Hoa hậu Hoduras 2016 bị tước vương miện vì vô kỷ luật

(Dân trí) - Người đẹp Sirey Moran đã bị tước vương miện Hoa hậu hoàn vũ Honduras năm 2016 vì không tuân thủ những yêu cầu và kỷ luật của ban tổ chức cuộc thi này. Sirey Moran hiện rất bức xúc trước quyết định này và tuyên bố sẽ bảo vệ danh hiệu của mình đến cùng.

Sirey Moran đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Honduras 2016 khi cuộc thi này được tổ chức vào tháng 11 năm ngoái. Theo đó, cô sẽ là đại diện của Honduras tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2016.


Hoa hậu hoàn vũ Honduras 2016 - Sirey Moran bị tước vương miện vì vô kỷ luật.

Hoa hậu hoàn vũ Honduras 2016 - Sirey Moran bị tước vương miện vì vô kỷ luật.

Sirey Moran đã vượt qua 11 thí sinh sáng giá khác để giành lấy danh hiệu và vương miện cao quý sau khi thể hiện trong những vòng thi như tài năn, trình diễn trang phục dạ hội, trình diễn áo tắm và ứng xử. Chiến thắng của người đẹp Sirey khi đó được đánh giá là khá bất ngờ.

Trước cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Honduras năm 2015, Sirey Moran đã “chinh chiến” tại nhiều cuộc thi nhan sắc khác trong nước. Cô từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Honduras năm 2013 nhưng không giành được thành tích. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong cuộc thi Những siêu mẫu hàng đầu thế giới năm 2014 và trở thành một trong những thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi này và lọt vào top 15 chung cuộc.


Sirey Moran

Sirey Moran


Sirey Moran

Sirey Moran

Cũng trong năm 2014, Sirey góp mặt trong cuộc thi Hoa hậu xuyên lục địa năm 2014 và tiếp tục là một trong những thí sinh được kỳ vọng nhất cuộc thi. Song, kết quả chung cuộc, Sirey không giành được danh hiệu cao nhất. Cô từng và đang là người mẫu chuyên nghiệp tại New Yorrk, Mỹ từ năm 2013 đến nay.

Theo đánh giá của giới chuyên môn sau khi Sirey đăng quang, người đẹp tóc nâu khá gợi cảm, có kinh nghiệm trình diễn thời trang và ứng xử lưu loát. Chính vì thế, họ kỳ vọng Sirey sẽ tỏa sáng và mang lại vinh dự cho Honduras tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế tương lai.

Tuy nhiên, ngày 27/7 vừa rồi, Sirey Moran đã bị ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Honduras tước vương miện vì không tuân thủ những yêu cầu và kỷ luật mà họ đưa ra. Cụ thể, người đẹp tham gia các sự kiện mà không được sự cho phép của ban tổ chức cuộc thi.


Sirey Moran tuyên bố sẽ bảo vệ vương miện của mình đến cùng.

Sirey Moran tuyên bố sẽ bảo vệ vương miện của mình đến cùng.

Hành động vô kỷ luật này của Sirey đã khiến cô mất vương miện và cơ hội tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2016. Song, trả lời báo giới, người đẹp Sirey tuyên bố mạnh mẽ: “Chưa có thông tin chính thức. Tôi vẫn là hoa hậu, tôi vẫn sở hữu vương miện và tôi sẽ chiến đấu vì danh hiệu của mình”.

Vy Vy