Hoa hậu Ngân Anh “lột xác” vô cùng quyến rũ

(Dân trí) - Gần một năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Đại Dương 2017, Lê Âu Ngân Anh có sự “lột xác” bất ngờ về nhan sắc. Không chỉ quyến rũ hơn, người đẹp cũng chịu khó trau dồi kỹ năng trình diễn, thần thái tự tin, bản lĩnh…


Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại Dương 2017 khi ngoài 20 tuổi. Vào thời điểm giành vương miện, người đẹp sở hữu chiều cao 1m74 và số đo ba vòng 86-58-94. Dù nhận ý kiến trái chiều về nhan sắc nhưng cô gái gốc Tiền Giang ngày càng chiếm thiện cảm với sự nỗ lực, cố gắng hoàn thiện hình ảnh cũng như tri thức.

Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại Dương 2017 khi ngoài 20 tuổi. Vào thời điểm giành vương miện, người đẹp sở hữu chiều cao 1m74 và số đo ba vòng 86-58-94. Dù nhận ý kiến trái chiều về nhan sắc nhưng cô gái gốc Tiền Giang ngày càng chiếm thiện cảm với sự nỗ lực, cố gắng hoàn thiện hình ảnh cũng như tri thức.


Sau khi giành vương miện Hoa hậu Đại dương, nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh ngày càng tỏa sáng. Người đẹp chăm chút hình ảnh và nhận được nhiều lời khen về vóc dáng.

Sau khi giành vương miện Hoa hậu Đại dương, nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh ngày càng tỏa sáng. Người đẹp chăm chút hình ảnh và nhận được nhiều lời khen về vóc dáng.


Vẻ quyến rũ và gu thời trang sành điệu của nàng Hoa hậu

Vẻ quyến rũ và gu thời trang sành điệu của nàng Hoa hậu


Vóc dáng tuyệt đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ

Vóc dáng tuyệt đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ


Không chỉ dừng lại ở sự nỗ lực của bản thân, để thực sự “lột xác”, Ngân Anh còn tìm đến trung tâm của ông trùm hoa hậu Philippines Jonas Gaffud để học hỏi hoàn thiện các kỹ năng của một nữ hoàng sắc đẹp.

Không chỉ dừng lại ở sự nỗ lực của bản thân, để thực sự “lột xác”, Ngân Anh còn tìm đến trung tâm của ông trùm hoa hậu Philippines Jonas Gaffud để học hỏi hoàn thiện các kỹ năng của một nữ hoàng sắc đẹp.


Dưới bàn tay của Jonas Gaffud đã có rất nhiều người đẹp Philippines làm nên kỳ tích tại Top 5 cuộc thi sắc đẹp danh tiếng nhất thế giới từ năm 2010 đến nay như: “Hoa hậu Hoàn Vũ 2015”, Á hậu “Hoa hậu Hoàn vũ” các năm 2010, 2011, 2012, 2013 và 2016; “Hoa hậu Thế giới 2013”, Á hậu “Hoa hậu Thế giới” các năm 2011 và 2016;  Á hậu “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế” các năm 2013, 2015, 2016 và 2017; “Hoa hậu Siêu quốc gia 2013”, “Hoa hậu Quốc tế” các năm 2013 và 2016….

Dưới bàn tay của Jonas Gaffud đã có rất nhiều người đẹp Philippines làm nên kỳ tích tại Top 5 cuộc thi sắc đẹp danh tiếng nhất thế giới từ năm 2010 đến nay như: “Hoa hậu Hoàn Vũ 2015”, Á hậu “Hoa hậu Hoàn vũ” các năm 2010, 2011, 2012, 2013 và 2016; “Hoa hậu Thế giới 2013”, Á hậu “Hoa hậu Thế giới” các năm 2011 và 2016; Á hậu “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế” các năm 2013, 2015, 2016 và 2017; “Hoa hậu Siêu quốc gia 2013”, “Hoa hậu Quốc tế” các năm 2013 và 2016….


Trong suốt khóa học với ông trùm hoa hậu Philippines, Ngân Anh đã có những trải nghiệm thú vị. : “Ngoài những kỹ năng được học như Make up & Hairstyling, kỹ thuật trình diễn, phát triển tích cách cá nhân, khả năng ứng xử và trả lời phỏng vấn, thì điều Ngân Anh tích luỹ được nhiều nhất sau chuyến đi này chính là cách thay đổi tư duy tích cực để có sự tự tin và bản lĩnh - yếu tố cần và đủ cho bất cứ hình mẫu thành công nào”, cô nói.

Trong suốt khóa học với ông trùm hoa hậu Philippines, Ngân Anh đã có những trải nghiệm thú vị. : “Ngoài những kỹ năng được học như Make up & Hairstyling, kỹ thuật trình diễn, phát triển tích cách cá nhân, khả năng ứng xử và trả lời phỏng vấn, thì điều Ngân Anh tích luỹ được nhiều nhất sau chuyến đi này chính là cách thay đổi tư duy tích cực để có sự tự tin và bản lĩnh - yếu tố cần và đủ cho bất cứ hình mẫu thành công nào”, cô nói.


Ngân Anh cũng chia sẻ thêm: “Bản thân mình ngày trước khi đi học đã rất nhút nhát, và thiếu tự tin, gia đình và bạn bè mình luôn bảo con đường mình đang lựa chọn không hề phù hợp với mình. Nhưng muốn thành công và đạt được những kế hoạch đã định hướng, mình quyết định đẩy bản thân ra vùng an toàn với việc theo khóa học này”.

Ngân Anh cũng chia sẻ thêm: “Bản thân mình ngày trước khi đi học đã rất nhút nhát, và thiếu tự tin, gia đình và bạn bè mình luôn bảo con đường mình đang lựa chọn không hề phù hợp với mình. Nhưng muốn thành công và đạt được những kế hoạch đã định hướng, mình quyết định đẩy bản thân ra vùng an toàn với việc theo khóa học này”.

Nguyễn Hằng