Hoa hậu Mỹ đã kết thúc đợt cai nghiện

(Dân trí) - Hôm 20/1 vừa rồi, hoa hậu Mỹ Tara Conner đã rời khỏi trung tâm phục hồi sức khoẻ, kết thúc một tháng điều trị cai nghiện rượu và ma túy. Người đẹp đến từ Kentucky sẽ sớm trở lại với những hoạt động xã hội và từ thiện.

Cô thiếu nữ đến từ Kentucky đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Mỹ từ tháng 4/2006 và trở thành đại diện của Mỹ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2006. Với vẻ đẹp tự nhiên và tươi tắn, Tara đã lọt vào danh sách top 5 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ với vị trí thứ tư.

 

Tuy nhiên, người đẹp vừa tròn 20 tuổi này đã suýt bị tước vương miện bởi bị buộc tội sử dụng ma tuý, uống rượu, thường xuyên lui tới các quán bar khi chưa đủ tuổi và hẹn hò với rất nhiều chàng trai. Ngoài ra, Tara cũng “lơ là” việc thực hiện nghĩa vụ của một hoa hậu như tham gia các hoạt động xã hội và từ thiện.

 

Tara Conner đã “định cư” ở trung tâm cai nghiện Pennsylvania (Mỹ) nhằm “cách ly” với rượu, ma tuý và những buổi tiệc tùng phóng túng từ cuối tháng 12 đến nay sau khi tỉ phú Donald Trump cho phép cô được giữ lại danh hiệu Hoa hậu Mỹ 2006.

 

Song, quyết định trên của Donald đã vấp phải làn sóng phản đối của giới truyền thông và nhiều người cùng nằm trong ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu Hoàn Vũ. Giải thích về hình phạt nhẹ nhàng đối với Tara Conner, Donald Trump cho biết: "Tara xứng đáng được nhận cơ hội làm lại cuộc đời bởi cô gái đến từ Kentucky này về bản chất là một người tốt, luôn nỗ lực hết mình".

 

Sau khi rời khỏi trung tâm phục hồi sức khỏe ở Pennsylvania (Mỹ), Tara đã trở về New York và sẵn sàng chuẩn bị tham gia các hoạt động xã hội mà trước đây cô chưa thực hiện vì còn mải tiệc tùng và đi bar.

 

Mi Vân

Theo TMZ