Giọng ca nam mang “hơi thở Hà Hồ” khiến giám khảo kinh ngạc

(Dân trí) - Basker Ngọc Tân sở hữu chất giọng khàn trầm cùng phong cách biểu được Trấn Thành ví như “mang hơi thở, thớ thịt của Hồ Ngọc Hà”.

Tiếp tục vòng song đấu, tập 10 Ca sĩ thần tượng là cuộc đối đầu của những thí sinh còn lại để tìm kiếm chiếc vé vào vòng trong.

Bản sao của Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà là Basker Ngọc Tân - Lan Anh song ca bài hát “Vì anh đánh mất”. Đây là ca khúc được “nữ hoàng giải trí”và “nữ hoàng phòng trà” thể hiện cùng nhau cách đây 6 năm.
Bản sao của Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà là Basker Ngọc Tân - Lan Anh song ca bài hát “Vì anh đánh mất”. Đây là ca khúc được “nữ hoàng giải trí”và “nữ hoàng phòng trà” thể hiện cùng nhau cách đây 6 năm.

Bản sao Hà Hồ và Lệ Quyên song ca "Vì anh đánh mất"

Trấn Thành cảm thấy quá thú vị với màn song ca của cả hai và đặc biệt ấn tượng với bản sao Hà Hồ - Ngọc Tân. Anh nói: “Tôi thấy dòng chảy Hồ Ngọc Hà đang ngấm vào từng thớ thịt cũng như mao mạch của bạn. Bạn thở cũng ra Hồ Ngọc Hà, nói chuyện cũng ra Hồ Ngọc Hà”. Tuy vậy, nam giám khảo vẫn cảm thấy âm sắc của một người nam không thể hoàn hảo nhưng về độ nghiên cứu và tâm hồn thì hoàn toàn là của Hồ Ngọc Hà.
Trấn Thành cảm thấy quá thú vị với màn song ca của cả hai và đặc biệt ấn tượng với bản sao Hà Hồ - Ngọc Tân. Anh nói: “Tôi thấy dòng chảy Hồ Ngọc Hà đang ngấm vào từng thớ thịt cũng như mao mạch của bạn. Bạn thở cũng ra Hồ Ngọc Hà, nói chuyện cũng ra Hồ Ngọc Hà”. Tuy vậy, nam giám khảo vẫn cảm thấy âm sắc của một người nam không thể hoàn hảo nhưng về độ nghiên cứu và tâm hồn thì hoàn toàn là của Hồ Ngọc Hà.
Riêng Lan Anh, Trấn Thành khen cô bé xinh đẹp nhưng lại không hoàn thành tốt trong màn hóa thân thành Lệ Quyên. Đó cũng là những quan điểm của đạo diễn Hoàng Nhật Nam khi nhận xét 2 thí sinh này.
Riêng Lan Anh, Trấn Thành khen cô bé xinh đẹp nhưng lại không hoàn thành tốt trong màn hóa thân thành Lệ Quyên. Đó cũng là những quan điểm của đạo diễn Hoàng Nhật Nam khi nhận xét 2 thí sinh này.
Nhận xét về chuyên môn, giám khảo Minh Tuyết cho biết, Lan Anh không hợp với dòng nhạc R&B nên chới với trên sân khấu. Còn về Ngọc Tân khi thể hiện bài hát này không thật sự mang âm sắc của Hà Hồ, dù “tâm hồn, cách trình diễn” lại mang dáng dấp của “nữ hoàng giải trí”. Dù có những lời khen dành cho cả hai thí sinh nhưng ban giám khảo vẫn quyết định đưa họ vào vị trí ghế chờ.
Nhận xét về chuyên môn, giám khảo Minh Tuyết cho biết, Lan Anh không hợp với dòng nhạc R&B nên chới với trên sân khấu. Còn về Ngọc Tân khi thể hiện bài hát này không thật sự mang âm sắc của Hà Hồ, dù “tâm hồn, cách trình diễn” lại mang dáng dấp của “nữ hoàng giải trí”. Dù có những lời khen dành cho cả hai thí sinh nhưng ban giám khảo vẫn quyết định đưa họ vào vị trí ghế chờ.
Cũng trong tập này, bản sao Bằng Kiều - Đan Trường là Ngọc Linh - Minh Hoàng cùng kết hợp với nhau trong bản mashup Anh Bảy nhớ mẹ - Mẹ tôi. Phần trình diễn mới lạ với hai ca khúc hoàn toàn khác nhau về thể loại nhưng khi kết hợp thì hoàn hảo vô cùng.
Cũng trong tập này, bản sao Bằng Kiều - Đan Trường là Ngọc Linh - Minh Hoàng cùng kết hợp với nhau trong bản mashup Anh Bảy nhớ mẹ - Mẹ tôi. Phần trình diễn mới lạ với hai ca khúc hoàn toàn khác nhau về thể loại nhưng khi kết hợp thì hoàn hảo vô cùng.

Minh Tuyết - Cẩm Ly “song kiếm hợp bích” hát live ca khúc "Anh Bảy nhớ mẹ"

Đồng thời thôi thúc Cẩm Ly và Minh Tuyết cùng nhau “song kiếm hợp bích”, thể hiện lại bản phối này ngay trên sân khấu chương trình. Hình ảnh hai chị em cô cùng song ca khiến mọi người nhớ tới Cẩm Ly - Minh Tuyết của những năm 2000.
Đồng thời thôi thúc Cẩm Ly và Minh Tuyết cùng nhau “song kiếm hợp bích”, thể hiện lại bản phối này ngay trên sân khấu chương trình. Hình ảnh hai chị em cô cùng song ca khiến mọi người nhớ tới Cẩm Ly - Minh Tuyết của những năm 2000.
Trong phần nhận xét tiết mục của thí sinh, cả Trấn Thành và Hoàng Nhật Nam, Cẩm Ly cùng quan điểm khi dành lời khen cho màn hóa thân của bản sao anh Bo - Minh Hoàng. Với Ngọc Linh, các giám khảo cảm thấy giọng ca vẫn còn sự chới với, chưa thuyết phục khi hóa thân thành Bằng Kiều.
Trong phần nhận xét tiết mục của thí sinh, cả Trấn Thành và Hoàng Nhật Nam, Cẩm Ly cùng quan điểm khi dành lời khen cho màn hóa thân của bản sao anh Bo - Minh Hoàng. Với Ngọc Linh, các giám khảo cảm thấy giọng ca vẫn còn sự chới với, chưa thuyết phục khi hóa thân thành Bằng Kiều.

Với 3 lựa chọn từ Cẩm Ly, Trấn Thành, Minh Tuyết và 1 vé chờ của đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Minh Hoàng sẽ ngồi ở vị trí ghế chờ. Do đó, lần nữa buộc các giám khảo phải di chuyển 1 thí sinh từ hàng ghế chờ qua ghế chọn. Sau một hồi bình chọn, họ quyết định đưa Hoài Lê vào vòng an toàn.

Bản sao Bằng Kiều là Ngọc Linh phải chia tay với chương trình vì không nhận được sự lựa chọn của các vị giám khảo.

Phương Nhung
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng - Trần Huy Tuấn