Diệu Hương hé lộ lý do ở ẩn sau phim “Bánh đúc có xương”

(Dân trí) - Khi đang nhận được nhiều sự quan tâm với vai diễn Bảo Khánh trong phim “Bánh đúc có xương”, nhiều người cứ ngỡ nữ diễn viên xinh đẹp phải “thừa thắng xông lên”, nào ngờ Diệu Hương “lặn một hơi dài” cho đến thời điểm này…

Diệu Hương từng gây ấn tượng với khán giả qua hàng loạt bộ phim như: “Lời thề cỏ non”, “Cánh gió đầu đông”, “Tình thắm Sa Pa”, “Luật đời”, “Con đường hạnh phúc”, “Cổ vật” (series Phim Cảnh sát hình sự), “Cuồng phong”, “Xin thề anh nói thật”, “Cầu vồng tình yêu”…

Gần đây nhất, nữ diễn viên sinh năm 1985 được khán giả yêu mến và đồng cảm với vai diễn Bảo Khánh trong bộ phim truyền hình “Bánh đúc có xương”. Sau bộ phim, cứ tưởng nữ diễn viên sở hữu nụ cười rạng rỡ sẽ “thừa thắng xông lên” gặt hái thành công, nào ngờ cô “lặn một hơi dài” khiến không ít người tiếc nuối.

Tối ngày 19/8 tại Hà Nội, nhiều người rất bất ngờ khi thấy Diệu Hương “tái xuất” trong vai trò vedette của một show thời trang tại Hà Nội.

Diệu Hương rạng rỡ trong vai trò Đại sứ của một thương hiệu thời trang.
Diệu Hương rạng rỡ trong vai trò Đại sứ của một thương hiệu thời trang.

Chia sẻ về lý do ít tham gia phim ảnh, Diệu Hương nói: “Tôi yêu nghề và nhớ nghề lắm chứ. Khi bé Chuối Đậu tròn một tuổi, tôi đã trở lại với phim "Bánh đúc có xương" và đúng là khi đã làm mẹ, khi giàu trải nghiệm hơn thì cảm xúc cho nhân vật cũng dày dặn hơn.

Vai diễn Bảo Khánh nhận được nhiều yêu thương và đồng cảm từ khán giả. Rất nhiều người nói những tưởng từ phim đó Diệu Hương phải "thừa thắng xông lên" nào ngờ mình lại nghỉ một hơi dài… sinh tiếp bé thứ hai”.

Diệu Hương cho biết cuộc sống hiện tại của mình xoay quanh hai em bé đó là bé trai Chuối Đậu và bé gái Cà Bung. “Trộm vía, cuộc sống vẹn toàn đẹp đẽ, hạnh phúc trọn vẹn khiến Hương ngại bất cứ sự xáo trộn nào, không muốn có bất cứ thay đổi nào làm lay động những gì gia đình mình đang có. Và Hương hài lòng tới mức người ta vẫn gọi là an phận, vui vẻ với gia đình nhỏ và những thành quả có được”, nữ diễn viên bộc bạch.

Việc chăm sóc chồng con, hỗ trợ chồng trong công việc kinh doanh thực phẩm sạch cũng khiến Diệu Hương cảm thấy hạnh phúc. Tạm xa phim ảnh, sống chậm… cũng khiến nữ diễn viên cảm nhận cuộc sống trọn vẹn và đầy đủ hơn.

Diệu Hương xuất hiện làm vedette trong chương trình của người chị thân thiết, Thu Yến.
Diệu Hương xuất hiện làm vedette trong chương trình của người chị thân thiết, Thu Yến.

Tuy nhiên, phim ảnh là niềm đam mê và Diệu Hương sẽ quay lại với công việc đóng phim khi sắp xếp cuộc sống ổn thỏa hơn. “Trong quá trình làm "Bánh đúc có xương", Hương trải qua rất nhiều cảm xúc của nhân vật và của chính bản thân mình - người mẹ trẻ lần đầu xa con. Những cữ cho con ăn, tới giờ đón con về là mình nhớ con da diết.

Rồi điều mình cảm thấy ái ngại nhất là sự ưu tiên của đoàn phim dành cho mình, diễn viên chính mà cứ đúng 21h là đoàn phim tạo điều kiện cho mình về với lý do: ưu tiên con nhỏ. Hương thấy ngại vô cùng và cứ áy náy thấy có lỗi với mọi người nên chắc phải đợi tới khi thật sự sẵn sàng, khi không còn chi phối bởi con nhỏ nữa Diệu Hương mới quay trở lại. Đã làm nghề mình muốn dành cho nghề diễn sự thăng hoa và toàn tâm toàn ý nhất”, Diệu Hương thẳng thắn.

Khi được hỏi về việc ít tham gia các sự kiện hay xuất hiện trên truyền thông, Diệu Hương thẳng thắn thừa nhận: “Vì chưa có sản phẩm mới nên tôi cũng ngại xuất hiện tại các sự kiện, nhưng khi nào anh em bạn bè thân thiết có công có việc mời thì vẫn sẽ xắn tay vào, nhiệt tình như chính việc của bản thân mình vậy”.

Một số hình ảnh diễn viên Diệu Hương trong vai trò người mẫu:

Diệu Hương hé lộ lý do ở ẩn sau phim “Bánh đúc có xương” - 3
Diệu Hương hé lộ lý do ở ẩn sau phim “Bánh đúc có xương” - 4
Diệu Hương hé lộ lý do ở ẩn sau phim “Bánh đúc có xương” - 5
Diệu Hương hé lộ lý do ở ẩn sau phim “Bánh đúc có xương” - 6
Diệu Hương hé lộ lý do ở ẩn sau phim “Bánh đúc có xương” - 7
Diệu Hương hé lộ lý do ở ẩn sau phim “Bánh đúc có xương” - 8
Diệu Hương hé lộ lý do ở ẩn sau phim “Bánh đúc có xương” - 9

Nguyễn Hằng