Hilary Duff - Cô gái bận rộn nhất Hollywood

Năm 2003, album đầu tay của Hilary Duff, Metamorphosis, với single đầu tiên So Yesterday đã đứng đầu bảng xếp hạng pop tại Mỹ và hải ngoại. Album thứ hai, Hilary Duff, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng 200 album của Billboard.

“Với tôi, âm nhạc là điều gì đó rất riêng tư: tôi có thể là chính mình và được nói lên những điều mình muốn”, ngôi sao nhạc pop Hilary Duff nói. “Tôi thấy mình thành thật và không phải cố gắng để giấu diếm điều gì. Âm nhạc giúp cho mọi người biết về con người, về quá trình trưởng thành của tôi. Tôi luôn thấy thoải mái khi đề cập đến đề tài nào đó thông qua chất liệu âm nhạc ngay cả nếu như đó có là một đề tài không cho tôi cảm giác thoải mái khi nói chuyện”.

Lúc này đây, Hilary hẳn phải thấy mình là cô gái may mắn nhất thế giới. Album gần đây nhất của cô, Most Wanted dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard và cô cũng vừa mới ăn mừng sinh nhật thứ 18 của mình trong một núi quà tặng đắt tiền. Một trong số đó là bộ trang điểm hiệu Louis Vuitton – càng có ý nghĩa hơn khi nó là quà tặng đến từ Joel Madden, bạn trai của Good Charlotte. Chuyến lưu diễn Most Wanted lần thứ nhất kéo dài trong 36 ngày của năm 2004 được các fan tại những khu vực lớn của Mỹ vét sạch vé.

Năm 2005, cô bước vào chuyến lưu diễn mới mang tên Still Most Wanted. Hilary hiện là cô gái bận rộn nhất Hollywood - một điều dễ hiểu với người ba “sao” như cô: một ngôi sao trong điện ảnh, trên truyền hình, và một ngôi sao trên khắp các sân khấu ca nhạc của Mỹ, Canada, Nam Phi, Úc và Nhật Bản - thật ngạc nhiên là cô vẫn có thể tìm ra được thời gian để sáng tác, ghi âm album mới và cả trả lời cuộc phỏng vấn này nữa chứ.

Album Most Wanted của cô đã đánh bại các album của Mariah Carey và Black Eyed Peas để giành ngôi vị đầu trên bảng xếp hạng Billboard. Cảm giác của cô như thế nào trước chuyện đó?

Tôi vẫn thấy mình thật nhỏ bé - rất cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ tôi. Cảm giác thật tuyệt.

Việc cộng tác với Dead Executives trong Most Wanted có vẻ như là thật sự hiệu quả. Cô có dự định sẽ lại hợp tác với họ trong tương lai hay không?

Điều đó sẽ tuỵêt lắm đây. Chúng tôi đã có thời gian cùng làm việc vui vẻ. Họ thật chuyên nghiệp và đầy sáng tạo.

Chuyện tình cảm của cô với Joel Madden rất được báo chí quan tâm. Liệu có khả năng nào là hai người sẽ cùng song ca với nhau hay không?

Ai mà biết được chuyện tương lai?

 

Hilary Duff - Cô gái bận rộn nhất Hollywood - 1
 

Hilary cùng bạn trai, Joel Madden,

thành viên nhóm Good Charlotte

Cô nói rằng cô đang lên kế hoạch cho một sự thay đổi phong cách sau khi thực hiện video clip "Wake Up", cô cũng đã nói là "Tôi sẽ đội tóc giả trong hai ngày để chắc chắn là mình thích nó". Chuyện đó thế nào rồi?

Tôi đang tìm thời gian thích hợp cho việc đó. Tôi còn trẻ và việc thử nghiệm những điều mới mẻ chẳng phải là rất tuyệt sao.

Cô có cho là mọi người sẽ cư xử khác đi khi cô thay đổi màu tóc của mình không? Tóc vàng sẽ thích hợp hơn với hình ảnh của cô sao?

Không hẳn. Nhiều fan rất thích màu tóc đen của tôi trong "Wake Up." Nhưng tóc vàng vẫn hay hơn!

Thành phố yêu thích nhất của cô là London, Paris, hay Tokyo?

Thật lạ nhưng tôi lại thích Tokyo. London cũng rất tuyệt.

Cô đã đóng góp 200.000 USD cho Hội Chữ thập đỏ Mỹ và 50.000 cho tổ chức USA Harvest để ủng hộ nạn nhân cơn bão Katrina. Cô nghĩ một người có thể góp phần trong việc giảm thiểu tổn thất và tái thiết lại các thành phố bị tàn phá ra sao?

Đó là một việc làm đúng đắn. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là tôi có điều kiện hơn để giúp đỡ mọi người. Cả cuộc đời mình, tôi đã chứng kiến cha mẹ dang rộng vòng tay giúp đỡ những người khác nên tôi nghĩ tôi được thừa hưởng tính cách đó.

Cô có nghĩ là những nhân vật nổi tiếng nên tham gia vào các hoạt động từ thiện hay không?

Tôi không thể phát biểu thay cho tất cả mọi người, nhưng khi tham gia vào những hoạt động đó, tôi có được niềm vui to lớn khi thấy mình có thể góp phần tạo nên sự khác biệt, khi nhìn thấy ai đó cười hay khóc trong sung sướng.

Cô có kế hoạch đưa chuyến lưu diễn quảng bá album Most Wanted đến châu Á hay không?

À vâng! Chúng tôi đang xem xét. Các fan ở đó đã rất ưu ái với tôi và họ thật sự rất đáng yêu.

 Theo Giaidieuxanh