Gwyneth Paltrow gặp rắc rối vì báo chí

(Dân trí) - Gần đây những tờ báo của Châu Âu liên tục đưa tin nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar, Gwyenth Paltrow xem thường nước Mỹ, quê hương của cô.

Trước những tin đồn vô căn cứ ấy, Paltrow đã khẳng định rằng cô luôn tự hào về nước Mỹ và chưa bao giờ phát biểu như thế cũng như so sánh quê hương mình với bất kỳ quốc gia nào khác.

 

Trong tuyên bố được đăng tải trên Website của tạp chí People, Paltrow cho biết cô hết sức khó chịu khi bị quy là người đã phát biểu những lời nhận xét như: “Người Anh thông minh và lịch sự hơn người Mỹ”.

 

Ngôi sao 34 tuổi này tuyên bố: “Tôi chưa bao giờ nói như thế, tôi luôn tự nào là một người Mỹ và tôi cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc khi là người Mỹ”.

 

Theo People, Paltrow đã phủ nhận việc có cuộc phỏng vấn với nhật báo Bồ Đào Nha, ngược lại cô ấy chỉ trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo ở Tây Ban Nha.

 

Paltrow giải thích rằng, những gì tôi phát biểu tại buổi họp báo chính là “Châu Âu có nền văn hoá lâu đời hơn Mỹ, đó là sự khác biệt. Tôi cũng nói rằng ở Mỹ, người ta sống để làm việc còn ở châu Âu người ta làm việc để sống. Đó rõ ràng là sự khác nhau giữa hai nơi”.

 

Paltrow, đã từng đoạt giải Oscar vào năm 1999 trong bộ phim “Shakespeare in Love” , từng đính hôn với Brad Pitt và hiện sống hạnh phúc tại Anh cùng chồng là Chris Martin, thành viên trụ cột của nhóm nhạc Coldplay nổi tiếng và hai bé con kháu khỉnh. Bộ phim gần đây nhất của cô là “Running with Scissors”.

 

Phương Mi

Theo Reuters