Hoa hậu Ngọc Hân đề cao vẻ đẹp của lòng nhân ái

(Dân trí)- Hoa hậu Ngọc Hân vừa trở thành đại sứ thiện chí của chương trình Cầu nối yêu thương.

 Trong gần một năm qua, Cầu nối yêu thương đã đưa hơn chục bệnh nhi nghèo sang chữa trị tại các bệnh viện lớn trong và ngoài nước. Nguyễn Thanh Huyền là một bệnh nhân đến từ tỉnh Phú thọ, em bị bỏng do cồn từ 4 năm về trước. Do kinh tế gia đình khó khăn nên không thể chữa chạy được cho em, trên gương mặt Huyền đầy những vết sẹo. Hiểu hoàn cảnh của Huyền, chương trình Cầu nối yêu thương đã tìm được sự hỗ trợ giúp đỡ từ một bệnh viện Hàn Quốc, bệnh viện này sẽ giúp Nguyễn Thanh Huyền cải thiện được tình trạng hiện nay.

Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân đã trở thành đại sứ của chương trình Cầu nối yêu thương. Hoa hậu chia sẻ, cô rất vinh dự, tự hào khi được tham gia những chương trình nhân đạo như thế này. Hoa hậu cảm nhận được nỗi đau của những bệnh nhi nghèo, và với cô, chia sẻ với họ được bao nhiêu, nỗi buồn sẽ vơi bớt bấy nhiêu.

Sau khi trở thành Hoa hậu Việt Nam, Đặng Thị Ngọc Hân là một trong những hoa hậu tích cực nhất tham gia các hoạt động xã hội. Và cô vẫn đang còn nhiều kế hoạch phía trước cho những hoạt động này.
 
Hoa hậu Ngọc Hân đề cao vẻ đẹp của lòng nhân ái
Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân chụp hình cùng lãnh đạo thành phố Incheon, Hàn Quốc, nơi sẽ hỗ trợ việc điều trị cho em Nguyễn Thanh Huyền
 
Hoa hậu Ngọc Hân và em Nguyễn Thanh Huyền


Hoa hậu Ngọc Hân và em Nguyễn Thanh Huyền
Hoa hậu Ngọc Hân và em Nguyễn Thanh Huyền
 
Một số hình ảnh mới của hoa hậu Ngọc Hân:
 
Hào Hoa


Hào Hoa


Hào Hoa



Hào Hoa


Hào Hoa


 
 
 
Hào Hoa
Ảnh: Tân Đà Lạt