Đi chơi lễ hội, hay “gặp gỡ” James Bond vào ngày cuối tuần tại Hà Nội?

(Dân trí) - Cuối tuần này có rất nhiều hoạt động và các chương trình giải trí được diễn ra tại nhiều địa điểm ở thủ đô, Dân Trí sẽ lên lịch lần lượt các chương trình giúp độc giả lựa chọn và không bỏ lỡ vào những ngày nghỉ này.

Đi đâu?

“Liên hoan ẩm thực hòa bình” được tổ chức vào ngày thứ 7, 7/11/2015 tại khu vực công viên Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội. Với mục đích tạo cơ hội cho cộng đồng liên kết, cùng giao lưu các món ẩm thực chay đúng với chủ đề “hòa bình” gìn giữ môi trường sống của nhân loại. Chương trình diễn ra với hình thức theo dạng picnic, hội trại và các cá nhân, nhóm có thể đóng góp những món ẩm thực sáng tạo, bắt mắt. Bên cạnh đó không thể thiếu các hoạt động trò chơi, âm nhạc, văn nghệ và sinh hoạt cộng đồng… khá ý nghĩa cho những bạn trẻ ưa giao lưu và ham mê ẩm thực đặc biệt là những món ăn chay.

“WildFest 2015 – Lễ hội ngoài trời đầu tiên về động vật hoang dã tại Việt Nam” sẽ bắt đầu diễn ra từ 16h ngày chủ nhật 8/11/2015 tại khu vực sân khấu Hoàng Thành Thăng Long. Với hai hoạt động chính là chiếu 3 phim ngắn cùng giao lưu với các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Hoàng Điệp, Bảo Nguyễn.

Chương trình ca nhạc với sự góp mặt của các tên tuổi như Suboi, PB Nation, Đinh Mạnh Ninh, Tô Minh Đức, Phạm Tiến Mạnh và Kyo York – Uyen Nhi. Đặc biệt sự thú vị trong lễ hội lần này là khán giả sẽ được thưởng thức không gian nghệ thuật theo phong cách tự do, nghĩa là có thể chọn cho mình phương tiện để ngồi như chiếu, ghế… mang từ nhà tới.

“Lễ hội Quest 2015” diễn ra tại khu vực cắm trại Sơn Tinh Camp, Ba Vì, Hà Nội từ ngày 06 – 08/11/2015. “Tất cả từ nhạc Việt Nam truyền thống đến những bản DJ tuyệt đỉnh, từ workshop Yoga cho đến những màn thi đấu rap chất lừ. Bạn có thể bơi lội thư giãn tại hồ nước ngay tại khu cắm trại, hay là thưởng thức những món ăn ngon lành nhất từ những quán ăn ngon nhất tại Hà Nội” đó là những điểm nổi bật của chương trình mà đã từng thành công vào năm 2014. Một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa ngay bên rìa trung tâm thủ đô trong những ngày cuối tuần.

Xem gì?

Live Concert “Hoàng Quyên – Rét đầu mùa” sẽ diễn ra vào 7/11/2015. Chương trình riêng đầu tiên của á quân “Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2013” với sự góp mặt của hai khách mời là ca sĩ Thanh Bùi, Đức Tuấn. Sẽ là một đêm diễn trọn vẹn với nhiều cung bậc cảm xúc qua giọng hát vốn được khán giả đánh giá cao trong thời gian qua.

 

Đi chơi lễ hội, hay “gặp gỡ” James Bond vào ngày cuối tuần tại Hà Nội? - 1

 

Ngoài ra một số minishow của các ca sĩ như: "Đừng rời xa" - Yến Lê The voice, Hồ Trung Dũng với "Anh đến thăm em đêm 30", ca sĩ Đồng Lan với đêm nhạc “Autumn Leaves”...

“Nhạc đương đại cùng Tứ tấu Trí Minh” vào tối thứ 7, 7/11/2015 tại L’espace 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Từ thể loại jazz đến nhạc điện tử, tứ tấu Trí Minh đã dần khẳng định được tên tuổi của mình trên sâu khấu nhạc đương đại Việt Nam bằng những sáng tạo độc đáo của mình. Nhóm tứ tấu đã khai thác âm nhạc truyền thống như một nguồn cảm hứng để sáng tác nhạc đương đại.

Tại sân khấu kịch Nhà hát Kịch Việt Nam, vở kịch mới “Hamlet” đang rất được công chúng yêu kịch ở thủ đô hưởng ứng. Một vở kịch vốn rất nổi tiếng trên thế giới nay được Việt hóa cũng rất gần gũi với văn hóa trong nước và đến gần hơn với khán giả, khán giả sẽ được thưởng thức trong hai tối 6&7/11/2015 tại sân khấu của nhà hát, số 1 Tràng Tiền, Hà Nội. Trong khi đó tại Nhà hát Tuổi Trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm sẽ là vở kịch “Phát điên vì … tiền” theo phong cách châm biếm, hài hước cũng sẽ là lựa chọn thú vị trong buổi tối thứ 7 tại thủ đô.

Liên hoan Phim Nhật Bản 2015 - “Sắc màu tình yêu” diễn ra từ 06 – 14/11/2015 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, Hà Nội. Sáu bộ phim diễn tả những sắc màu tình cảm khác nhau, nhưng đều là những gì xuất phát từ trái tim. Đó là tình bằng hữu, tình cảm gia đình và tình yêu đôi lứa. Vốn yêu văn hóa Nhật, yêu hoa anh đào, Kimono… thì điện ảnh của đất nước mặt trời mọc cũng rất được khán giả khắp châu á trong đó có Việt Nam yêu thích. Dịp liên hoan này là cơ hội cho những ai yêu văn hóa, điện ảnh Nhật đến xem và thưởng thức những bộ phim hay và mới nhất của đất nước này.

Dạo quanh thị trường phim ảnh thì hai phim Việt vẫn đang khá thu hút khán giả đó là “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” và “Con ma nhà họ Vương” vẫn đang có rất nhiều xuất chiếu tại các cụm rạp ở thủ đô. Bên cạnh đó những cái tên của phim ngoại như “Chiến binh săn phù thủy”, “Truy Sát”, “Lời nguyền con đầm bích”, “Câu chuyện lúc nửa đêm”, “Lạc lối ở Hồng Kông”… sẽ là những lựa chọn hấp dẫn.

Và không thể bỏ qua bom tấn mới trong seri điệp viên 007 với sự ra mắt phần mới “Spectre”, hứa hẹn sẽ bùng nổ các rạp chiếu trong cả nước với những pha hành động nghẹt thở, những loạt đấu đá của các tổ chức chính trị với thế giới ngầm chắc sẽ làm hài lòng những fan khó tính. Lựa chọn ngày cuối tuần bằng cách xem các bộ phim ưa thích, rượt đuổi cùng anh chàng điệp viên James Bond với bom tấn 007 chắc sẽ không gì hài lòng hơn với khán giả yêu phim ảnh.

 

Đi chơi lễ hội, hay “gặp gỡ” James Bond vào ngày cuối tuần tại Hà Nội? - 2

 

Hữu Đông