Điểm danh những bản hit giúp khuấy động mùa hè rực lửa

(Dân trí) - Dựa trên số liệu thống kê của Billboard, hãy cùng điểm lại những ca khúc dễ gây nghiện nhất trong thời tiết mùa hè nóng nực.

Papa dont preach là ca khúc được nghe nhiều nhất vào mùa hè năm 1986. Đây cũng là ca khúc thứ 4 của “nữ hoàng nhạc pop” Madonna giành được vị trí No.1 trên Billboard Hot 100.
"Papa don't preach" là ca khúc được nghe nhiều nhất vào mùa hè năm 1986. Đây cũng là ca khúc thứ 4 của “nữ hoàng nhạc pop” Madonna giành được vị trí No.1 trên Billboard Hot 100.
“Alone” của nhóm Heart cũng là một ca khúc rất thích hợp cho mùa hè. Ra mắt vào năm 1987, đến tận 20 năm sau, sức ảnh hưởng của “Alone” vẫn không hề suy giảm, bằng chứng xác thực nhất là nữ diva Celine Dion đã quyết định thu âm lại ca khúc này để cho vào album “Taking chances”.
“Alone” của nhóm Heart cũng là một ca khúc rất thích hợp cho mùa hè. Ra mắt vào năm 1987, đến tận 20 năm sau, sức ảnh hưởng của “Alone” vẫn không hề suy giảm, bằng chứng xác thực nhất là nữ diva Celine Dion đã quyết định thu âm lại ca khúc này để cho vào album “Taking chances”.
Ra mắt vào hè năm 1991, “(Everything I do) I do it for you” chính là bài hit thành công nhất trong sự nghiệp của Bryan Adams. Bài hát này không chỉ giúp giọng ca người Canada giành được một giải Grammy mà còn được đề cử một giải Oscar cho Nhạc phim xuất sắc nhất.
Ra mắt vào hè năm 1991, “(Everything I do) I do it for you” chính là bài hit thành công nhất trong sự nghiệp của Bryan Adams. Bài hát này không chỉ giúp giọng ca người Canada giành được một giải Grammy mà còn được đề cử một giải Oscar cho Nhạc phim xuất sắc nhất.
Đến bây giờ giai điệu ca khúc “I swear” của All-4-One vẫn còn nằm lòng trong tâm trí các tín đồ âm nhạc. Thống trị trên các bảng xếp hạng quốc tế suốt nhiều năm liền, không có gì lạ khi “I swear” lọt vào danh sách những ca khúc được nghe nhiều nhất vào mùa hè.
Đến bây giờ giai điệu ca khúc “I swear” của All-4-One vẫn còn nằm lòng trong tâm trí các tín đồ âm nhạc. Thống trị trên các bảng xếp hạng quốc tế suốt nhiều năm liền, không có gì lạ khi “I swear” lọt vào danh sách những ca khúc được nghe nhiều nhất vào mùa hè.
Ca từ gây nghiện, được chính Jay-Z đồng sáng tác và được thể hiện bởi ngôi sao hàng đầu Rihanna, Umbrella hội tụ đủ mọi yếu tố để gây “bão” toàn cầu. Một điều đặc biệt là Umbrella vốn được viết cho Britney Spears nhưng “Công chúa nhạc pop” lại từ chối để rồi phải tiếc “hùi hụi”.
Ca từ gây nghiện, được chính Jay-Z đồng sáng tác và được thể hiện bởi ngôi sao hàng đầu Rihanna, "Umbrella" hội tụ đủ mọi yếu tố để gây “bão” toàn cầu. Một điều đặc biệt là "Umbrella" vốn được viết cho Britney Spears nhưng “Công chúa nhạc pop” lại từ chối để rồi phải tiếc “hùi hụi”.
Mùa hè năm 2008, I kissed a girl của Katy Perry thực sự đã gây “bão” toàn cầu, góp phần đưa tên tuổi nữ ca sĩ lên thẳng vị trí top đầu trong làng nhạc thế giới.
Mùa hè năm 2008, "I kissed a girl" của Katy Perry thực sự đã gây “bão” toàn cầu, góp phần đưa tên tuổi nữ ca sĩ lên thẳng vị trí top đầu trong làng nhạc thế giới.
Năm ngoái, Cheerleader (Felix Jaehn Remix) của OMI đã “kế thừa” hoàn hảo thành công của các “tiền bối” đi trước và trở thành bản hit gây nghiện nhất mùa hè 2015.
Năm ngoái, "Cheerleader (Felix Jaehn Remix)" của OMI đã “kế thừa” hoàn hảo thành công của các “tiền bối” đi trước và trở thành bản hit gây nghiện nhất mùa hè 2015.

Năm nay, cuộc chiến trên các bảng xếp hạng hè vẫn chưa ngã ngũ nhưng đã có một vài ứng cử viên sáng giá như "One dance" của Drake, “Like I would” của Zayn Malik hay “Can stop the feeling!” của Justin Timberlake.

“Like I would” của Zayn Malik và…
“Like I would” của Zayn Malik và…
…“Can stop the feeling!” của Justin Timberlake hứa hẹn sẽ tạo “bão” trong hè này
…“Can stop the feeling!” của Justin Timberlake hứa hẹn sẽ tạo “bão” trong hè này

Bryan Adams - (Everything I Do) I Do It For You

Dung Nhi

Theo BI