Dương Hoàng Yến: “Sự cạnh tranh trong showbiz rất khắc nghiệt”

(Dân trí) - Không chỉ chia sẻ về mối tình ngọt ngào với nam ca sỹ Hà Anh, Dương Hoàng Yến còn “bật mí” những kế hoạch bất ngờ trên con đường phát triển âm nhạc cũng như trải lòng những khó khăn trong giới showbiz đầy khắc nghiệt…

Sau khi giành ngôi quán quân chương trình “Cặp đôi hoàn hảo”, cuộc sống của Hoàng Yến có thay đổi gì không?

Sau khi giành ngôi quán quân của Cặp đôi hoàn hảo, tình bạn giữa Yến và Hà Duy đã thân lại càng thân thiết hơn. Còn đối với khán giả, chắc chắn là có nhiều người biết đến Yến hơn, và điều đó làm cho Yến rất vui. Sau cuộc thi này, Yến cũng khám phá thêm khả năng hát song ca với các nam ca sỹ, trong đó đặc biệt phải kể đến sự kết hợp với ca sỹ Bùi Anh Tuấn trong ca khúc Đã từng. Trong tương lai, Yến cũng đang có nhiều dự định tiếp tục kết hợp với các ca sỹ khác để cho ra mắt những bài hát song ca mới.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến vẫn cố gắng xây dựng cho mình một phong cách riêng

Ca sĩ Dương Hoàng Yến vẫn cố gắng xây dựng cho mình một phong cách riêng

Chương trình năm ngoái không “hot” và “hút” dư luận như những năm trước, Hoàng Yến có cảm thấy chạnh lòng khi hiệu ứng kém của “Cặp đôi hoàn hảo” ảnh hưởng trực tiếp tới các thí sinh dự thi?

Yến không biết gọi là dư luận hay sự quan tâm của công chúng được mọi người đo đếm như thế nào nhưng trong thời buổi đang có quá nhiều gameshow truyền hình như bây giờ thì một gameshow với một dàn nghệ sĩ tài năng, chúng tôi luôn nỗ lực qua từng tuần bằng khả năng của mình chứ không cố tình tạo scandal để được chú ý.

Yến hạnh phúc khi giành được chiến thắng ở một gameshow như vậy! Đến với sân chơi này, Yến khám phá ở bản thân mình nhiều hơn những gì mình nghĩ, dám liều và dám làm những gì mình muốn làm để đem lại tiết mục hấp dẫn nhất trên sân khấu. Mà trên thực tế thì Cặp đôi hoàn hảo 2014 vẫn được coi là một trong những chương trình có lượng người xem cao nhất năm qua.

Có ý kiến cho rằng Hoàng Yến hát vẫn nặng về kỹ thuật hơn là cảm xúc. Ngay tại cuộc thi The Voice trước đó, dù được HLV Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Linh và Quốc Trung nhận xét là người có cả thanh lẫn sắc nhưng rốt cục bạn cũng không đi được tới đích cuối cùng. Nhiều người cho rằng, bạn hát quá…một màu?

Nhiều người cho rằng hát kỹ thuật sẽ phá hỏng cảm xúc hoặc khiến cho bài hát mất hay. Nhưng Yến không đồng ý với nhận định đó. Nhiều ca sỹ hát lệch tông, vỡ nốt, lạc nhịp, phô chênh, nhưng lại dùng yếu tố cảm xúc (là một phạm trù định tính, mơ hồ) để biện hộ cho những lỗi cơ bản của mình. Kỹ thuật thanh nhạc không phải là thứ cao siêu, xa vời mà chính là những điều cần thiết cơ bản nhất của người hát. Hát dùng kỹ thuật là hát đúng, và muốn hát hay phải hát đúng. Chỉ có việc lạm dụng kỹ thuật mới khiến phần trình diễn bị khô cứng và hỏng mạch cảm xúc của bài hát. Yến luôn luôn cố gắng sử dụng kỹ thuật thanh nhạc như một thứ công cụ để tạo cảm xúc cho bài hát và truyền tải cảm xúc tới khán giả.

Có thể trong một cuộc thi truyền hình, việc định vị một phong cách cho riêng mình không phải là một lợi thế. Khán giả truyền hình và giám khảo đều mong muốn các thí sinh có nhiều sự biến đổi, đa dạng, nhằm tạo sức hút cho chương trình.

Nhưng trong con đường hoạt động nghệ thuật, việc tìm cho mình được một hướng đi riêng và kiên trì theo đuổi hướng đi ấy lại là một yếu tố vô cùng quan trọng. Hiện nay, Yến vẫn đang cố gắng xây dựng cho mình một phong cách riêng và sẽ nỗ lực hết sức để đạt được điều đó.

Hoàng Yến đã trở thành ca sĩ độc quyền của một công ty uy tín tại Hà Nội và chuẩn bị Nam tiến

Hoàng Yến đã trở thành ca sĩ độc quyền của một công ty uy tín tại Hà Nội và chuẩn bị Nam tiến

Không chỉ “một màu” trong cách hát, Hoàng Yến dường như còn là một trong số ít ca sĩ không vướng scandal. Tuy nhiên, trong showbiz hiện tại, thiếu chiêu trò thì rất khó nổi bật. Hoàng Yến nghĩ sao về nhận xét này?

Sự cạnh tranh trong showbiz rất khắc nghiệt và mỗi ca sỹ đều có thể lựa chọn cho mình những định hướng, những cách làm mà họ cho rằng phù hợp nhất với mình. Yến chọn cho mình cách làm an toàn và bền vững, đó là tập trung vào chuyên môn và những thế mạnh của bản thân để đi được đường dài. Yến tin rằng những nỗ lực của mình trong việc cho ra đời những sản phẩm có chất lượng tốt sẽ được khán giả ghi nhận.

Và để cố gắng “bứt phá” trên con đường âm nhạc, sắp tới Yến cũng có rất nhiều kế hoạch như trở thành ca sĩ độc quyền của một công ty tổ chức có uy tín tại Hà Nội, chuẩn bị ra mắt album và liveshow riêng và sẽ… Nam tiến. Yến đang sẵn sàng cho các bước nhảy vọt tiếp theo!

Giữa một thị trường miền Nam nặng tính giải trí với một giọng hát thiên về nghệ thuật như Yến, bạn có tự tin với “bước nhảy” này của mình?

Rõ ràng từ trước đến nay thị trường âm nhạc miền Nam vẫn luôn sôi động và là miền đất hứa của những nghệ sĩ muốn thử sức mình trong nhiều thể loại âm nhạc. Là một nghệ sỹ trẻ, Yến mong muốn được thử sức sáng tạo ở một thị trường như vậy. Tìm ra hướng đi giữa nghệ thuật đích thực và thị hiếu khán giả luôn là mục đích của Yến và cả ê-kíp. Chinh phục được thị trường miền Nam cũng là mơ ước của tất cả chúng tôi. Yến tin rằng với sự quyết tâm cao, kết hợp với những yếu tố nội lực và sự hỗ trợ từ những người đi trước, tôi sẽ tìm được cho mình một con đường đúng hướng để thành công về cả mặt nghệ thuật lẫn giải trí.

Hoàng Yến: Cuộc “Nam tiến” lần này có thể sẽ là cuộc thử lửa tình cảm giữa
chúng tôi
Hoàng Yến: "Cuộc “Nam tiến” lần này có thể sẽ là cuộc thử lửa tình cảm giữa chúng tôi"

Vậy chuyện Nam tiến này có ảnh hưởng tới…tình cảm giữa Yến và bạn trai, ca sĩ Hà Anh?

Hà Anh là một người bạn thân của Yến trong cuộc sống cũng như âm nhạc. Cuộc “Nam tiến” lần này có thể sẽ là cuộc thử lửa tình cảm giữa chúng tôi. Chẳng ai biết trước được điều gì, nên Yến cũng không thể nói trước…

Trước đây, cặp đôi Hoàng Yến và Hà Anh từng gây chú ý bằng một chuyện tình đẹp, thậm chí dư luận đã xôn xao trước nghi vấn cả hai sẽ kết hôn…Không ít người đã nghĩ, đây chỉ là chiêu để đánh bóng tên tuổi của giới nghệ sĩ. Yến phản ứng sao?

Nếu chuyện tình của bọn mình chỉ để PR tên tuổi thì có lẽ nó đã không thể kéo dài đến tận bây giờ. (cười)

Hầu như, đi đâu cũng thấy Hà Anh bên cạnh Hoàng yến. Vậy, đối với Hoàng Yến, bạn trai Hà Anh là người sát cánh thế nào trong hoạt động nghệ thuật?

Hà Anh cũng là ca sỹ nên rất hiểu và thông cảm với nghề của Yến. Hà Anh là một người bạn luôn chia sẻ với Yến những lúc khó khăn và động viên Yến vượt qua những khó khăn đó.

Hà Thanh