Diễn viên Lý Hương bị Hà Phương, Mạnh Đình “chê” hát Bolero chưa “mùi”

(Dân trí) - Khi diễn viên Lý Hương thể hiện ca khúc bolero “Nếu anh đừng hẹn”, ca sĩ Mạnh Đình cho biết cô hát chưa mùi, còn ca sĩ Hà Phương cũng đưa ra góp ý về phần thể hiện chưa tốt của Lý Hương.

Tối 28/8, chương trình “Tình Bolero phiên bản nghệ sĩ 2017” 8 thí sinh là nghệ sĩ đã mang đến các ca khúc nói về tình yêu cùng 8 màu sắc, 8 cá tính khác nhau.

Nữ giám khảo Phương Dung và ca sĩ Hà Phương đã không ngớt lời khen Thanh Trúc, thậm chí so sánh cô với nữ ca sĩ Latin Jenifer Lopez. Trong khi đó, nam ca sĩ nổi tiếng hải ngoại Mạnh Đình lại muốn “khăn gói về vườn” vì tiếng hát quá ngọt và mùi của Huỳnh Đông và nghệ sĩ Vũ Thanh.

Tuy nhiên, phần thể hiện của diễn viên điện ảnh Lý Hương đã nhận được những nhận xét thẳng thắn từ ban giám khảo về những hạn chế của cô.

Lý Hương chia sẻ, cô sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là NSND Lý Huỳnh, anh là diễn viên điện ảnh Lý Hùng và cô cũng tham gia nghệ thuật từ năm 12 tuổi. Từ nhỏ, Lý Hương đã theo anh trai Lý Hùng đi khắp nơi để hát phục vụ khán giả.

Diễn viên Lý Hương bị Hà Phương, Mạnh Đình “chê” hát Bolero chưa “mùi”

Đến với chương trình Tình Bolero, Lý Hương muốn tìm lại chính mình và làm mới bản thân, cô chọn ca khúc Nếu anh đừng hẹn.
Đến với chương trình Tình Bolero, Lý Hương muốn tìm lại chính mình và làm mới bản thân, cô chọn ca khúc "Nếu anh đừng hẹn".
Ngay khi kết thúc phần biểu diễn, Lý Hương chia sẻ mình là con nhà võ, trước giờ chỉ mặc quần jean, áo pull đánh võ nhưng vì yêu thích bolero nên mặc áo dài tham gia chương trình.
Ngay khi kết thúc phần biểu diễn, Lý Hương chia sẻ mình là con nhà võ, trước giờ chỉ mặc quần jean, áo pull đánh võ nhưng vì yêu thích bolero nên mặc áo dài tham gia chương trình.

Nhà báo Trác Thúy Miêu hài hước nói “Chưa kịp nhận xét mà thí sinh đã khoe mình có võ”, ca sĩ Mạnh Đình cảnh báo nghệ sĩ Phương Dung “cẩn thận” khi nhận xét.

Danh ca Phương Nhung thẳng thắn nhắc nhở Lý Hương hát có một số chỗ không rõ lời, câu hát đầu tiên chưa thu hút khán giả.

Ca sĩ Hà Phương cũng đồng ý với nhận xét của danh ca Phương Dung, cô cho rằng Lý Hương giọng khỏe nhưng hát chưa “thoát” ra ngoài nhiều. “Lần sau Lý Hương hát chữ phải “đứng” lên, đừng có “dẹp” lại. Khi dẹp lại giọng không thoát ra ngoài được. Giọng Lý Hương rất tốt vì Lý Hương đã có sẵn chất giọng khỏe”, ca sĩ Hà Phương nhận xét.
Ca sĩ Hà Phương cũng đồng ý với nhận xét của danh ca Phương Dung, cô cho rằng Lý Hương giọng khỏe nhưng hát chưa “thoát” ra ngoài nhiều. “Lần sau Lý Hương hát chữ phải “đứng” lên, đừng có “dẹp” lại. Khi dẹp lại giọng không thoát ra ngoài được. Giọng Lý Hương rất tốt vì Lý Hương đã có sẵn chất giọng khỏe”, ca sĩ Hà Phương nhận xét.
Danh ca Mạnh Đình cũng đồng ý với ca sĩ Hà Phương, anh nói: “Có lẽ là con nhà võ nên như Hà Phương nói, giọng của em rất mạnh, nhưng vì cái mạnh đó, anh chưa thấy có chất “mùi” trong đó, em chưa “vuốt” được những câu cuối và chưa bỏ nhỏ được câu nào mình cần”.
Danh ca Mạnh Đình cũng đồng ý với ca sĩ Hà Phương, anh nói: “Có lẽ là con nhà võ nên như Hà Phương nói, giọng của em rất mạnh, nhưng vì cái mạnh đó, anh chưa thấy có chất “mùi” trong đó, em chưa “vuốt” được những câu cuối và chưa bỏ nhỏ được câu nào mình cần”.

Lý Hương khẳng định việc hát bolero không dễ nhưng cô sẽ cố gắng nhiều hơn để mang đến cho khán giả những bản tình ca ngọt ngào hơn.

Diễn viên Huỳnh Đông thể hiện ca khúc Nhớ người yêu với giọng hát trầm ấm, truyền cảm và phong cách trình diễn tự tin.
Diễn viên Huỳnh Đông thể hiện ca khúc "Nhớ người yêu" với giọng hát trầm ấm, truyền cảm và phong cách trình diễn tự tin.

Danh ca Phương Dung nhận xét anh có dáng vóc tốt, giọng hay, tự tin và hơi giống Quán quân Tình Bolero 2016 Quý Bình. Trước thắc mắc "có bao giờ nhớ người yêu" như nội dung trong bài hát không, Huỳnh Đông cho biết người yêu anh giờ đã trở thành vợ anh, đó chính là nữ diễn viên Ái Châu.

Nghệ sĩ đa tài Vũ Thanh đã có 38 năm theo nghệ thuật với nhiều tài năng như: ca hát, hài kịch, biên kịch, dàn dựng, đóng phim truyền hình, điện ảnh... Vũ Thanh chọn màu xanh lục mạnh mẽ. Anh thể hiện ca khúc Con đường xưa em đi với phong cách hát như kể chuyện và đã chinh phục các giám khảo.
Nghệ sĩ đa tài Vũ Thanh đã có 38 năm theo nghệ thuật với nhiều tài năng như: ca hát, hài kịch, biên kịch, dàn dựng, đóng phim truyền hình, điện ảnh... Vũ Thanh chọn màu xanh lục mạnh mẽ. Anh thể hiện ca khúc "Con đường xưa em đi" với phong cách hát như kể chuyện và đã chinh phục các giám khảo.
Diễn viên Thanh Trúc đã chinh phục ban giám khảo với ca khúc Vết thương cuối cùng, dù có quên lời nhưng với giọng hát mê hoặc và phong cách trình diễn quyến rũ, Thanh Trúc đã hút hồn ban giám khảo.
Diễn viên Thanh Trúc đã chinh phục ban giám khảo với ca khúc "Vết thương cuối cùng", dù có quên lời nhưng với giọng hát mê hoặc và phong cách trình diễn quyến rũ, Thanh Trúc đã hút hồn ban giám khảo.

Danh ca Phương Dung nhận xét: “Đây là bài hát kinh điển, khó hát, đêm nay trong 4 “ma nữ đa tình” Thanh Trúc là số 1. Thanh Trúc có nét giống ca sĩ Jennifer Lopez, rất sexy nhưng hát tuyệt vời. Tặng em 4 chữ “thanh - sắc - tài - tướng” vì em có đủ”.

Danh ca Mạnh Đình xuýt xoa: “Sexy! Bài hát Vết thương cuối cùng là bài hát tất cả các anh chị lớn hát thành công nhiều, trong đó anh mê nhất danh ca Lệ Thu hát. Khi Thanh Trúc hát bài này anh không ngờ em là diễn viên. Em hát bài này “sexy” từ “body” đến giọng hát, khào khào và dáng đứng nghiêng nghiêng chết người”.

Ca sĩ Hà Phương khẳng định Thanh Trúc là người làm cô hài lòng nhất trong đêm thi.

Á hậu Đại dương 2014 Hà Thu thể hiện ca khúc “Trả lại thời gian” và được danh ca Mạnh Đình nhận xét khi bước ra sân khấu dù chưa hát thì dáng của cô đã “làm chết một số người”.
Á hậu Đại dương 2014 Hà Thu thể hiện ca khúc “Trả lại thời gian” và được danh ca Mạnh Đình nhận xét khi bước ra sân khấu dù chưa hát thì dáng của cô đã “làm chết một số người”.

Ca sĩ Hà Phương khen Hà Thu có chất giọng trong sáng và nên tập phần ngân.

Cựu người mẫu, Hoa hậu ảnh năm 2000 Yến Nhi thể hiện ca khúc Tâm sự với anh. Vì quá hồi hộp, Yến Nhi chưa thể hiện tốt phần thi của mình và nhận nhiều góp ý của ban giám khảo.
Cựu người mẫu, Hoa hậu ảnh năm 2000 Yến Nhi thể hiện ca khúc "Tâm sự với anh". Vì quá hồi hộp, Yến Nhi chưa thể hiện tốt phần thi của mình và nhận nhiều góp ý của ban giám khảo.

Băng Châu

Ảnh: BTC