Hai nhà thiết kế Dolce & Gabbana đi tù

(Dân trí) - Do trốn thuế, hai nhà thiết kế lừng danh Domenico Dolce và Stefano Gabbana bị tuyên án 20 tháng tù giam.

Mới đây, tòa án của Ý đã tuyên án hai nhà thiết kế lừng danh Domenico Dolce và Stefano Gabbana 20 tháng tù vì tội trốn thuế.

 

Theo các nhà chức trách tại Ý thì hai nhà thiết kế Domenico Dolce và Stefano Gabbana đã bán thương hiệu cho một công ty ở Luxembourg vào năm 2004 để giảm việc nộp thuế do mức thuế đánh trên các doanh nghiệp tại Ý cao hơn.
 
Hai nhà thiết kế Domenico Dolce và Stefano Gabbana

Hai nhà thiết kế Domenico Dolce và Stefano Gabbana
 

Vụ việc từng được đưa ra xét xử vào năm 2011 và sau đó được hủy bỏ nhưng giờ đây, luật sư Ý Antonella Brambilla đã tuyên bố đủ chứng cứ để đưa hai nhà thiết kế tên tuổi vào tù.

 

Nhãn hiệu thời trang Dolce & Gabbana được thành lập từ năm 1985 bởi hai nhà thiết kế Domenico Dolce và Stefano Gabbana. Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, Dolce & Gabbana đã trở thành một trong những thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới trong kinh doanh các sản phẩm thời trang: Quần áo, giày dép, túi xách, nước hoa…

 

Dolce & Gabbana hiện là một trong những nhãn hiệu thởi trang được các nữ ngôi sao rất yêu thích, có thể kể tới: Kylie Minogue, Katy Perry, Selena Gomez, Dita Von Teese, Madonna, Naomi Campbell…

 

VN

Theo People