Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica qua đời ở tuổi 30

(Dân trí) - Shakira Martin, Hoa hậu Jamaica năm 2011, đã ra đi vĩnh viên ở tuổi 30 tại một bệnh viện ở Florida, ngày hôm qua 30/8, vì bệnh hiểm nghèo.

Shakira Martin trình diễn tại Hoa hậu Hoàn vũ năm 2011

Mẹ của hoa hậu viết trên trang cá nhân : “Công chúa nhỏ xinh đẹp Shakira Aminah đã ra đi vĩnh viễn vào lúc 12 giờ 28 phút sáng vì tắc mạch máu”. Bạn thân của hoa hậu cũng xác nhận tin này với giới truyền thông và khẳng định, gia đình đã đồng ý tháo ống thở cho Shakira vì không thể chữa trị cho cô.


Shakira Aminah, Hoa hậu hoàn vũ Jamaica năm 2011, đã qua đời ở tuổi 30 vì bệnh hiểm nghèo.

Shakira Aminah, Hoa hậu hoàn vũ Jamaica năm 2011, đã qua đời ở tuổi 30 vì bệnh hiểm nghèo.

“Shakira đã ra đi mãi mãi”, bạn thân của cựu hoa hậu buồn bã cho biết. Shakira Martin, năm nay 30 tuổi, đã phải sử dụng ống thở một thời gian để điều trị căn bệnh thiếu máu do hồng cầu hình liềm.

Lúc sinh thời, Shakira rất tích cực với các hoạt động xã hội và đặc biệt là một tổ chức từ thiện ủng hộ những bệnh nhân mắc căn bệnh thiếu máu do hồng cầu hình liềm giống Shakira. Ngay sau khi nhận được tin xấu về Shakira, người hâm mộ đã gửi lời chia buồn tới gia đình của cựu hoa hậu hoàn vũ Jamaica.

Mẹ của hoa hậu đã viết những dòng cuối cùng dành cho con gái trên mạng xã hội: “Tôi ngồi đấy cùng con gái, Shakira Aminah, đang dùng ống thở để nói lời vĩnh biệt gia đình và bạn bè. Bệnh hồng cầu hình liềm không phải trò đùa, hãy ý thức về điều đó, hiểu biết về căn bệnh này. Hãy hỗ trợ mọi người xung quanh. Chúa sẽ che chở cho con, Shakira Martin, mẹ yêu con”.


Shakira Aminah là một hoa hậu đẹp trong lòng công chúng bởi những hoạt động xã hội, thiện nguyện mà cô đã làm trong thời gian còn sống.

Shakira Aminah là một hoa hậu đẹp trong lòng công chúng bởi những hoạt động xã hội, thiện nguyện mà cô đã làm trong thời gian còn sống.

Shakira Martin từng đại diện cho Jamaica tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2011 tổ chức ở Sao Paulo, Brazil. Trước khi tham dự cuộc thi này, Shakira đang làm giáo viên tiểu học với hi vọng truyền cảm hứng và đam mê của mình cho thế hệ tương lai.

Shakira được chuẩn đoán mắc bệnh hồng cầu hình liềm ngay từ khi mới 3 tháng tuổi. Cô và gia đình đã cùng chiến đấu với căn bệnh này cho tới ngày 3/8/2016 và không bao giờ gục ngã. Sự mạnh mẽ và nghị lực của Shakira khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trong suốt thời gian là Hoa hậu Hoàn vũ, cô đã có cơ hội đại diện và giới thiệu văn hóa của Jamaica tới bạn bè thế giới. Cô từng trình diễn thời trang tại Jamaica, Brazil, New York, Miami, Canada và Haiti.


Shakira Aminah được chuẩn đoán mắc bệnh hồng cầu hình liềm từ khi mới 3 tháng tuổi.

Shakira Aminah được chuẩn đoán mắc bệnh hồng cầu hình liềm từ khi mới 3 tháng tuổi.

Người đẹp 30 tuổi thổ lộ, mơ ước của cô là được hoạt động trong các tỏ chức nhân đạo, mang niềm hi vọng, niềm vui và tình yêu thương tới những con người kém may mắn. Cô cũng muốn truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi. “Cô ấy mang tâm hồn của một chiến binh và trái tim của một thiên thần với đam mê mãnh liệt dành cho mọi người xung quanh và muốn thấy một thế giới tốt đẹp hơn”, một khán giả dành những lời ngọt ngào cho hoa hậu Shakira.

Vy Vy