Hậu trường dàn gái xinh, trai đẹp hot nhất VTV đi... catwalk

(Dân trí) - MC, BTV Phí Linh cho biết, chính BTV Diệp Anh đã xem cô dẫn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam nên nhất định muốn cô làm MC cho đêm thời trang quy tụ 30 BTV nổi tiếng của VTV. Phí Linh cũng chia sẻ chuyện hậu trường thú vị khi những BTV lần đầu đi… catwalk.

18h tối nay (22/9) tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia - số 1 Tràng Tiền, Hà Nội sẽ diễn ra đêm diễn từ thiện đặc biệt mang tên QUI E ORA vì bệnh nhi nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Lần đầu tiên 30 biên tập viên nổi tiếng của VTV như: Hoài Anh, Thu Hà, Hoàng Trang, Hạnh Phúc, Đức Bảo, Thanh Tùng, Đan Lê, Mùi Khánh Ly… sẽ cùng tham gia biểu diễn thời trang.

Hình ảnh hậu trường đáng yêu của những gương mặt nổi tiếng trên sóng truyền hình.
Hình ảnh hậu trường đáng yêu của những gương mặt nổi tiếng trên sóng truyền hình.

Trước giờ G, dàn gái xinh, trai đẹp của VTV đã tích cực luyện tập cho đêm diễn. BTV Phí Linh (Top 5 Người dẫn chương trình ấn tượng VTV Awards 2017) sẽ đảm nhiệm vai trò MC song ngữ cho đêm diễn. Cô có những chia sẻ thú vị về chuyện hậu trường khi những BTV của VTV đi catwalk.

BTV Phí Linh và BTV Diệp Anh. BTV Diệp Anh chính là người đã kết nối tất cả các BTV tham gia.
BTV Phí Linh và BTV Diệp Anh. BTV Diệp Anh chính là người đã kết nối tất cả các BTV tham gia.

“Không khí của chương trình khiến Linh nhớ tới Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - VIFW. Chính chị Diệp Anh từng đi xem khai mạc VIFW 2016 nên nhất định muốn Linh dẫn chương trình này. Mặc dù hơi run vì dẫn trước nhiều đồng nghiệp kỳ cựu thì phải làm tốt hơn bình thường rất nhiều nhưng được mọi người ủng hộ Linh cũng cảm thấy tự tin hơn. Linh sẽ dẫn song ngữ và đảm nhiệm tất cả các phần dịch Anh-Việt và ngược lại”.

Bản thân Phí Linh từng đi catwalk ở hội thi Vẻ đẹp VTV và đạt giải Nhì. Khi được hỏi có tiếc nuối khi không được tham gia trình diễn thời trang, cô cho biết: “Nhìn các đồng nghiệp toả sáng mà ghen tị. Nói vui vậy thôi, Linh đảm đương vai trò MC, nhưng rất có thể giống như một chương trình truyền hình trực tiếp, nếu có sự cố như người mẫu chưa đến kịp vì còn đang tập trung làm bản tin ở VTV thì tôi là người mẫu dự phòng, kiêm luôn 2 vai”.

Phí Linh và dàn trai đẹp của VTV.
Phí Linh và dàn trai đẹp của VTV.

“Việc dẫn chương trình thì BTV nào cũng làm được nhưng catwalk thì có rất nhiều người đi lần đầu tiên. Làm người mẫu có vẻ khó hơn dẫn chương trình rất nhiều nên Linh xin làm đúng chuyên môn của mình.

Người kết nối tất cả các BTV là chị Phạm Diệp Anh cũng đi catwalk, cũng là BTV lớn tuổi nhất tham gia dàn catwalk. Đây là lần đầu tiên Linh nhìn thấy anh Hữu Bằng đi catwalk, anh lộ vẻ lo lắng rõ rệt.

Đức Bảo thì chưa bao giờ Linh thấy chàng ấy đi catwalk. Chắc sẽ ngộ lắm, không chắc chàng ấy tự tin như khi dẫn chương trình đâu”, Phí Linh bật mí những câu chuyện hậu trường thú vị của những gương mặt mà khán giả đã quen thuộc qua sóng truyền hình.

BTV Anh Tuấn là Tổng Đạo diễn của chương trình.
BTV Anh Tuấn là Tổng Đạo diễn của chương trình.

Nhắc đến BTV Anh Tuấn, Phí Linh hào hứng chia sẻ: “Anh Tuấn không chỉ là một đồng nghiệp mà còn là người đàn anh của Linh trong cuộc sống, hai anh em đã làm việc với nhau nhiều chương trình và còn ngồi đàn hát cùng nhau, anh Tuấn chơi guitar rất hay.

Và hôm nay thì anh ấy là Tổng đạo diễn của chương trình. Thuyết phục mãi anh ấy đi catwalk nhưng người anh của Linh không chịu. Chắc là do sợ vẻ đẹp trai của mình lấn át các BTV khác. Đùa chút thôi chứ vai trò Tổng Đạo diễn cực kỳ quan trọng”.

Cô cho biết, bên cạnh những người mẫu nghiệp dư thì cũng có những người đã từng là người mẫu chuyên nghiệp như Top 5 Hoa hậu Việt Nam - BTV Thu Hà, BTV Thu Hương từng là Hoa khôi Thể thao, “cô gái thời tiết” Mai Ngọc là người mẫu ảnh của Hoa học trò, BTV Anh Thư - Tạp chí truyền hình cũng từng là người mẫu, BTV Thu Hương của VTV24,…

Hậu trường dàn gái xinh, trai đẹp hot nhất VTV đi... catwalk - 5
Bên cạnh những người mẫu nghiệp dư thì cũng có BTV của VTV đã từng là người mẫu, người đẹp,...
Bên cạnh những người mẫu nghiệp dư thì cũng có BTV của VTV đã từng là người mẫu, người đẹp,...

Điều khiến Phí Linh tự tin nhất là phần đọc tên toàn bộ 30 BTV tham gia, đọc đúng vị trí họ đến từ ban, chương trình nào để giới thiệu cho khán giả. Cô cho biết, bản thân đã theo sát và hầu hết đã từng làm việc cùng tất cả mọi người.

“Nhưng quan trọng nhất là làm sao để đóng góp được cho quỹ Trái tim cho em. Giống như tên gọi của chương trình, có nghĩa là ngay lúc này, ở đây, bây giờ. Hãy hành động ngay vì những điều tốt đẹp để thay đổi cuộc sống một cách tích cực. Các BTV sẽ cố gắng hết sức, mong khán giả cũng sẽ đồng cảm để lan toả tinh thần thiện nguyện giúp cho các em nhỏ có thêm cơ hội phẫu thuật”, cô gửi gắm.

Phí Linh và BTV Thanh Tùng. Cô cho biết, nếu dẫn đôi, lúc nào anh cũng nâng đỡ chịu vất vả để hai anh em phối hợp ăn ý.
Phí Linh và BTV Thanh Tùng. Cô cho biết, nếu dẫn đôi, lúc nào anh cũng nâng đỡ chịu vất vả để hai anh em phối hợp ăn ý.

Tuy trong số những người mẫu tham gia chương trình có nhiều người là các BTV hoàn toàn nghiệp dư, nhưng không khí tổ chức và các BST được thực hiện hoàn toàn chuyên nghiệp.

Phí Linh thông tin thêm, với một chương trình thời trang có yếu tố quốc tế (nhiều khách mời là người nước ngoài và thành phần tổ chức là ĐSQ Ý) thì cô phải cân đối giữa hai yếu tố Anh-Việt hợp lý vì chỉ có một mình truyền tải thông tin. Ngoài ra thì đây là chương trình thiện nguyện nên về cả hình ảnh và ngôn ngữ cô cũng biên soạn giản dị gần gũi nhất có thể với mọi người.

Phương Nhung
Ảnh: NVCC