Giới trẻ Nhật đua nhau diện mốt “biển cả”

(Dân trí) - Thời trang Xuân Hè năm nay có lẽ là dịp giới trẻ Nhật trưng diện phong cách “biển cả”. Dễ nhận thấy, tại trung tâm và các cửa hàng thời trang chất đầy các loại áo khoác màu xanh hải quân, áo thun kiểu “thuỷ thủ”, xuyến tay hình mỏ neo, sò biển…

Nữ tính cho phái đẹp

 

Phong cách thời trang “biển” với gam màu xanh dương sẽ là màu chủ đạo cho dòng thời trang Xuân Hè năm nay. Màu sắc nền sẽ là sự kết hợp giữa màu trắng với màu xanh hải quân hoặc xanh nước biển, “form” của dòng thời trang năm nay có gì đó giống một phần của thời trang những năm 80 và 90. 

 

Từ trước đến giờ hầu như các mẫu đều có nét nam tính, được các nhà thiết kế lấy ý tưởng từ những bộ đồ thuỷ thủ. Tuy nhiên năm nay, những đường nét nữ tính đã được khai thác nhắm vào khách hàng “sành điệu” thuộc phái yếu. 

 

Những chiếc áo với đường viền cổ áo được trang điểm với dây đăng ten, ruy băng hay tay áo được trang trí thêm các hoạ tiết như đường diềm xếp nếp. Cổ áo còn được tạo đường xẻ để tăng vẻ nữ tính. Thắt lưng đeo phía ngoài váy với các viền xanh hay trắng cũng rất được ưa chuộng vì có thể diện tại công sở. 

 

Ngoài ra sự kết hợp giữa những chiếc váy ngắn trắng có những đường sọc xanh ngang duyên dáng cùng áo khoác màu xanh hải quân, cũng được các cô gái trẻ xứ hoa anh đào đặc biệt ưa thích.

 

Giới trẻ Nhật đua nhau diện mốt “biển cả” - 1

Áo thun với sọc đen ngang dành cho phái nữ

 

Mạnh mẽ cho phái nam

 

Con gái đã vậy, còn con trai thì sao? Câu trả lời là nam thanh niên xứ Phù Tang cũng thích thú với dòng thời trang này không kém. Kiểu áo cộc tay xanh hải quân khoẻ mạnh với những hoạ tiết có chất "kim loại" là sự lựa chọn hàng đầu của phái mạnh.

 

Ngoài ra, họ còn thích mặc áo sọc xanh bỏ ngoài quần cotton trắng khi đi nghỉ cuối tuần.

 

Và điều còn có thể cảm nhận được là cả phái nam và nữ Nhật Bản ở mọi lứa tuổi đều thích thú với kiểu thời trang kết hợp một cách ngẫu nhiên và không cần theo một tiêu chuẩn riêng nào. Hơn nữa, điểm mạnh của dòng thời trang “biển cả” là không chỉ mặc trong mùa xuân, mà theo lời khuyên của các nhà tạo mẫu thì bạn cũng có thể mặc được gam màu này ngay cả khi tiết trời se lạnh.

 

Linh Đỗ

Theo WebJapan