Hoa hậu California 2009 bị tước vương miện

(Dân trí) - Hoa hậu California 2009 Carrie Prejean đã chính thức bị tước vương miện với lý do không hoàn thành trách nhiệm của một đương kim Hoa hậu. Người đẹp Carrie Prejean cũng là Á hậu Mỹ 2009.

Tổ chức Hoa hậu California cho biết: “Cô Carrie Prejean bị tước vương miện vì vi phạm hợp đồng và không hoàn thành vai trò người đại diện của tổ chức Hoa hậu California”. Thông báo này được đưa ra hôm 10/6 vừa qua.

 

Ngài tỷ phú Donald Trump, người điều hành tổ chức Hoa hậu Mỹ phát biểu: “Tôi đã nói với Carrie Prejean là cô ấy cần làm tốt vai trò của một Hoa hậu bang, tôi đã cho cô ấy cơ hội để làm điều này nhưng dường như những điều tôi mong muốn không hề xảy ra. Với tôi, Carrie Prejean cư xử rất ổn nhưng với những người khác, cô ấy chẳng coi họ ra gì”.


Hoa hậu California 2009 bị tước vương miện - 1

Carrie Prejean không còn là Hoa hậu California 2009

 

Carrie Prejean chắc chắn là người đẹp gây tranh cãi nhất nước Mỹ năm 2009. Tham dự cuộc thi Hoa hậu Mỹ, trong phần trả lời ứng xử, Carrie Prejean tuyên bố không ủng hộ đám cưới đồng tính, kết quả cuối cùng, Carrie Prejean giành ngôi á hậu 1 và nhiều người cho rằng cô mất danh hiệu Hoa hậu vì câu trả lời “ngớ ngẩn” này.

 

Không hề hối hận vì câu trả lời chống đám cưới đồng tính, sau đêm chung kết Hoa hậu Mỹ, Carrie Prejean tuyên bố cô tin là Chúa sẽ chứng giám cho câu trả lời thành thật của mình.
 
Hoa hậu California 2009 bị tước vương miện - 2
 Carrie Prejean trong cuộc thi HH Mỹ 2009
 

Sau khi trở thành Á hậu Mỹ, Carrie Prejean bị tố cáo là nâng ngực và lộ hàng loạt ảnh “mát mẻ” lên mạng nhưng thời điểm đó ngài Donald Trump vẫn không tước vương miện Hoa hậu California của cô vì cho rằng những bức ảnh này là “chấp nhận được”.

 

Giờ đây, giám đốc tổ chức Hoa hậu California Keith Lewis tuyên bố Carrie Prejean bị tước vương miện vì không hoàn thành trách nhiệm của một hoa hậu bang.
 
Hoa hậu California 2009 bị tước vương miện - 3

 

Keith Lewis nói: “Sau cuộc họp báo ngày 12/5, chúng tôi đã hi vọng mối quan hệ của Carrie Prejean với tổ chức sẽ được cải thiện nhưng rõ ràng là Carrie Prejean không có thiện chí với công việc của cô ấy, không muốn hợp tác với chúng tôi”.

 

Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu California 2009 Tami Farrell sẽ thay thế Carrie Prejean đảm nhiệm vai trò người đại diện cho sắc đẹp California.
 
Hoa hậu California 2009 bị tước vương miện - 4

Tami Farrell, á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu California 2009 được chọn thay thế Carrie Prejean.
 
Người đẹp Carrie Prejean tỏ ra sốc khi nghe thông tin này. Trả lời phỏng vấn qua điện thoại trong chương trình Access Hollywood, cô nói: “Chính các bạn là người đầu tiên báo cho tôi tin này. Tôi có nhận được mấy tin nhắn của bạn bè hỏi rằng: “Này, tin đó có phải sự thật không?”, tôi nhắn lại: “Tin gì cơ?” và bạn tôi bảo: “Tin bạn bị tước vương miện”. Tôi chỉ biết cười… tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả”.

Hoa hậu California 2009 bị tước vương miện - 5

Carrie Prejean bất ngờ khi biết tin mình bị tước vương miện

Shanna Moakler, cựu Hoa hậu Mỹ, người từng xin từ chức giám đốc tổ chức Hoa hậu California vì không đồng tình với quyết định của ngài Donald Trump để Carrie Prejean giữ lại vương miện cũng lập tức lên tiếng khi nghe thông tin này.
 
Hoa hậu California 2009 bị tước vương miện - 6
Shanna Moakler (phải) hài lòng với quyết định này của ngài Donald Trump
 

Shanna Moakler nói: “Niềm tin của tôi đối với ngài Donald Trump và tổ chức Hoa hậu Mỹ đã được khôi phục. Cuối cùng thì sự thật vẫn chiến thắng”.

 

Hoa hậu Mỹ 1995 Shanna Moakler còn tuyên bố cô sẵn sàng trở lại với cương vị giám đốc tổ chức Hoa hậu California nếu như có lời mời.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Fox