Điều thú vị về cô bé Đồ rê mí tới từ xứ Nghệ

(Dân trí) - Bé Trần Thị Diệp Nhi (8 tuổi) đến từ Nghệ An xuất sắc lọt vào top 6 bạn nhỏ Đồ rê mí 2015. Xinh xắn, đáng yêu, khả năng ăn nói và sự tự tin khi đứng trên sân khấu là những gì người ta nói về cô bé.

Chưa từng qua một trường lớp đào tạo âm nhạc

Hiện tại bé đang sống cùng bố mẹ và chị gái tại xóm Đông Hồng, xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An. Diệp Nhi là một học sinh tiêu biểu của Trường tiểu học xã Đông Hiếu. Được biết, cứ mỗi dịp trường tổ chức sự kiện như khai giảng, tổng kết hay các buổi mít tinh kỷ niệm thì em đều tham gia diễn văn nghệ.

“Mặc dù biết con rất thích ca hát song vì tại nơi sinh sống không có lớp dạy nhạc nào nên cũng đành thôi. Dạo trước bé hay xem ca nhạc trên tivi, còn khoảng một năm trở lại đây gia đình đầu tư mua một chiếc máy tính để bàn nên cháu thường lên mạng xem. Điều lạ là mỗi lần xem cháu đều lẩm nhẩm theo lời bài hát rồi thuộc khi nào không hay”, chị Nguyễn Thị Huệ - mẹ bé Nhi bộc bạch.

Khi được hỏi về phần mình Diệp Nhi cho biết: “Cháu có sở thích đọc truyện, du lịch và bơi lội. Nếu cho cháu một điều ước cháu ước mình được đứng biểu diễn trên sân khấu của Đồ rê mí”.

Năm 2014, Diệp Nhi được mẹ đăng kí cho đi thi Đồ rê mí. Tại vòng sơ loại khu vực miền Bắc, bé Diệp Nhi đã xuất sắc lọt vào top 40 trong tổng số 267 thí sinh dự thi. Song vào đến vòng này bé đã phải dừng lại. Giấc mơ được đứng trên sân khấu của chương trình Đồ rê mí chưa bao giờ tắt. Thấu hiểu điều đó, chị Huệ đã nộp hồ sơ để con tham gia chương trình trong năm 2015.

Qua từng đêm diễn khả năng của bé được bộc lộ dần. Chính khả năng âm nhạc cộng với sự đáng yêu, mạnh dạn của bé đã thuyết phục được ban giám khảo.

Chị Huệ cho biết, những ngày theo con ra Hà Nội để tham gia chương trình đã để lại cho chị rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đó là những buổi ghi hình đến tận gần sáng. Là những đêm thức khuya nhẩm lời bài hát cùng con để kịp cho buổi biểu diễn. Là những lần xay giá (cây giá đỗ) cho con uống để khỏi bị khản giọng. Vất vả, căng thẳng là thế song nhìn lại chặng đường mà con đã đi qua chị cũng được an ủi phần nào.

Những tài lẻ ghi điểm tại Đồ rê mí

Mỗi bạn nhỏ trong ngôi nhà chung Đồ rê mí đều có những khả năng riêng biệt, không trộn lẫn. Nếu như Mai Anh có thể đọc thơ, hát chèo, Hiểu Linh có thể nhảy thì Diệp Nhi có một biệt tài không giống ai đó là huýt sáo theo giai điệu bài hát.

Đây là khả năng mà không phải ai cũng làm được kể cả người lớn. Ban giám khảo cũng như khán giả theo dõi chương trình tỏ ra rất ngạc nhiên và thích thú mỗi khi Diệp Nhi thể hiện khả năng này.

Dù chưa xuất hiện nhiều trên truyền hình, song Diệp Nhi tỏ ra rất tự tin trước ống kính. Ngoài ra, khả năng diễn xuất của Diệp Nhi còn khiến rất nhiều người thán phục. Trong thời gian tham gia chương trình, Diệp Nhi đã nhận được lời mời chụp ảnh quảng cáo của một cửa hàng thời trang tại Hà Nội.

Tại Đồ rê mí 2015, Diệp Nhi được mệnh danh là “Bộ trưởng bộ ngoại giao”. Bới lẽ cô bé rất thân thiện, hòa đồng và khả năng bắt chuyện đáng khâm phục. Tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Đôi mắt trong veo, khuôn mặt dễ thương và lối trò chuyện dí dỏm luôn khiến tôi bị cuốn vào câu chuyện của bé.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bé tại Đồ rê mí năm nay thật khiến tôi bất ngờ. Không phải là những lần biểu diễn trên sân khấu, không phải là những buổi miệt mài luyện tập mà chỉ đơn thuần là lần được đi bơi với các bạn.

Chị Chu Thị Đông, hàng xóm của bé chia sẻ: “Khi biết cháu Diệp Nhi được lọt vào vòng chung kết của chương trình, cả xóm ai ai cũng tự hào. Mỗi đêm thi của cháu chúng tôi đều đón xem. Hy vọng cháu sẽ thành công và phát huy được tài năng của mình”.

Gặp Diệp Nhi trong lúc bé đang tất bật xuống sân bay để ra Hà Nội chuẩn bị cho đêm chung kết. Trên khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu ấy không giấu nổi sự háo hức, nóng lòng.

Chúc cho bé sẽ thành công tại Đồ rê mí, chúc cho mọi dự định của Diệp Nhi nấm lùn này sẽ thành hiện thực trong tương lai.

 

5s-cddc2

 

4s-286a7
Chụp ảnh với nốt ồ được BGK tặng tại vòng sơ khảo

 

2s-fe6d4

 

3s-5674c

 

1s-ee0b4
Nụ cười tỏa nắng bên cây trong vườn nhà.

 

7s-e89ed

 

8s-bf42b

 

6s-52c26
Bé làm người mẫu ảnh cho một hãng thời trang ở Hà Nội

 

Hồ Hà