Hà Nội cuối tuần có gì giải trí?

(Dân trí) - Hà Nội đang bắt đầu co ro trong cái rét đầu đông có thể làm cho mọi người trở nên “lười” ra ngoài, tuy nhiên Dân Trí gợi ý cho các bạn độc giả những điểm đến sẽ rất khó bỏ qua và chắc chắn là những gợi ý thú vị trong những ngày cuối tuần này.

Đi đâu?

“Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực Việt Nam – Hàn Quốc 2015” sẽ diễn ra trong hai ngày 28&29/11/2015 tại quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Các bạn sẽ choáng ngợp trong những không gian đầy ắp những sắc màu văn hóa hai nước, hòa mình trong không khí âm nhạc đặc sắc và không thể bỏ qua những món ăn truyền thống đặc trưng của hai nền văn hóa. Tại khu vực quảng trường rộng lớn lễ hội mọi người sẽ được trực tiếp thấy các đầu bếp trổ tài, được tham gia các trò chơi truyền thống, được thử sức với các cuộc thi tài năng… Sẽ là một ngày cuối tuần vô cùng ý nghĩa và ấm áp đối với các bạn trẻ, các gia đình khi lựa chọn cho mình một điểm đến giải trí.

“Hội chợ từ thiện thường niên HIWC 2015” đây là hội chợ thường niên gây quỹ lên đến dành cho ý tế, giáo dục phụ nữ và trẻ em và các tổ chức từ thiện cộng đồng ở Việt Nam đã từng rất thu hút hàng chục nghìn người tham dự vào các năm trước. Hội chợ năm nay sẽ được tổ chức vào ngày  thứ bảy 28/11/2015 tại Trường Quốc tế Mỹ St Paul Splendora, Hoài Đức, Hà Nội. Thưởng thức các hoạt động vui chơi, tham gia mua sắm, tham gia các sự kiện văn hóa và đặc biệt là ẩm thức đến từ rất nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Một hoạt đồng vừa giải trí vừa vô cùng ý nghĩa khi mỗi cá nhân đóng góp một phần nhỏ cho các hoạt động từ thiện đối với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

“Chợ phiên Cơm Có Thịt - Gói Yêu Thương vào Gió Mùa Về” mang cái ấm và miếng ăn ngon đến với trẻ em vùng cao. “Cơm có thịt” là quỹ từ thiện được một nhà báo rất tâm huyết và cũng rất uy tín vận động được rất nhiều mạnh thường quân tham gia hỗ trợ. Với phiên chợ lần này không ngoài mục đích giới thiệu và vận động nhiều hơn những “tấm lòng vàng” đang sinh sống và làm việc tại thủ đô biết và cùng tham gia. Các gian hàng là những sản phẩm mang đậm nét văn hóa làng quê, các vùng miền ngoài ra còn có không gian âm nhạc được phục vụ từ các ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng. Vừa tham gia hội chợ, vừa thưởng thức các nét văn hóa ẩm thực, thưởng thức các tiết mục biểu diễn sẽ làm ấm lên những trái tim thiện nguyện.

 

“Sunday Promenade”- Một cuộc dạo chơi vào ngày Chủ Nhật, bắt đầu bằng ăn sáng bún mọc Bảo Khánh, uống một cốc cafe Nhà Thờ, rồi rẽ qua chợ phiên mua sắm ngay Bờ Hồ, ăn kem Tràng tiền… cuối cùng là dừng chân tại phiên chợ ở khuôn viên Intimex Bờ Hồ. Rât nhiều món đồ đông từ khăn len, mũ, găng tay, và các bộ trang phục ấm áp… mới và đẹp mắt sẽ giúp các bạn “sưởi ấm” những ngày cuối tuần thêm thú vị.

Xem gì?

Liveshow âm nhạc hài kịch “Gặp nhau cuối năm- Xuân phát tài” đã dần trở nên quen thuộc với khán giả thủ đô vào dịp cuối năm. Trở lại hội ngộ lần này chương trình sẽ tiếp tục mang đến những tiểu phẩm hài kịch hấp dẫn dưới sự chỉ đạo biên kịch của “giáo sư” Cù Trọng Xoay- Đinh Tiến Dũng và bộ ba nghệ sĩ hài: Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Quang Thắng, bộ ba Hoài Linh, Hồng Vân, Chí Tài. Về phần âm nhạc là những tiết mục đặc sắc của các tên tuổi như”: Quang Lê, Phi Nhung, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Thu Minh, Tóc Tiên… chắc chắn sẽ là đêm biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn và đã mắt.

Những tên tuổi như Đan Trường, Lê Hiếu, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Trung Quân… sẽ có những đêm nhạc không kém sôi động và hấp dẫn tại các sân khấu thủ đô.

“Dạ tiệc mùa đông – Nắng mùa đông 2” là đêm nhạc quy tụ nhưng tên tuổi Lê Hiếu, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Trung Quân và các nhóm nhảy. Với những màn trình diễn sôi động, ca khúc “hit” đình đám sẽ là một đêm thứ 7 cuối tuần giải trí một cách trọn vẹn tại 171 Trường Chinh, Hà Nội.

Đêm nhạc "Dạ khúc Dương Cầm" - Lê Hiếu tại Tràng Tiền vào tối thứ 6, 27/11/2015. Anh chàng lãng tử tình ca sẽ trình diễn nhiều ca khúc từng làm nên tên tuổi với phong cách tình ca, nhẹ nhàng và “bắt tai” người thưởng thức. Lựa chọn không gian âm nhạc nhỏ với tiếng hát Lê Hiếu cũng là lựa chọn khá thú vị để nghe nhạc vào tối cuối tuần.

Những ngày cuối cùng của “Liên hoan âm nhạc Châu Âu” đang diễn ra tại Hà Nội cũng là thời điểm của những ngày cuối tuần này. Những tác phẩm, những ban nhạc và những màn trình diễn lôi cuốn đến từ các ban nhạc nổi tiếng trên thế giới sẽ rất khó có thể bỏ qua đối với những người yêu nhạc. Rất nhiều phong cách và trường phái âm nhạc đã được trình diễn và được đón nhận bởi khán giả thủ đô trong suốt liên hoan, đừng bỏ lỡ khi ngày cuối tuần bạn chưa chọn được cho mình đi đâu để xem gì. Sân khấu nhà hát tuổi trẻ, rạp công nhận, sân khấu nhà hát lớn là những điểm đến trong liên hoan lần này.

Kịch “Ông lão đánh cá và con cá vàng” của Einar Schleef sẽ được trình diễn trên sân khấu Nhà hát tuổi trẻ vào hai ngày thứ 7 và chủ nhật tuần này. Vở kịch dựa trên câu chuyện cổ tích được yêu thích “Ông lão đánh cá và con cá vàng”, phiên bản sân khấu của Einar Schleef, và một lần nữa dưới sự hướng dẫn của đạo diễn sân khấu người Đức Dominik Günther. Trong vở kịch dành cho thiếu nhi này, văn hoá Việt Nam và Đức sẽ gặp gỡ và tương tác với câu chuyện theo một cách sáng tạo và tươi vui.

 

Hà Nội cuối tuần có gì giải trí? - 1

 

Phim ảnh Việt tuần này vẫn đang công chiếu hai bộ phim “12 chòm sao – vẽ đường cho hươu chạy” và “Yêu”, đây là những phim do các nhà làm phim trẻ và những diễn viên, đạo diễn trẻ thực hiện. Những nét đáng yêu và những tình huống thú vị của những người trẻ sẽ được thể hiện hết trong phim, những khán giả yêu phim việt có thể ủng hộ những ngày cuối tuần đến rạp thưởng thức. “Điệp viên 007- Spectre”, “Húng Nhại 2”, “Victor Frankenstein” là những phim chủ đạo hấp dẫn của chùm phim ngoại tuần này, bên cạnh đó những phim khó có thể bỏ qua như “Giao dịch sinh tử”, “Gấu đột biến”, “Chú khủng long tốt bụng”, “Bí mật sau ánh mắt”….Ngày cuối tuần trốn rét trong các phòng chiếu ở các rạp phim cũng là ý tưởng khá hay và thú vị.

Hữu Đông