Hà Nội cuối tuần đi đâu, xem gì?

(Dân trí) - Ngày cuối tuần tại thủ đô tiếp tục là những điểm đến và những hoạt động giải trí vô cùng thú vị và bổ ích, Dân Trí sẽ chọn lọc để gợi ý và đồng hành cùng với độc giả đến những địa điểm hấp dẫn.

Đi đâu?

Cuối tuần này rất đặc biệt vì trùng với dịp tri ân các anh hùng liệt sĩ, nên sự kiện “Thắp Nến Tri Ân 2015 - Kỷ Niệm 68 Năm Ngày Thương Binh Liệt Sỹ 27/7” sẽ là gợi ý rất ý nghĩa đến độc giả. Đây không phải là một hoạt động giải trí nhưng là dịp mỗi chúng ta hướng về cội nguồn tưởng nhớ công ơn những anh hùng có công với đất nước. Hãy dành những giây phút tĩnh lặng và tưởng niệm đến bậc cha anh đã hy sinh để bảo vệ cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay. Chương trình thắp nến tri ân 2015 năm nay sẽ tổ chức hoành tráng và chuyên nghiệp, được diễn ra từ 8h đến 21h ngày 25/7 tịa Nghĩa Trang Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hoan diều nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Chắp cánh ước mơ” diễn ra từ 8h đến 16h30 ngày 26/7 tại công viên Yên Sở, Hà Nội. Hoạt động trình diễn diều ngoạn mục và hoành tráng với đa dạng kiểu dáng, mầu sắc và âm thanh được tham gia tranh tài trên không trung. Đặc biệt cũng là dịp giúp mọi người tìm hiểu về lịch sử cũng như công nghệ sáng tạo ra cá kiểu dáng diều cũng như triểm lãm và hướng dẫn làm diều… Những nét đặc trưng của các loại diều đến từ các vùng miền tham gia tranh tài sẽ là cơ hội cho độc giả của Dân Trí đang sống và làm việc tại thủ đô tranh thủ thưởng lãm và vui chơi khá là hấp dẫn trong ngày cuối tuần.

“Chợ Phiên Vintage Art 6” diễn ra vào  chủ nhật, ngày 26/07/2015 tại khu công trường, 39 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là phiên chợ được diễn ra thường xuyên vào ngày cuối tuần của tháng, với nhiều món đồ thủ công đặc sắc, độc đáo được mang đến giới thiệu với khách hàng. Hoạt động của chợ phiên ngày một mở rộng và ngày một đón nhận rất nhiều thành phấn khách đến tham gia, đây cũng là gợi ý điểm đến khá thú vị đối với nhiều người trong dịp cuối tuần.

“Triển lãm Lạc lối – Một Paris bé nhỏ trong lòng Hà Nội” của Matthias Meyer tại 56-58 Nguyễn Thái Học, triển lãm sẽ giới thiệu 20 bức ảnh thể hiện những mối liên quan thú vị trong hình ảnh của hai thành phố Paris và Hà Nội. Một hoạt động khác là triển lãm tranh lụa “Trật tự” của họa sỹ trẻ Lê Thúy. Chủ thể trong những bức tranh lụa của họa sỹ trẻ Lê Thúy là những loài động vật như chim, cá… được sáng tạo với những đường nét tơ lụa hài hòa và đẹp mắt. Triển lãm diễn ra từ 25/7 đến hết ngày 25/8 năm 2015 sẽ là cơ hội cho những độc giả yêu thích hội họa đến xem và thưởng lãm trong thời gian rảnh rỗi ngày cuối tuần.

Xem gì?

Đêm nhạc “Hòa nhạc Micheal Learn To Rock” diễn ra tại Hà Nội. Ban nhạc huyền thoại một thời đã trở nên gần gũi và quen thuộc với khán giả Việt Nam từ những năm 80, 90 của thế kỉ trước với những bản hit như “Thats why”, “Sleepping child”, “25 minutes”... từng làm mưa làm gió khán giả Việt. Trong tour diễn toàn thế giới kỷ niệm 25 năm ca hát, Micheal Learn To Rock đến với khán giả thủ đô lần này sẽ mang đến những cảm xúc, những hoài niệm bằng rất nhiều ca khúc đình đám và cả những sáng tác mới. Cơ hội cho khán giả Việt Nam đặc biệt là khán giả thủ đô thưởng thức và chiêm ngưỡng ban nhạc huyền thoại. Chương trình sẽ được tổ chức tại Sân Vận động  quốc gia Mỹ Đình vào tối chủ nhật 26/7/2015.

 

Hà Nội cuối tuần đi đâu, xem gì? - 1

 

Liên tiếp trong các ngày 24,25,26 tháng 7 tại 21 Tràng Tiền sẽ là những minishow của các nghệ sĩ trẻ đang được mến mộ. Đầu tiên là show diễn "Vâng, anh đi đi" của ca sĩ trẻ Bích Phương, đây là sản phẩm âm nhạc mới nhất của cô ngoài ra còn nhiều những bản hit khác đã tạo nên tên tuổi của cô trong suốt thời gian qua. Tiếp đến là show diễn "Birthday Party" của nam ca sĩ Đinh Mạnh Ninh nhân dịp anh tròn 26 tuổi, một đêm diễn sôi động cả âm thanh và ánh sáng với nhiều ca khúc gắn với tên tuổi của nam ca sĩ trẻ. Và cuối cùng vào tối chủ nhật lẽ là đêm nhạc "Trước ngày 25" của Lê Chi, cô gái nổi tiếng trên cộng đồng mạng với rất nhiều bản “mashup” tuyệt hay bởi giọng hát ngọt ngào và biểu cảm dễ thương, một gương mặt mới đáng chú ý với khán giả trẻ thủ đô.

“Liên hoan phim Ý Moviemov” lần đầu tiên diễn ra ở Việt Nam, đây là lần đầu tiên Moviemov chọn Việt Nam trong hành trình công chiếu, liên hoan có sự kết hợp giao thoa giữa cả điện ảnh và thời trang. Liên hoan Moviemov sẽ trình chiếu 11 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của nước Ý đã giành được những giải thưởng lớn trong những năm qua. Bên cạnh liên hoan phim sẽ là triển lãm thời trang với tiêu đề “Sự tao nhã của ẩm thực, tản mạn về ẩm thực và thời trang” giới thiệu những bộ sưu tập hàng đầu của nước Ý và cả Việt Nam. Khán giả tại thủ đô nếu muốn xem phim sẽ đến hệ thống rạp chiếu CGV địa chỉ 191 Bà Triệu, còn nếu yêu thích thời trang địa chỉ triển lãm tại 18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội.

Tại hệ thống các rạp chiếu phim, sau cơn sốt của “Minions”, “Thế giới khủng long”, “Kẻ hủy diệt” và một loạt phim hấp dẫn vẫn đang trình chiếu như “Ted 2”, “Khuấy đảo Hollywood”, “Trùng Quỷ”… Tuần này tiếp tục một bom tấn khác được chờ đợi sẽ ra mắt đó là “Người Kiến” sẽ công chiếu rất nhiều phòng vé tại các cụm rạp thủ đô. “Người kiến” với bộ quần áo đặc biệt có thể biến người bình thường trở thành bé nhỏ như kiến, nhưng bù lại sẽ có sức mạnh phi thường. Đứng trước nguy cơ thế giới có thể bị tàn phá, Scott Lang cùng tiến sĩ Hank Pym đã giúp loài người thoát khỏi những mối hiểm họa khôn lường bởi sự ưu việt của phát minh chiếc áo khiến nhiều kẻ tranh giành và nhòm ngó. “Người kiến” hứa hẹn sẽ là một phim bội thu khán giả với kiểu phim hành động kiểu người hùng vốn rất được yêu thích trong thời gian qua. Lựa chọn không gì hấp dẫn hơn trong ngày cuối tuần đối với khán giả yêu thích phim ảnh.

Hữu Đông