Hoa hậu Ngọc Hân ra đảo xa trồng cây, nhặt rác

(Dân trí) - Là một trong những hoa hậu gắn liền với các hoạt động bảo vệ môi trường, mới đây Ngọc Hân đã trở lại đảo Lý Sơn để thực hiện chuyến từ thiện kết hợp với việc kêu gọi người dân bảo vệ môi trường thiên nhiên.


Hoa hậu Ngọc Hân ra đảo xa trồng cây, nhặt rác
Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi do ảnh hưởng của bão nhưng Ngọc Hân cũng đã không ngại khó để trở lại đảo Lý Sơn trong 2 ngày 9 và 10/12.

Hoa hậu Ngọc Hân ra đảo xa trồng cây, nhặt rác
Đây là chuyến thăm trong khuôn khổ của chương trình ý nghĩa Tết An Bình - Nghĩa tình biển đảo mà Ngọc Hân đảm nhận vai trò đại sứ thiện chí.

Hoa hậu Ngọc Hân ra đảo xa trồng cây, nhặt rác
Cựu Hoa hậu Việt Nam đã mang những phần quà đến trao tặng cho những người cao tuổi, những ngư dân bám biển và các chiến sĩ nơi đây.

Hoa hậu Ngọc Hân ra đảo xa trồng cây, nhặt rác
Bên cạnh đó, Ngọc Hân còn tích cực tham gia hoạt đồng trồng cây xanh trên đảo hướng đến việc kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Hoa hậu Ngọc Hân ra đảo xa trồng cây, nhặt rác
Với hoạt động ý nghĩa này, Ngọc Hân hy vọng Lý Sơn sẽ trở thành một hòn đảo không chỉ đẹp mà còn xanh.

Hoa hậu Ngọc Hân ra đảo xa trồng cây, nhặt rác
Bên cạnh đó, hoạt động này cũng góp phần nâng cao ý thức người dân và khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường ở Lý Sơn.

Hoa hậu Ngọc Hân ra đảo xa trồng cây, nhặt rác
Vào tháng 6 năm nay, Ngọc Hân cũng đã từng đến Lý Sơn và rất thích thú trước vẻ đẹp thiên nhiên cũng như tính cách hiền hòa của người dân nơi đây.

Hoa hậu Ngọc Hân ra đảo xa trồng cây, nhặt rác
Ngọc Hân nghĩ rằng, đây là một địa điểm có tiềm năng phát triển về du lịch nhưng hoa hậu tỏ ra băn khoăn trước một số điểm điểm yếu của nơi này như rác xung quanh bờ biển khá nhiều, do ý thức một bộ phận người dân chưa tốt, vẫn thường xuyên xả rác thải sinh hoạt xuống biển...

Hoa hậu Ngọc Hân ra đảo xa trồng cây, nhặt rác
Điều đó là động lực thúc đẩy Ngọc Hân hăng hái tham gia vào các hoạt động môi trường có ích không chỉ ở Lý Sơn mà bất cứ nơi đâu người đẹp có thể đến.

Trí Hòa
Ảnh: Chí Linh