thể hình, vóc dáng, sự tự tin … hứa hẹn một đêm chung kết bùng nổ của 12 nhan sắc.

Được các chuyên gia chăm sóc từ chế độ dinh dưỡng, tạo dáng, cách khoe nép đẹp hình thể, chế độ tập luyện hà khắc, đã có những sự tiến bộ rõ rệt, và bằng chứng là kết của của các đêm thi và thực hiện nhiệm vụ tuần. Xét về kết quả đang hình thành nên những top thí sinh hứa hẹn kết quả cao vào đêm chung kết sắp tới.
Top xuất sắc dẫn đầu Thùy Vân, Lan Khuê và Lệ Quyên


Top xuất sắc dẫn đầu Thùy Vân, Lan Khuê và Lệ Quyên

Dựa vào những chỉ số hình thể, khả năng giao tiếp và những kết quả đạt được trong các phần khi rõ ràng đây là 3 cô gái nổi trội nhất và được dự đoán có khả năng chạm đến vương miện cao nhất.

Nổi bật về sự tự tin trong phong cách trình diễn 2 người đẹp Lan Khuê và Lệ Quyên.  Đây là 2 người đẹp có bề dày kinh nghiệm chinh chiến các cuộc thi, từng làm người mẫu trình diễn trên các sàn diễn thời trang, là lợi thế rất lớn giành điểm cao trong các phần thi trình diễn.

Trong các hoạt động suốt hành trình cuộc thi cả 2 người đẹp cũng có những biểu hiện về khả năng tự tin trong giao tiếp Tiếng Anh. Luôn được các chuyên gia hướng dẫn, giám khảo đánh giá cao về khả năng, tiếp thu nhanh, có sự chuẩn bị tốt và thi đấu với tâm thế là người chiến thắng.

Tuy vậy những lợi thế tưởng chừng sẽ là thế mạnh khó đánh bật thì sẽ là điểm yếu nếu 2 cô gái này không khắc phục.

Với Lan Khuê sự tự tin, chiều cao và hình thể chuẩn của một siêu mẫu đặc biệt là kinh nghiệp và có sự chuẩn bị chu đáo giúp cô luôn dẫn đầu các tuần thi. Nhưng cũng do quá chu đáo và bài bản nên khán giả chưa thấy được thần thái tự nhiên của Lan Khuê, đặc biệt là ở nụ cười tỏa sáng vốn rất ăn điểm ở đấu trường quốc tế. Lan Khuê cho thấy mình đang cố dẫn đầu với phong thái chuyên nghiệp nhất nhưng lại thiếu đi nét tự nhiên và vẻ đẹp thân thiện. Gương mặt mang đậm phong cách mẫu, tỉ lệ gò má cao, sống mũi ngắn và nụ cười nếu không kiểm soát tốt thì sẽ lộ rất nhiều khuyết điểm để cô trở nên rạng rỡ hơn.

Cùng xuất phát điểm với Lan Khuê, xét vệ độ nổi trội thì Lệ Quyên có vẻ thấp hơn chút ít nhưng cô cũng dần gây thiện cảm và biết tiết chế “chất mẫu” hơn trong các phần thể hiện, đặc biệt là những phần trình diễn nóng bỏng, sexy trong trang phục đi biển. Phần lớn khán giả nhận thấy nét mặt của Lệ Quyên rất đẹp nhưng không tự nhiên, tỷ lệ cằm dài và hơi nhọn khiến nhiều “ngờ vực” Lệ Quyên đã có sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mĩ.

Những điểm yếu của Lan Khuê và Lệ Quyên chỉ cần tinh tế và biết cách khai thác những điểm mạnh hơn thì sẽ rất hài hòa làm lợi thế đến những vị trí cao.

Người đẹp  Phạm Hồng Thúy Vân được đánh giá có khả năng cao nhất giành vương miện danh giá, và Thúy vân cũng rất được thiện cảm công chúng. Khuôn mặt đẹp nhẹ nhàng, hài hòa, rất dễ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, có chút gì đó nét đẹp cùa hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và Ngô Phương Lan. Thúy Vân không bị mắc lỗi trên nét mặt như 2 đối thủ nặng ký là Lệ Quyên và Lan Khuê, cộng thêm thể hình đẹp, chiều cao ở nổi trội, sự thông minh nhanh nắm bắt, khả năng giao tiếp, tiếng anh,  tài năng lẻ khá ổn. Thúy Vân rất biết chọn thời điểm để tỏa sáng, biết khoe vẻ đẹp khá hoàn hảo dễ mến, vượt trội để giành ngôi vị cao nhất. Và hơn hết vẻ đẹp của Thúy Vân rất hợp với cuộc thi Hoa hậu thế giới.

Thu Thủy và Thanh Nhàn 2 ẩn số thú vị

Thu thủy và Thanh Nhàn không có lợi thế về chiều cao như top 3 dự đoán, nhưng cả 2 cô gái này rất biết cách tỏa sáng và cũng ngày một lột xác, đây là 2 gương mặt sẽ làm nên những bất ngờ lớn tại Hoa khôi áo dài Việt Nam.

Thanh Nhàn cô chị cả trong “Lâu đài sắc đẹp”, ngay từ đầu cô đã tỏ rõ sự hoạt bát, tự tin cả trong trình diễn lẫn trong giao tiếp đặc biệt là Tiếng Anh. Có thể chiều cao và độ tuổi cản trở ít nhiều Thanh Nhàn đến ngôi vị cao nhất, nhưng phong thái tự tinh, cá tính rất thật, rất biết sẻ chia  và dễ hòa đồng trong mọi tình huống. Thanh Nhàn cùng với Diana Nguyễn là những thí sinh có nụ cười rất đẹp và tỏa sáng nhất trong dàn thí sinh năm nay, đây là lợi thế gây thiện cảm với người đối diện.

Với Thu Thủy, cô gái đến từ Ninh Bình, những tuần đầu còn bỡ ngỡ và chưa thực sự nổi bật, nhưng càng về cuối cô gái này càng tỏa sáng. Chiều cao không nổi bật nhất nhưng từ gương mặt đến vóc dáng rất cân bằng, cô cũng là một cô gái thông minh và tiếp thu rất nhanh, gương mặt của Thu Thủy được đánh giá có gương mặt đẹp nhất nhì cuộc thi kể cả khi không trang điểm, đặc biệt là ánh mắt hút hồn khi trình diễn trên sân khấu.

Top cuối khó bứt phá

Những gương mặt top cuối không được đánh giá cao, bởi chưa thể hiện tốt trong các phần thi đặc biệt lộ rõ những nhược điểm khiến các cô gái trẻ khó cạnh tranh. Diana Nguyễn có gương mặt và nụ cười đẹp nhất cuộc thi nhưng lại yếu điểm rõ nhất là hình thể thấp và thiếu cân đối, Anh Thư, Thanh Tuyền, Diệu Ngọc không mấy nổi bật và cũng không được đánh giá cao về nét đẹp có thể tỏa sáng. Còn Ngọc Phi, Kim Duyên, Văn Thị Vân có nhiều thay đổi và lột xác đáng kể nhưng vẫn là những thí sinh yếu nhất của cuộc thi và yếu cả trong ứng xử, giao tiếp, chậm tiến bộ vẫn rất nhiều lóng ngóng nên luôn nằm ở top dưới.

Hữu Đông