Dương Quốc Hưng “cắn răng” chịu lạnh -14 độ chụp ảnh áo dài

(Dân trí) - Mặc cho tiết trời mùa đông chỉ có -14 độ C, nam ca sĩ vẫn quyết định thực hiện bộ ảnh chụp với tà áo dài truyền thống. Dương Quốc Hưng chia sẻ, đối với anh, đó thực sự là một kỷ niệm khó quên.

Bộ ảnh áo dài được thực hiện trong chuyến lưu diễn dịp Tết của ca sĩ Dương Quốc Hưng, lấy bối cảnh là những địa danh đẹp của Đức và Sec.
Bộ ảnh áo dài được thực hiện trong chuyến lưu diễn dịp Tết của ca sĩ Dương Quốc Hưng, lấy bối cảnh là những địa danh đẹp của Đức và Sec.
Nam ca sĩ nói, quá trình chụp ảnh có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. “Nếu chỉ nhìn, không ai có thể nghĩ rằng thời tiết lúc đó chỉ có -14 độ, là thời điểm lạnh nhất của mùa đông. Mọi người trong đoàn ai cũng rất lo lắng, khuyên Hưng tạm hoãn kế hoạch chụp ảnh, bởi lẽ mặc nhiều lớp áo dày trên người vẫn còn rét run, huống hồ chỉ có một chiếc áo dài”.
Nam ca sĩ nói, quá trình chụp ảnh có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. “Nếu chỉ nhìn, không ai có thể nghĩ rằng thời tiết lúc đó chỉ có -14 độ, là thời điểm lạnh nhất của mùa đông. Mọi người trong đoàn ai cũng rất lo lắng, khuyên Hưng tạm hoãn kế hoạch chụp ảnh, bởi lẽ mặc nhiều lớp áo dày trên người vẫn còn rét run, huống hồ chỉ có một chiếc áo dài”.
“Hưng cũng phải cân nhắc, băn khoăn nhiều lắm. Nhưng cuối cùng, vì quá thích thú trước cảnh đẹp nơi đây, cộng với mong muốn được lưu lại kỷ niệm một bộ áo dài trên nước bạn nên quyết định “mạo hiểm”. Nghĩ về hôm đó vẫn không tránh khỏi cảm giác “rùng mình”, Dương Quốc Hưng kể lại.
“Hưng cũng phải cân nhắc, băn khoăn nhiều lắm. Nhưng cuối cùng, vì quá thích thú trước cảnh đẹp nơi đây, cộng với mong muốn được lưu lại kỷ niệm một bộ áo dài trên nước bạn nên quyết định “mạo hiểm”. Nghĩ về hôm đó vẫn không tránh khỏi cảm giác “rùng mình”, Dương Quốc Hưng kể lại.
Cũng theo lời nam ca sĩ, trong quá trình thực hiện bộ ảnh, có rất nhiều người nước ngoài nhìn thấy và bày tỏ mong muốn chụp hình chung. “Khi ấy, Hưng thực sự quên luôn cái lạnh, chỉ còn lại cảm giác tự hào khi được mặc trên người chiếc áo dài mang bản sắc dân tộc Việt”, anh nói.
Cũng theo lời nam ca sĩ, trong quá trình thực hiện bộ ảnh, có rất nhiều người nước ngoài nhìn thấy và bày tỏ mong muốn chụp hình chung. “Khi ấy, Hưng thực sự quên luôn cái lạnh, chỉ còn lại cảm giác tự hào khi được mặc trên người chiếc áo dài mang bản sắc dân tộc Việt”, anh nói.
2 mẫu áo dài của NTK Nhật Dũng có chất liệu chính là nhung, các họa tiết trên áo không quá cầu kỳ nhưng vẫn tạo được điểm nhấn, vừa thanh lịch, sang trọng, vừa có những nét rất đặc trưng của văn hóa Việt.
2 mẫu áo dài của NTK Nhật Dũng có chất liệu chính là nhung, các họa tiết trên áo không quá cầu kỳ nhưng vẫn tạo được điểm nhấn, vừa thanh lịch, sang trọng, vừa có những nét rất đặc trưng của văn hóa Việt.
Nam ca sĩ tiết lộ, trong các buổi biểu diễn, anh cũng chọn mặc áo dài và nhận được rất nhiều lời khen. Có người còn hỏi tường tận thông tin về nhà thiết kế, chất liệu và hoa văn trên áo. “NTK Nhật Dũng nói với tôi, anh ấy nhận được rất nhiều đơn hàng từ nước ngoài do Hưng giới thiệu”, Dương Quốc Hưng vui vẻ cho biết.
Nam ca sĩ tiết lộ, trong các buổi biểu diễn, anh cũng chọn mặc áo dài và nhận được rất nhiều lời khen. Có người còn hỏi tường tận thông tin về nhà thiết kế, chất liệu và hoa văn trên áo. “NTK Nhật Dũng nói với tôi, anh ấy nhận được rất nhiều đơn hàng từ nước ngoài do Hưng giới thiệu”, Dương Quốc Hưng vui vẻ cho biết.
Ca sĩ Dương Quốc Hưng được nhớ đến là một giọng ca trẻ nổi bật của dòng nhạc chính thống, nhạc xưa. Anh từng chia sẻ, việc mình gắn bó với dòng nhạc này có thể gói gọn trong chữ “duyên”.
Ca sĩ Dương Quốc Hưng được nhớ đến là một giọng ca trẻ nổi bật của dòng nhạc chính thống, nhạc xưa. Anh từng chia sẻ, việc mình gắn bó với dòng nhạc này có thể gói gọn trong chữ “duyên”.
Dương Quốc Hưng “cắn răng” chịu lạnh -14 độ chụp ảnh áo dài - 8
Nói về những dự định tiếp theo cho sự nghiệp âm nhạc, ca sĩ Dương Quốc Hưng cho biết, anh mới phát hành album online “Tết về”, và đang chuẩn bị cho album mới có tên “My song” – một album nhạc trẻ với những ca khúc do chính anh sáng tác.
Nói về những dự định tiếp theo cho sự nghiệp âm nhạc, ca sĩ Dương Quốc Hưng cho biết, anh mới phát hành album online “Tết về”, và đang chuẩn bị cho album mới có tên “My song” – một album nhạc trẻ với những ca khúc do chính anh sáng tác.
“Tôi nghĩ, giọng hát của mình là trời cho. Tôi có thể thể hiện các bài hát về tình cảm quê hương vô cùng dạt dào, cảm xúc; nhưng khi chuyển sang bolero thì lại ngọt ngào, đằm thắm. Đến cuối chương trình, tôi hát dòng nhạc trẻ thì được khán giả nhận xét vẫn có cái sôi động, tươi vui. Đó là điều không phải ai cũng làm được”, anh chiêm nghiệm.
“Tôi nghĩ, giọng hát của mình là trời cho. Tôi có thể thể hiện các bài hát về tình cảm quê hương vô cùng dạt dào, cảm xúc; nhưng khi chuyển sang bolero thì lại ngọt ngào, đằm thắm. Đến cuối chương trình, tôi hát dòng nhạc trẻ thì được khán giả nhận xét vẫn có cái sôi động, tươi vui. Đó là điều không phải ai cũng làm được”, anh chiêm nghiệm.

Hoàng Ngọc