Đông Nhi bật mí về tình yêu của Ông Cao Thắng khi đón Valentine thứ 9 cùng nhau

(Dân trí) - Đông Nhi – Ông Cao Thắng chứng minh tình yêu sau 9 năm gắn bó qua bộ ảnh Valentine đầy lãng mạn.

Nhớ lại những ngày đầu, sau khi Đông Nhi và Ông Cao Thắng tuyên bố yêu nhau, nhiều người thẳng thắn bình luận đó chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi cho cả hai. Nhiều bình luận khác cho rằng, hạnh phúc này cũng chẳng tồn tại được bao lâu. Thế nhưng, vượt qua tất cả, hai người đã có 9 năm gắn bó, vẫn nắm chặt tay nhau, cùng bước qua những buồn vui của cuộc đời.

Trong một buổi chụp hình chung mới đây cũng nhân dịp Valentine, Đông Nhi đã chia sẻ về tình cảm của cô và Ông Cao Thắng cũng như chuyện tình 9 năm qua.

Chia sẻ về tình yêu của Ông Cao Thắng dành cho mình, Đồng Nhi nói: “Anh Thắng là người ít thể hiện tình cảm ngọt ngào ra bên ngoài nhưng chưa bao giờ nặng lời hay lớn tiếng với Nhi. Nhi cũng không thích đàn ông nói nhiều đâu, chỉ cần 2 trái tim và tâm hồn luôn hướng về nhau là đủ rồi”.
Chia sẻ về tình yêu của Ông Cao Thắng dành cho mình, Đồng Nhi nói: “Anh Thắng là người ít thể hiện tình cảm ngọt ngào ra bên ngoài nhưng chưa bao giờ nặng lời hay lớn tiếng với Nhi. Nhi cũng không thích đàn ông nói nhiều đâu, chỉ cần 2 trái tim và tâm hồn luôn hướng về nhau là đủ rồi”.
Khi được hỏi về dự định cho Valentine năm nay, Đông Nhi không ngần ngại chia sẻ: “Valentine năm nay là đúng kỷ niệm 10 năm ca hát của Nhi cũng như 9 năm Nhi và anh Thắng bên nhau nên cả 2 cũng dự tính tổ chức bữa tiệc nhỏ, ấm cúng cùng gia đình và người thân bạn bè của mình”.
Khi được hỏi về dự định cho Valentine năm nay, Đông Nhi không ngần ngại chia sẻ: “Valentine năm nay là đúng kỷ niệm 10 năm ca hát của Nhi cũng như 9 năm Nhi và anh Thắng bên nhau nên cả 2 cũng dự tính tổ chức bữa tiệc nhỏ, ấm cúng cùng gia đình và người thân bạn bè của mình”.
Đông Nhi chia sẻ thêm rằng những năm trước, ngày Valentine thì cả hai vẫn khá bận rộn với lịch trình nên thường đón Valentine tại điểm diễn, những dịp rảnh rỗi thì cả hai sẽ đi du lịch cùng nhau, miễn là được ở cùng nhau thì ở đâu cũng rất vui rồi.
Đông Nhi chia sẻ thêm rằng những năm trước, ngày Valentine thì cả hai vẫn khá bận rộn với lịch trình nên thường đón Valentine tại điểm diễn, những dịp rảnh rỗi thì cả hai sẽ đi du lịch cùng nhau, miễn là được ở cùng nhau thì ở đâu cũng rất vui rồi.
Ngoài ra, Đông Nhi còn bật mí thêm những món quà mà Ông Cao Thắng tặng, Nhi đều rất quý và giữ kỹ chúng. Cũng như bao cặp đôi khác, Đông Nhi thích nhất là mặc áo đôi: “Áo đôi không chỉ mang Nhi với anh Thắng lại gần nhau mà còn chứng tỏ tình yêu của cả hai. Cảm giác khi mặc áo đôi dạo phố hay chỉ là sải bước đi cùng anh Thắng thật sự rất gần gũi và hạnh phúc”.
Ngoài ra, Đông Nhi còn bật mí thêm những món quà mà Ông Cao Thắng tặng, Nhi đều rất quý và giữ kỹ chúng. Cũng như bao cặp đôi khác, Đông Nhi thích nhất là mặc áo đôi: “Áo đôi không chỉ mang Nhi với anh Thắng lại gần nhau mà còn chứng tỏ tình yêu của cả hai. Cảm giác khi mặc áo đôi dạo phố hay chỉ là sải bước đi cùng anh Thắng thật sự rất gần gũi và hạnh phúc”.

Cặp đôi “Thanh mai – Trúc mã” đều thích mặc những bộ trang phục đơn giản, thoải mái mà vẫn bắt kịp xu hướng, cộng thêm Đông Nhi rất thích “diện” áo đôi nên cuối cùng cả hai quyết định mặc áo đôi trong bộ ảnh kỉ niệm nhân dịp Valentine năm nay.

Cặp đôi “Thanh mai – Trúc mã” đều thích mặc những bộ trang phục đơn giản, thoải mái mà vẫn bắt kịp xu hướng, cộng thêm Đông Nhi rất thích “diện” áo đôi nên cuối cùng cả hai quyết định mặc áo đôi trong bộ ảnh kỉ niệm nhân dịp Valentine năm nay.

Điều mà khán giả tò mò nhất chính là kế hoạch trong tương lai của cặp đôi, Đông Nhi nói: “Kế hoạch về cùng một nhà thì đã nghĩ tới nhưng chưa phải là năm sau đâu. Bí mật một chút thì mới tạo được bất ngờ cho mọi người mà”.
Điều mà khán giả tò mò nhất chính là kế hoạch trong tương lai của cặp đôi, Đông Nhi nói: “Kế hoạch về cùng một nhà thì đã nghĩ tới nhưng chưa phải là năm sau đâu. Bí mật một chút thì mới tạo được bất ngờ cho mọi người mà”.
Nói về thành tựu trong năm qua, Đông Nhi chia sẻ: “Thành tựu nào với Nhi cũng là một niềm tự hào to lớn và ý nghĩa. Có thể làm cho khán giả luôn yêu mến đã là thành tựu lớn nhất của Nhi và anh Thắng trong năm qua”.
Nói về thành tựu trong năm qua, Đông Nhi chia sẻ: “Thành tựu nào với Nhi cũng là một niềm tự hào to lớn và ý nghĩa. Có thể làm cho khán giả luôn yêu mến đã là thành tựu lớn nhất của Nhi và anh Thắng trong năm qua”.
Và đối với Đông Nhi, thành tựu đặc biệt nhất chắc chắn là có được Ông Cao Thắng yêu thương và ở bên suốt 9 năm, một chặng đường không quá dài nhưng là quãng đường đầy ao ước của những người trẻ khác.
Và đối với Đông Nhi, thành tựu đặc biệt nhất chắc chắn là có được Ông Cao Thắng yêu thương và ở bên suốt 9 năm, một chặng đường không quá dài nhưng là quãng đường đầy ao ước của những người trẻ khác.

Băng Châu

Ảnh: Trí Nghĩa