Đức Hải vì con chấp nhận sống chi li

Ba "cục cưng" của nghệ sĩ Đức Hải chưa có tên vì còn chờ đợi ý kiến của ông bà. Tạm thời anh gọi các con là Trần Đồng Loạt, tên riêng là Vô đề 1, Vô đề 2, Vô đề 3.

Đức Hải tâm sự, anh đón nhận việc vợ sẽ sinh ba một cách tự tin, dù biết sẽ gặp nhiều khó khăn. Hãy tưởng tượng 3 đứa trẻ cùng oe oe đòi ăn và cùng "làm xấu". Anh tự nhủ phải chuẩn bị tinh thần cực kỳ vui vẻ để giảm bớt căng thẳng cả cho mình lẫn người thân.

 

Từ khi tăng nhân khẩu, Đức Hải phải cho thuê ngôi nhà của mình, vợ chồng anh đi ở nơi khác có không gian rộng rãi, thoáng mát hơn. Nơi ở mới còn phải đáp ứng điều kiện gần nhà bà ngoại để có thêm người đỡ đần.

 

Bà ngoại giúp cũng không xuể, anh thuê thêm 2 người giúp việc để phụ vợ "gánh vác giang sơn". Thỉnh thoảng anh còn vận động bà nội đến chơi vài ngày cùng cháu. Với lực lượng hùng hậu chăm sóc em bé như vậy thì tất nhiên phải cần cả một "doanh trại".

 

Để chào đón cùng một lúc 3 cục cưng, vợ chồng Đức Hải phải mua sắm gấp 3 lần bình thường. Trước đó, anh đã có khoản tiền dự trữ đáng kể, từ khi vợ sinh, anh càng nêu cao tinh thần tiết kiệm.

 

Anh tâm sự: "Hôm trước đi công tác, trong lúc mọi người chờ ở sân bay, tôi đói bụng nên lượn qua phòng ăn, nhìn thấy giá tô phở 37.000 đồng, tôi chuồn ngay ra ngoài. Ngày trước giá đắt đỏ như thế đối với tôi không hề gì, bây giờ phải vì con mà chi li thôi".

 

Để có thêm thu nhập, đáp ứng cho bao nhiêu khoản phát sinh, Đức Hải nỗ lực đi làm thêm. Hiện tại, anh là trưởng khoa Đạo diễn ĐH Sân khấu Điện ảnh TPHCM, dẫn chương trình các chuyên mục của Đài Truyền hình TPHCM và Bình Dương.

 

Ngoài ra, anh còn hợp tác với một trường của Mỹ chuyên đào tạo người nổi tiếng, nhận giảng dạy môn Nghệ thuật tiếp cận công chúng. Chạy show như thế nhưng hằng đêm, anh thức dậy lúc 3 giờ sáng để chăm sóc con thay vợ.

 

Đức Hải cũng có 2 năm kinh nghiệm làm bố, vậy mà bề dày này không giúp anh là bao khi "đối đầu" với 3 thiên thần nhỏ xíu. Vì lực lượng tiêu thụ sữa quá nhiều (30 bình mỗi ngày) nên có khi sữa hết bất ngờ, anh phải chạy vạy tìm nơi mua, mà phải đúng nhãn hiệu em bé đang bú mới được.

 

Những ngày đưa các con đi khám sức khỏe, anh phải thuê luôn chiếc xe 7 chỗ, 3 em bé có 3 người bế, Đức Hải đi theo khuân vác đồ đạc.

 

TheoVăn Hóa Thông Tin