Hà Nội đi đâu, xem gì ngày cuối tuần

(Dân trí) - Tiếp tục những ngày cuối tuần với nhiều địa điểm vui chơi, những chương trình giải trí đang chờ đón mọi người. Cùng Dân Trí điểm qua những gợi ý thú vị không thể bỏ lỡ.

Đi đâu?

Thông tin về những điểm đến luôn là những gợi ý giúp mọi người tránh mất thời gian cho việc tìm tòi, tránh được những lựa chọn không như ý muốn.

Hà Nội đi đâu, xem gì ngày cuối tuần

“Chợ Phiên Vintage Art” bước sang phiên thứ 5, có thể nói đây là phiên chợ độc đáo từ sản phẩm đến cách tổ chức tại Hà Thành. Tuy mới ra đời cách đây không lâu nhưng đã thu hút rất nhiều gian hàng, nhiều đối tượng khách hàng đến tham quan, thưởng ngoạn và trực tiếp tham gia mua, bán những sản phẩm hết sức độc và lạ. Chợ phiên tuần này được tổ chức cả ngày chủ nhật tại Nghi Tàm, với các chủ đề “phiên chợ đồ xưa” với nhiều sản phẩm độc, lạ, hiếm và đặc biệt là cổ, “Hợp tác xã Vintage” là các gian hàng thời trang, phụ kiện handmade rất độc đáo và rất đẹp, ấn tượng. Nếu yêu thích sáng tạo, mua sắm những món đồ độc và lạ chắc không thể bỏ qua phiên chợ được tổ chức một tháng chỉ có một ngày duy nhất này.

Triển lãm “Trần Văn Cẩn với ký họa màu nước”,  trưng bày 83 ký họa màu nước của danh họa Trần Văn Cẩn từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Những bức kí họa mầu nước của vị họa sĩ tài năng với đa dạng đề tài được ông vẽ trong những năm 50-70 của thế kỉ trước. Triển lãm được tổ chức tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam từ ngày 19/6 đến ngày 30/6/2015.

Ngày hội âm nhạc Pháp “Fête de la musique 2015” được tổ chức trong hai ngày 20&21 tháng 6 tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội. Đây là ngày hội văn hóa do Bộ văn hoá Pháp tổ chức thường niên vào ngày 21/6 hàng năm, âm nhạc sôi động, ẩm thực tinh tế cùng mang đến và giới thiệu nét văn hóa truyền thống và hiện đại của Pháp. Rất thú vị khi đây là những gợi ý lựa chọn khó có thể bỏ qua đối với những ai ưa khám phá và tìm hiểu nền văn hóa của một quốc gia khác trên thế giới.

Xem gì?

Đêm nhạc ô-boa cho Hà Nội “Luôn là mùa hạ”, với sự tham gia của nghệ sĩ Ô-boa tài năng Nguyễn Hoàng Tùng cùng các nghệ sĩ kèn Ô boa của Học viện Âm nhạc Quốc gia, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia và Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Đêm nhạc sẽ trình diễn những tác phẩm của các nhà soạn nhạc: Charle Henry/Andre’ Sablon, J.B. Lully, Mozart, Glinka, Marcello, Schumann, Aston Piazzola, Telemann, Francios Couperin, Gaetano Donizetti và Đỗ Kiên Cường. Đêm nhạc sẽ được diễn ra tại  Manzi Art Space 14 Phan Huy Ích, Hà Nội lúc 20g tối chủ nhật 21 tháng sáu.

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam sẽ diễn ra buổi hòa nhạc thứ sáu trong chuỗi các buổi hòa nhạc ngoài trời với chủ đề “Hòa nhạc kèn đồng” với Hanoi Brass Band. Hanoi Brass Band được thành lập năm 1998, khi các thành viên lúc đó của ban nhạc còn đang là sinh viên của Nhạc viện Hà Nội. Chương trình sẽ biểu diễn các nhạc phẩm đặc sắc đa dạng của thế giới, một trong những nét nổi bật của chương trình là các nhạc phẩm của Nhật Bản do chính các thành viên của Hanoi Brass Band thể hiện. Chương trình diễn ra vào tối thứ sáu 19/6 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam.

Sân khấu kịch tuần này tại Nhà hát tuổi trẻ sẽ công diễn vở kịch “Ao Làng”, gồm 4 câu chuyện "Tên làng - Sống thử - Ghen xuôi - Tiếp thị cao cấp" với sự góp mặt của các Nghệ sỹ Đoàn kịch 1 và Đạo diễn Chí Trung sẽ mang đến cho những khán giả yêu nghệ thuật kịch một chương trình thú vị và hấp dẫn về câu chuyện “nửa tỉnh nửa quê” đang tồn tại rất lâu trong nhiều gia đình hiện nay. Đây cũng là vở duy nhất sáng đèn trong những ngày cuối tuần tại thủ đô, sẽ rất phí nếu bỏ qua trong dịp này.

Buổi chiếu phim ngắn tại Hanoi Social Club vào tháng 6 với chủ đề “What if.. Nếu như..”, đây là buổi chiếu với đa dạng chủ đề cũng là dịp giao lưu đối với những bạn yêu điện ảnh, yêu sáng tạo môn nghệ thuật thứ 7 này. Chương trình mở cửa miễn phí vào tối chủ nhật (21/6).

Hà Nội đi đâu, xem gì ngày cuối tuần

Những ngày cuối tuần này tại các rạp chiếu phim tiếp tục sôi động với bom tấn “Thế giới khủng long”, một bộ phim phiêu lưu, hành động đi kèm với những phút giây kinh hoàng gay cấn đến nghẹt thở. Bom tấn “Thế giới khủng long” đang là bộ phim rất ăn khách trên toàn cầu, mới ra mắt tại Việt Nam được một tuần nhưng cũng đã kịp phá đổ một số kỉ lục về doanh thu trước đó. Rõ ràng đây là một lựa chọn khá hấp dẫn, thú vị đối với khán giả mê phim ảnh đặc biệt là những phim thể loại hành động nghẹt thở. Bên cạnh đó còn có những lựa chọn hấp dẫn khác như “Quỷ quyệt 3”, “Khe nứt San Andreas”, “Quý bà điệp viên”, “Xác ướp trả thù”, “Quái vật Frankenstein”...

Những bộ phim mới tiếp tục ra rạp vào dịp cuối tuần này như “Vòng xoáy tội ác”, “Điệp viên siêu đẳng”, “Biệt đội tử thần” cũng khá hấp dẫn. Trong đó phải kể đến phim “Vòng xoáy tội ác” của điện ảnh Hàn Quốc, xoay quanh câu chuyện của một cảnh sát cao cấp vô tình giết người, và tội ác đó anh cố tình che dấu nhưng lại vị bị cuốn theo những tội ác khác mà một kẻ bí hiểm nào đó đứng sau đang cố tình “trêu ngươi”, dẫn dắt một cách li kì, nghẹt thở. Đây cũng là lựa chọn rất đáng xem trong tuần, phim sẽ ra rạp bắt đầu từ thứ 6 ngày 19/6 tại hệ thống các cụm rạp trên cả nước.

Điện ảnh Việt vẫn tiếp tục duy trì “Lật mặt”, “Bảo mẫu siêu quậy” một số suất chiếu tại các cụm rạp. Tiếp tục một tác phẩm điện ảnh nữa với tựa đề “Quyên” sẽ ra rạp vào thứ sáu, ngày 19/6 tại các cụm rạp ở Hà Nội cũng như trên cả nước. “Quyên” là một tác phẩm điện ảnh dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên được thực hiện bởi đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, trong đó có sự góp mặt của dàn diễn viên Trần Bảo Sơn, Vũ Ngọc Anh, Hiếu Nguyễn và Gary Daniels. Phim kể về số phận của cô gái Hà Nội tên Quyên cùng chồng vượt biên sang Đức trong giai đoạn hỗn mang khi bức tưởng Berlin sụp đổ. Cuộc phiêu lưu gần 10 năm đầy bão táp, cay đắng và nhiều khổ cực nơi xứ người. Đây là tác phẩm rất được chờ đợi ngay từ khi bắt đầu đưa vào sản xuất và chắc chắn sẽ là gợi ý phim Việt hay, hấp dẫn tại các hệ thống cụm rạp giữa một rừng lựa chọn phim ảnh của nước ngoài.

Hữu Đông