Hà Nội cuối tuần đi đâu xem gì?

(Dân trí) - Sau một tuần lễ với nhiều địa điểm vui chơi và nhiều chương trình giải trí phục vụ chủ yếu cho đối tượng thiếu nhi. Những ngày cuối tuần này tiếp tục hàng loạt những chương trình hấp dẫn, Dân Trí sẽ tiếp tục gợi ý đối với độc giả đi đâu, xem gì vào ngày cuối tuần.

Đi đâu?

 

“Chương trình Hội ngộ Hành trình thiện nguyện 2015: Cho và Nhận” được bắt đầu từ 17h ngày 6/6 tại rạp Khăn Quàng Đỏ. Dưới hình thức là một đêm nhạc giao lưu, gặp gỡ giữa tình nguyện viên trong nước và các tình nguyện viên đến từ nhiều nước trên thế giới. Chương trình có sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng như ca sỹ Đinh Mạnh Ninh, Bảo Trâm và Quang Anh, Cao Lê Hà Trang trưởng thành từ Giọng Hát Việt nhí.

 

Chương trình “Khám phá nét đẹp Hà Nội - Ẩm thực phố cổ”, Hà Nội vốn được biết đến là thủ đô có truyền thống văn hóa rất đặc trưng từ kiến trúc, lịch sử, danh lam thắng cảnh và đặc biệt là ẩm thực. Chương trình được bắt đầu lúc 8h30 sáng chủ nhật ngày 7/6 tại khu vực trung tâm vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội.
 
Những điểm giải trí cuối tuần tại Hà Nội

 

Một chương trình mang tính chất thiện nguyện khác đó là “Chợ đêm vì Nepal”, đây là chương trình gây quỹ đặc biệt giúp cư dân tại đất nước vừa trải qua các trận động đất lớn. Chương trình bao gồm các sự kiện ẩm thực, chương trình giao lưu âm nhạc của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, những hoạt động và workshop vui nhộn, lý thú… tất cả phục vụ cho quỹ từ thiện chia sẽ với cộng đồng cư dân Nepal. Chương trình bắt đầu từ 17h ngày 5/6 tại Eden Hà Nội, 264 Âu Cơ.

 

Triển lãm ảnh “Giấc mơ hồi sinh”, riển lãm nằm trong chuỗi sự kiện nghệ thuật được tổ chức bởi cộng đồng nghệ sỹ trong Chiến dịch “Nhà Lang – Giấc mơ hồi sinh” của Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường. Đây là triển lãm ảnh đặc biệt với sự góp mặt của 10 nhiếp ảnh gia với những phong cách và cá tính sáng tạo độc lập. Nơi trưng bày những tác phẩm nhiếp ảnh đa dạng, và trưng bày những sản phẩm văn hóa được coi là di sản của văn hóa Mường. Các sản phẩm nhiếp ảnh được bán trong Sự kiện này sẽ dành ủng hộ cho Chiến dịch “Nhà Lang – Giấc mơ hồi sinh” của Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường. Triển lãm diễn ra trong hai ngày 5&6 tháng 6 tại địa chỉ 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

 

Xem gì?

 

Múa đương đại "Tình Yêu Hà Nội", " là một câu chuyện lãng mạn và đầy chất thơ được chắt lọc từ cuộc sống của những con người thủ đô. Vở diễn là sự kết hợp giữa văn hóa hiện đại và truyên thống với nhiều lịa hình như: đương đại, hiphop, dancesport dưới sự dàn dựng của nghệ sĩ Tuyết Minh, biên đạo nước ngoài nổi tiếng Hani Abaza và Alex Phạm và nhiều gương mặt trưởng thành từ chương trình "Thử thách cùng bươc nhẩy" - "So you think you can dance". Chương trình diễn ra lúc 8h ngày 6/6/2015 tại Rạp Hồng Hà.

 

Cũng tại thời điểm này một chương trình múa khác cùng diễn ra tại Nhà hát tuổi trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm mang tên “Múa đương đại Hip-hop Danse contemporaine - Hip Hop”. Chương trình được biên đạo múa Pierre Rigal dàn dựng trên nền các động tác Hiphop của 7 vũ công điêu luyện. Nền sân khấu là một lá cờ ba màu xanh, trắng, đỏ khổng lồ nơi các nghệ sĩ thỏa sức tung hoành các điệu múa, nhảy hiphop về các chủ đề xã hội đương đại. Sẽ rất hấp dẫn đối với nhiều bạn trẻ ham mê nhảy múa đặc biệt là nhảy Hiphop.

 

Sân khấu kịch, tại Nhà hát kịch trung ương tiếp tục duy trì công diễn vở “Trong mưa giông thấy năng” đây là vở diễn ăn khách của nhà hát suốt từ đầu năm đến nay, vở kịch sẽ diễn ra vào tối chủ nhật ngày 7/6. Song song bên cạnh đó tại Nhà hát tuổi trẻ là loạt hài kịch thiếu nhi “Phiêu lưu trong thế giới hoạt hình 2” với nhiều câu chuyện được các nghệ sĩ của nhà hát thể hiện trong không gian hoạt hình, chắc chắn sẽ rất thú vị với các trẻ nhỏ.

 

Chiếu phim: "Người đàn bà nguy hiểm” Trung tâm văn hoá Pháp- 24 Tràng Tiền, Hà Nội vào lúc 20h ngày 5/6. Một câu chuyện cổ tích cảm động về sự ham muốn. Một lời tình tứ kiểu cách chói lóa được tạo nên bởi hai diễn viên Bruel và Marceau. Tiếp đó là phim  "Khi bố kể chuyện!" vào lúc 16h ngày 7/6.  Chuyển thể từ một sêri phim truyền hình và chính sêri phim truyền hình này cũng bắt nguồn từ một cuốn truyện tranh, "Khi bố kể chuyện!" là một sự tham gia đầy vui nhộn trong lĩnh vực truyền hình thực tế.
 

 

Những điểm giải trí cuối tuần tại Hà Nội


Tại hệ thống các rạp chiếu rất nhiều phim hay và phim mới ra rạp. Tuần này phim Việt trụ rạp vẫn là “Lật mặt” và “Bảo mẫu siêu quậy”. Điện ảnh Hollywood tiếp tục chào khán giả Việt rất nhiều phim hay, bên cạnh những tên như “Quái vật Frankenstein”, Khe nứt San Andreas”, “Thế giới bí ẩn”, “Quý bà điệp viên”, “Phản sát”. Một số phim mới hấp dẫn ra rạp như “Quỷ quyệt 3” loạt phim ma, kinh dị vốn rất ăn khách các phần trước, “Xác ướp trả thù” một phim kinh dị hành động mãn nhãn với khán giả sẽ là những lựa chọn thú vị trong những ngày nghỉ cuối tuần.

 

Hữu Đông