Em gái Kim: “Tôi không phản đối phẫu thuật thẩm mỹ”

(Dân trí) - Cô em gái 17 tuổi - Kylie Jenner từng bị chỉ trích vì lạm dụng dao kéo thẩm mỹ dù còn ít tuổi. Trước những nghi vấn này, Kylie chia sẻ: “Tôi không phản đối việc phẫu thuật thẩm mỹ nhưng đây chưa phải là thời điểm tôi muốn làm việc đó”.

 
Đôi môi đầy đặn một cách khó hiểu của Kylie đã trở thành “chủ đề” bàn tán của người hâm mộ suốt nửa năm qua. Nhiều ý kíên cho rằng, việc chỉnh sửa sắc đẹp ở tuổi 17 như Kylie là không nên.

Cô con gái út trong gia đình Kardashian trở thành gương mặt trang bìa trên tạp chí Cosmopolitan, số tháng 2/2015. Lần đầu tiên, Kylie chia sẻ thẳng thắn về chuyện chỉnh sửa nhan sắc. Với phong cách thời trang trẻ trung, năng động, Kylie trang điểm đậm và tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp trong bộ ảnh này.

Kylie Jenner trên bìa tạp chí Cosmopolitan, số tháng 2/2015.

Kylie Jenner trên bìa tạp chí Cosmopolitan, số tháng 2/2015.

Không nổi tiếng như những người chị của mình nhưng Kylie cũng có một lượng fan không nhỏ và có mặt tại nhiều sự kiện của làng giải trí. Cô cũng có một dòng sản phẩm thời trang riêng được những khán giả trẻ yêu thích.

“Các bạn đã chứng kiến tôi trưởng thành từ khi mới chỉ là một cô bé 9 tuổi. Gương mặt của tôi cũng đang thay đổi nhiều. Tôi biết cách trang điểm, tạo khối trên gương mặt và nhiều thứ khác”, Kylie giải thích cho vẻ ngoài có phần khác xưa của cô hiện tại.

Nữ diễn viên 17 tuổi cũng tuyên bố: “Tôi không phản đối chuyện phẫu thuật thẩmm ỹ. Tôi chưa bao giờ nói “không”, nhưng tôi không có ý định làm việc đó lúc này”. Kylie nhấn mạnh, việc dùng những màu son đậm, kẻ viền môi, hay kẻ mắt nước đậm, cũng như việc đánh khối gương mặt với phấn đậm… giúp gương mặt của cô thay đổi nhiều sau mỗi lần trang điểm.

Kylie Jenner trên bìa tạp chí Cosmopolitan, số tháng 2/2015.

Kylie thừa nhận, cô không phản đối việc phẫu thuật thẩm mỹ nhưng phủ nhận chuyện đã chỉnh sửa nhan sắc.

Kylie giải thích, cô vẫn chỉ là một cô bé tuổi “teen” thích những bộ trang phục nhẹ nhàng, đơn giản và năng động. Kylie góp mặt trong show truyền hình thực tế nổi tiếng của gia đình từ năm 2007 và đã phải “đối mặt” với sự nổi tiếng từ khi còn nhỏ tuổi.

“Khi mới là một cô bé 10, 11, hay 12 tuổi, tôi đã phải trải qua những giai đoạn khá mệt mỏi với truyền thông. Trong giai đoạn đó, những cô gái cùng lứa tuổi với tôi chỉ việc đi chơi với tụi bạn tại trường học, về nhà mà chẳng phải đối diện với phóng viên, thợ săn ảnh hay báo giới…. Bên cạnh đó còn có những sự ghét bỏ… đặc biệt là khi tôi trẻ hơn và các chị tôi đều quá xinh đẹp”, Kylie nói.

Khi bố mẹ Kylie - bà Kris và ông Bruce Jenner tuyên bố ly dị, cô bé 17 tuổi đã rất buồn và khó chấp nhận sự thật này. “Tôi chẳng nói gì. Tôi đi thẳng vào phòng và khóc cả đêm sau đó. Nếu bố mẹ hạnh phúc, tôi sẽ hạnh phúc”. Sau tất cả những gì đã trải qua, Kylie đã học được cách “sống chung” với dư luận.

“Có thời điểm tôi chỉ muốn hét lên rằng, tôi không thích cuộc sống như thế này. Tôi đánh đổi tất cả để có được sự tự do”, Kylie nói.

Kylie của hiện tại...

Kylie của hiện tại...

...và của những năm 2007 (ngoài cùng bên phải)

...và của những năm 2007 (ngoài cùng bên phải)

Kylie là em gái út của Kim Kardashian.

Kylie là em gái út của Kim Kardashian.



Vy Vy