Hài tết: Miền nam ra rạp, Miền Bắc “lên đĩa”

(Dân trí) - Như thường lệ, các hoạt động giải trí cuối năm thì Hài luôn là trọng tâm thu hút khán giả, thậm chí còn được chú ý hơn rất nhiều so với các hoạt động nghệ thuật khác. Nhưng sự khác biệt rất thú vị trong hành trình thu hút khán giả dịp tết của hài hai miền.

Hài lên phim ảnh phía nam

Đã từ nhiều năm nay hệ thống rạp chiếu phim trong dịp tết gần như là sự thống lĩnh của điện ảnh phía nam. Nếu điểm lại thời điểm chục năm trở lại đây, sự vắng mặt gần như hoàn toàn của các nhà làm phim phía bắc trong dịp “hốt khách” là tết nguyên đán. Duy chỉ có một bộ phim mà các nhà làm phim phía bắc công chiếu trong dịp này đó là “Em muốn làm người nổi tiếng”.

Sự vắng mặt của các nhà làm phim phía bắc đối nghịch hoàn toàn với sự nhộn nhịp của điện ảnh phía nam, chiếm lĩnh tuyệt đối các hệ thống rạp trong cả nước, trong đó phim tết hoàn phần đa là phim giải trí, phim hài. Gần như toàn bộ các diễn viên hài đang có tên tuổi ăn khách đều được “chiêu mộ” trong các bộ phim ra rạp trong dịp tết, và rất nhiều trong số họ là tên tuổi mang lại doanh thu chính cho các bộ phim.

Một điều nghịch lý đây là thị trường “dễ tính” với các loại hình giải trí, đặc biệt là hài, thế nhưng hầu hết các sản phẩm hài trong dịp này đến từ phim ảnh chứ gần như thiếu vắng hẳn các tiểu phẩm và băng đĩa cho dịp tết.

Khán giả phía nam dịp tết thường ra ngoài đến các tụ điểm giải trí, trong đó không bỏ qua việc đến rạp xem một bộ phim, và dịp tết sự lựa chọn chủ yếu là phim giải trí, phim hài. Ngoài hệ thống sân khấu hài kịch liên tục sáng đèn thì phim ảnh cũng sôi động không hề kém. Bởi thế những danh hài tên tuổi như Hoài Linh, Việt Hương, Chí Tài, Trấn Thành, Thúy Nga… trở thành “sao điện ảnh” trong các phim tết.

Nghệ sĩ Hoài Linh đang là sự lựa chọn khá hoàn hảo cho các phim tết, và là ông vua của các phòng vé trong dịp này. Những phim của danh hài này góp mặt phần đa là phim hài nhẹ nhàng, thậm chí có những phim hài nhảm nhưng phim vẫn cứ thu hút khách đến rạp và thắng lợi lớn. Những cái tên như “Hello cô ba”, “Năm sau con lại về”, “Nhà có năm nàng tiên” và gần đây nhất là “Quý tử bất đắc dĩ” đã làm cho thương hiệu Hoài Linh ở địa hạt phim ảnh ngày một vững chắc.

Diễn viên hài tham gia phim ảnh ngày một nhiều, không còn là những vai diên phụ tạo tiếng cười cho phim, họ trở thành những nhân vật chính, trong một tập hợp các phim hài ngày tết.

Điểm qua 5 phim tết năm nay ngoại trừ “Siêu nhân X” là phim có yếu tố hài nhưng không có sự góp mặt của “sao” hài thì 4 phim còn lại không khó để tìm kiếm. Lê Khánh gương mặt có sự đa dạng cả chính kịch và hài kịch là tên tuổi ăn khách của “Ngày nảy ngày nay”; Trí Tài, Thu Trang tung hứng với “Trúng Số”; Hợp đồng bắt ma có Hoàng Mập; và sự oanh tạc của bộ 3 Hoài Linh, Việt Hương, Tấn Beo…

Có thể nói sự sôi nổi của nghệ sĩ hài phía nam ngoài các hoạt động sân khấu thì phim ảnh đang là địa hạt cho các danh hài tung chiêu và bành chướng rong dịp tết. Và cũng là nơi sao hài hốt bạc, sao hài bỗng trở thành “sao điện ảnh” trong dịp này.

Hài miền bắc “lên đĩa”
Hài tết:  Miền nam ra rạp, Miền Bắc “lên đĩa”


Nếu như các ngôi sao, diễn viên và các hoạt động giải trí của hài phía nam dịp cuối năm mạnh ở lĩnh vực phim ảnh, thì sự độc tôn của hài miền bắc là thị trường băng đĩa. Ngôi vị này gần như chiễm lĩnh hoàn toàn hệ thống phát hành băng đĩa hài trong cả nước, và là điểm mạnh của hài phía bắc. Từ chỗ làm ra sản phẩm như một món ăn tinh thần tri ân khán giả, thị trường này trong những năm gân đây có bước tiến ngoạn mục và trở nên ăn khách, thậm chí là có lời lớn.

Một loạt sản phẩm ra mắt trong những ngày vừa qua, khán giả tha hồ sưu tập các đĩa hài xem trong dịp tết: "Thần kê thánh cẩu” (Quang Thắng, Lan Phương), "Đại gia của ngày hôm qua” (Lan Phương, Xuân Hinh), "Thị Hến kén chồng” (Xuân Hinh) "Chôn nhời 2” (diễn viên Quang Thắng, Phạm Bằng, Trung Hiếu), "Quan trường - Trường quan” (Xuân Bắc, Tự Long, Trung Hiếu), "Bà Ba đại chiến” (Vân Dung, Thúy Nga), "Tôi đi tìm tôi” (Quang Tèo, Chiến Thắng, Quốc Anh), “Cưới ngay kẻo tết” (Vượng Râu, ca sĩ Phương Thanh, Chiến Thắng)…

Trong giai đoạn thị trường băng đĩa nhạc đang “chết yểu”, thì  hài tết lại đang là mùa làm ăn của cả nghệ sĩ  lẫn  thị trường băng đĩa lậu, mặc dù giá đĩa gốc không phải là đắt. Nắm được tâm lý khán giả phía bắc vốn lười ra rạp xem phim, lười đến các tụ điểm giải trí, hay không có thói quen đi du lịch xa trong dịp này. Nên trong những ngày tết, khi đến nhà nhau chúc tết không khó để thấy cảnh cả gia đình tụ tập xem hài xuân, thậm chí nhiều gia đình còn sưu tập trọn bộ các đĩa hài mới phát hành dịp tết.

Thói quen này một phần tạo nên đất sống cho danh hài và thị trường băng đĩa, những tiểu phẩm vui châm biếm nhẹ nhàng mang đến tiếng cười trong gia đình. Nếu như vài ba năm trước thị trường băng đĩa hài chú yếu được đầu tư và phát hành bởi những công ty phát hành lớn ở Hà Nội. Thì hiện nay các nghệ sĩ như Xuân Hinh, Chiến Thắng, Vượng Râu… cũng tự đứng ra kinh doanh và sản xuất băng đĩa hài, có thể nói “trăm hoa đua nở” trong dịp tết.

Đĩa hài vẫn bán được và bán tốt, bởi các nhà đầu tư cũng rất khéo léo trong tính toán chi phí, khéo léo kêu gọi nguồn tài trợ bằng quảng cáo, và cũng rất biết PR bằng cách dùng chiêu mời một số gương mặt nghệ sĩ lĩnh vực khác góp vui. Nên có nhiều người còn mạnh miệng tuyên bố muốn làm phim thì vào Nam, còn hài thì ra Bắc. Trong Nam có những ông vua, bà hoàng phòng vé thì ngoài Bắc lại có các “trùm hài”.

Hữu Đông