Hoa hậu Kỳ Duyên hứng thú trải nghiệm nghề truyền thống Huế

(Dân trí) - Festival Nghề truyền thống Huế là một lễ hội mang lại nhiều trải nghiệm lý thú. Hãy cùng Dân trí nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của đương kim hoa hậu Kỳ Duyên trong không gian các làng nghề cố đô.


800x600

Kỳ Duyên cho biết cô rất ấn tượng với Pháp Lam Huế - nghề truyền thống vừa được phục hồi vì nó mang vừa mang tính thẩm mỹ lại mang tính ứng dụng cao với đời sống sinh hoạt người Việt.

800x600

Kỳ Duyên tự tay làm cho mình một sản phẩm Pháp lam khác và ký lưu niệm tặng lại cho khu trưng bày 

Hoa hậu tìm hiểu thêm các sản phẩm Pháp lam đa dạng như các hộp, tráp, bình hoa...
Hoa hậu tìm hiểu thêm các sản phẩm Pháp lam đa dạng như các hộp, tráp, bình hoa..

800x600

Bên cạnh pháp lam, Hoa hậu Kỳ Duyên còn đặc biệt ấn tượng với những sản phẩm thủ công mỹ nghệ xứ Huế như nghề làm nhang trầm

800x600
Gắn với đời sống tâm linh, những bó nhang đầy màu sắc không chỉ đẹp về hình thức mà khi đốt nó, mùi hương trầm sẽ lan tỏa toàn bộ không gian

Normal
Normal
Dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân làm nhang, Kỳ Duyên đã tự tay làm nên nhiều cây nhang trầm đẹp mắt cho chính mình

800x600
Kỳ Duyên hứng thú với những sản phẩm thủ công đẹp mắt đến từ làng hoa giấy Thanh Tiên

800x600
Hoa hậu rảo bước khoan thai qua những gian hàng nghề truyền thống Huế trong Festival
Hoa hậu rảo bước khoan thai qua những gian hàng nghề truyền thống Huế trong Festival

800x600
Hoa hậu Việt Nam 2014 cho biết thêm cô rất cảm mến với giọng nói dịu dàng đặc trưng của người dân xứ Huế.

Thành Nhân - Phạm Công - Đại Dương