Hà Nội cuối tuần có gì vui?

(Dân trí) - Dân Trí tiếp tục gửi tới quý độc giả lịch trình những điểm vui chơi, giải trí và không gian nghệ thuật đặc sắc vào những ngày cuối tuần, hy vọng sẽ giúp nhiều bạn chọn được cho mình những điểm giải trí phù hợp.

Đi đâu?

“Hội Chợ Hàng Thủ Công Truyền Thống Bazaar 2015” được tổ chức vào thứ bảy, ngày 14/11/15 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt nam, đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội. Đây được coi như một sự kiện văn hóa khá đặc sắc tại thủ đô khi quy tụ khá nhiều nhóm dân tộc thiểu số, làng nghề, những người khuyết tật … trưng bày và bán các sản phẩm sáng tạo rất đặc trưng và đậm nét truyền thống.

Đến hội chợ được tận mắt chứng kiến những sản phẩm thủ công được chính các nghệ nhân, những người thợ làm, được hòa mình vào không gian truyền thống trong những sắc màu trang phục, những màn nghệ thuật đặc trưng, khá ý nghĩa đối với những ai muốn tìm hiểu về văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam.

Độc giả yêu văn hóa đọc, muốn sưu tầm và trao đổi những cuốn sách hay thì phiên chợ "Sách Giao Mùa" được tổ chức vào ngày chủ nhật, 15/11/2015 tại Tầng 1 nhà N11A, đường Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội là một gợi ý khá hay. Nhiều đầu sách hay, nhiều bạn đọc thú vị và nhiều cơ hội mua sách với mức giảm giá khá nhiều trong sự kiện lần này.

 

Hà Nội cuối tuần có gì vui? - 1

 

“Đêm hội ánh sáng Diwali - Festival of Lights” là một trong những sự kiện văn hóa lớn và rất ý nghĩa của người Ấn Độ. Âm nhạc, ánh sáng, các vũ điệu đặc trưng văn hóa Ấn Độ sẽ là điểm nhấn của đêm hội, một phong cách đậm dấu ấn truyền thống nhưng hứa hẹn rất sôi động. Chương trình sẽ được tổ chức tại Công viên Tuổi thơ Kinder Park (trong Công viên nước hồ Tây) 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

“Nghệ thuật ánh sáng của nhóm nghệ sĩ The Core từ Berlin” các chuyên gia sẽ dùng hiệu ứng video mapping để làm bừng sáng mặt trước của Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Việt Nam. Sẽ thật mãn nhãn với những màn trình diễn ánh sáng theo kiểu sắp đặt thị giác người xem, kết hợp với âm nhạc đặc sắc. Sẽ thật thú vị trong hai ngày cuối tuần 13&14 /11/2015 được thưởng lãm những kiện tác sáng tạo mới với những màn trình diễn ánh sáng khá lạ lẫm tại Việt Nam.

Xem gì?

Đêm nhạc "Bóng tối Jazz" - Hà Trần vào tối thứ 7, 24/11/2015 tại Hà Nội. Một không gian âm nhạc đậm chất Jazz sẽ được thổi hồn qua những ca khúc trong album mới nhất của ca sĩ Trần Thu Hà. Một phong cách khá mới so với những gì khán giả từng được xem các màn trình diễn của cô, bên cạnh đó còn có khách mời nhạc sĩ Giáng Son tác giả ca khúc “Thu Cạn” có trong album mới trình làng này.

“Chuyện nhạc Phố Cổ tháng 11” tiếp tục là không gian âm nhạc cổ kính, một không gian trình diễn được sắp đặt theo phong cách đương đại kết hợp với nghệ sĩ hàng đầu. Đây là chương trình khơi gợi nét văn hóa đặc trưng của người Hà Thành, giới thiệu với khán giả trẻ và cả khán giả nước ngoài vốn ưa tìm hiểu những loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống.

Chương trình biểu diễn nhạc của song tấu Trí Minh và Clara Bryld (Đan Mạch), một không gian âm nhạc acoustic ấm cúng, đẳng cấp với phong cách và văn hóa của hai nước Việt Nam, Đan Mạch. Những tác phẩm sẽ được chính hai nhân vật chính sáng tác và trình diễn trong tiết trời thu lãng mạn tại Hà Nội. Đêm nhạc diễn ra lúc 21h tối chủ nhật, 15/11/2015 tại địa chỉ số 40 Nguyễn Siêu, Hà Nội.

Sân khấu kịch Nhà hát kịch Việt Nam tiếp tục duy trì hai đêm diễn 13&14/11/2015 vở kịch “Hamlet” đang nhận được nhiều sự mến mộ của khán giả. Vở kịch khai thác tối đa về chủ đề tình yêu và quyền lực tạo được nét rất riêng khác biệt với rất nhiều phiên bản trước đó, đặc biệt là Việt Hóa khá thành công từ trang phục đến kết hợp âm điệu, tiết tấu của trò Xuân Phả-loại hình nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa vào trong vở kịch. Đây cũng là vở kịch hiếm hoi tại sân khấu kịch thủ đô vào cuối tuần này cho nhu cầu lựa chọn của khán giả.

“Điệp viên 007- Spectre” đang là phim dẫn đầu các phòng vé trong nước, khi bom tấn này là lựa chọn của khá đông khán giả đến phòng chiếu. Không dễ gì bỏ qua với phần mới nhất trong seri bom tấn của thể loại phiêu lưu, hành động này, cùng theo dõi hành trình anh chàng James Bond truy đuổi và hành động đối đầu với các tổ chức tội ác ra sao.

Ngoài ra còn có rất nhiều phim khác trong “thực đơn chọn món” khá thú vị trong ba ngày cuối tuần này. Những phim như: “Băng cướp sòng bài”, “Quẩy tới bến”, “Nhà giam địa ngục”, “Quyền lực chết”… sẽ là những phim ngoại chiêu đãi khán giả.

Phim Việt sau những cái tên như “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Con ma nhà họ Vương” kết thúc các vòng chiếu thì tiếp tục có thêm những tác phẩm mới “chiêu đãi” khán giả.

“12 hai chòm sao – Vẽ đường cho hươu chạy” là phim tâm lý, tình yêu của những chàng trai cô gái trẻ cá tính. Yêu đương, mộng mơ, giận hờn là những gia vị của các bạn trẻ và tất cả được đưa vào trong phim rát nhẹ nhàng và khá gần với những bạn trẻ. Một lựa chọn rất thú vị cho những cặp đôi, nhóm bạn trẻ xem và tìm thấy mình trong một vài những “chòm sao” đó.

Phim “Mỹ Nhân” lại đem đến cho khán giả một phong cách khác, một bộ phim cổ trang mới của điện ảnh Việt. Những tranh giành quyền lực nơi chiều chính, những mưu toan lật đổ ngai vàng, hay là những lần lạc lối với các “mỹ nhân” chốn hậu cung… Giữa những phim thị trường mang đậm tính hài, kinh dị thì “Mỹ Nhân” đang là món ăn khá mới trong hàng loạt những phim Việt ra mắt thời gian qua. Cùng với “12 hai chòm sao – Vẽ đường cho hươu chạy”, hai phim này hy vọng chinh phục và đón nhận được nhiều khán giả nhà ủng hộ.

Hữu Đông