David Beckham giàu tới mức nào và kiếm tiền thế nào?

(Dân trí) - Cựu đội trưởng đội tuyển Anh giờ đã là một người đàn ông ngoài tứ tuần với một gia đình hạnh phúc và là một ngôi sao giải trí có sức hấp dẫn mạnh mẽ với người khác giới. Tài sản ước tính của anh lên tới 339 triệu USD.

David Beckham bế con gái cưng ở sân bay

David Beckham chia tay sự nghiệp cầu thủ từ 5 năm trước nhưng ngôi sao bóng đá một thời vẫn có sức hút mạnh mẽ với truyền thông và kiếm bộn tiền từ việc làm gương mặt quảng cáo cho các nhãn hiệu, kinh doanh thời trang và ký kết hợp đồng làm ăn với nhiều nhãn hiệu. Bố của bốn đứa trẻ là “ông xã” của nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham. Cặp đôi có với nhau ba cậu con trai và một cô con gái đáng yêu, xinh xắn.


David Beckham sở hữu 339 triệu USD

David Beckham sở hữu 339 triệu USD

Sự nghiệp bóng đá của David Beckham

David Beckham được đánh giá là một trong những cầu thủ người Anh thành công và đắt giá nhất trên thế giới. Anh bắt đầu sự nghiệp đá bóng chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi trong đội hình của Manchester United vào năm 2001, David ký hợp đồng trị giá 1,6 triệu USD để ở lại với câu lạc bộ này thêm 3 mùa giải. Nhưng vào năm 2003, anh chấm dứt hợp đồng với MU và ký hợp đồng đắt giá với Real Madrid. David đã đi vào lịch sử vào năm 2007 khi gia nhập đội LA Galaxy và kiếm được 753 nghìn USD mỗi tuần trong vòng 5 năm.


Ngôi sao bóng đá giờ kiếm bộn tiền từ việc làm gương mặt quảng cáo, đầu tư kinh doanh...

Ngôi sao bóng đá giờ kiếm bộn tiền từ việc làm gương mặt quảng cáo, đầu tư kinh doanh...

Huyền thoại bóng đá Anh đã hai lần được FIFA chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và cũng gia nhập một số câu lạc bộ nổi tiếng khác như AC Milan và Paris Saint-Germain. Anh được chọn là đội trưởng đội tuyển Anh vào năm 2000 và giữ vị trí này trong 6 năm. David giải nghệ vòa năm 2013 nhưng số tiền anh kiếm được từ việc là một cầu thủ bóng đá vẫn không dừng từ đó. Anh tiếp tục “bỏ túi” 49 triệu USD trong hai năm sau khi giải nghệ nhờ các hợp đồng quảng cáo.

Tháng 1 vừa rồi, anh thông báo mua một đội bóng cho riêng mình ở Miami và hứa hẹn sẽ giúp đội bóng này làm nên lịch sử. Công ty Beckham Miami United của David Beckham còn chi không ít tiền để mua đất xây dựng một sân vận động mới với 200 nghìn chỗ ngồi. Đội bóng dự định sẽ ra mắt vào năm 2020 tới.

Những hợp đồng quảng cáo triệu đô của David Beckham


Cựu đội trưởng đội tuyển Anh ngày càng phong độ và hấp dẫn.

Cựu đội trưởng đội tuyển Anh ngày càng phong độ và hấp dẫn.

David là gương mặt quảng cáo của khá nhiều nhãn hiệu như Adidas, Coty, Brylcreem, Armani, H&M, Sainsbury's, Samsung, Vodafone, Breitling, Pepsi, Calvin Klein, Gilette… Hợp đổng quảng cáo mới nhất của David là cho một nhãn hiệu đò uống và một nhãn hiệu đồng hồ cao cấp. Vào năm 2004, anh được vinh danh là cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất thế giới sau khi cộng cả lương từ việc làm cầu thủ bóng đá và cat-sê đóng quảng cáo.

Công ty riêng của David Beckham

David sở hữu tới hai công ty. Theo tờ The Sun, công ty của ngôi sao điển trai này kiếm được 71 nghìn USD một ngày trong năm 2016. Công ty của anh mang tên Seven Global LLP kinh doanh quần áo, phụ kiện, nước hoa… trong khi công ty mang tên Footwork Productions của anh chịu trách nhiệm quản lý tên tuổi và bản quyền hình ảnh của anh. Cả hai công ty này đều là công ty con của DB Ventures, công ty của vợ chồng David và Victoria Beckham.


David và vợ cùng là ông bà chủ của tập đoàn DB Ventures.

David và vợ cùng là ông bà chủ của tập đoàn DB Ventures.

Bốn đứa con xinh đẹp và nổi tiếng với Victoria

Bên cạnh sự nghiệp tên tuổi và sự giàu có, David còn nổi tiếng vì có một gia đình hoàn hảo cùng nhà thiết kế Victoria Beckham. Ngôi sao bóng đá thừa nhận rằng, dù hai vợ chồng anh sở hữu hàng trăm triệu đô nhưng vợ anh luôn dạy các con biết phấn đấu vươn lên và tiết kiệm. Nói với tờ ES hồi đầu năm 2018, David cho hay: “Chúng tôi sử dụng rất hợp lý những gì chúng tôi bỏ tiền ra mua. Chúng tôi sống tiết kiệm vì chúng tôi có tới 4 đứa con. Chúng tôi thích dành thời gian bên nhau hay thưởng thức những bữa tối bên nhau. Có thể là cùng uống một chai rượu ngon”.


Vợ và bốn đứa con của David Beckham luôn là tài sản lớn nhất của anh.

Vợ và bốn đứa con của David Beckham luôn là tài sản lớn nhất của anh.

David cũng từng bày tỏ sự lo lắng về việc các con anh sẽ trở nên hư vì được nuông chiều hay có cuộc sống quá đủ đầy về vật chất. Ông bố nổi tiếng tâm sự với tờ The Times: “Bọn trẻ có một cuộc sống khá tốt và đầy đủ. Các con của tôi thực sự rất may mắn nhưng tôi tin rằng, là cha mẹ, chúng tôi ai cũng lo lắng rằng liệu con mình có đói khát hay thiếu thốn hay không. Tôi luôn tin rằng, điều quan trọng nhất là tất cả chúng tôi đều ở bên nhau”.

Victoria mới đây sẽ chia sẻ rằng, cô luôn dạy các con phải biết làm việc và lao động chăm chỉ. “Tôi luôn dạy các con phải nỗ lực và làm việc chăm chỉ. Chúng thấy mẹ làm việc, cha cũng phải làm việc và chúng phải tới trường học tập và cũng phải làm việc chăm chỉ. Đồng thời, chúng cũng là những đứa trẻ hạnh phúc. Tôi tin rằng, bọn trẻ nên được sống đúng như những đứa trẻ, nghĩa là chúng phải thấy vui vẻ”, Victoria nói.


Hạnh phúc của David và Victoria Beckham khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hạnh phúc của David và Victoria Beckham khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cậu con trai lớn Brooklyn của David phải làm việc tại một quán café với công việc chính là phục vụ bàn, dọn dẹp và rửa bát đĩa trong vòng 2 năm. “Tôi tin rằng, đó là điều rất tuyệt. Điều quan trọng là phải cho lũ trẻ thấy rằng, làm việc là một điều thú vị và biết giúp đỡ những người xung quanh”.

Hoạt động từ thiện của David Beckham

Vợ chồng David và Victoria còn là những người bạn đồng hành trong các hoạt động từ thiện giúp đỡ trẻ em khó khăn trên toàn thế giới. Victoria từng là đại sứ thiện chí của United Nations còn David làm việc như một nhà thiện nguyện. David đã hỗ trợ cô thực hiện những chuyến đi từ thiện của vợ trong vai trò đại sứ của United Nations. Anh còn tham gia các hoạt động từ thiện của tổ chức giúp đỡ những bệnh nhân AIDS do nam ca sĩ Elton John sáng lập. David còn bắt tay với Andy Murray để phát động hoạt động từ thiện Malaria No More tại Anh vào năm 2009. Fans không quên việc ngôi sao bóng đá đã đóng góp 3,4 triệu USD từ thu nhập trong câu lạc bộ Paris Saint-Germain cho các hoạt động từ thiện giúp đỡ trẻ em tại Pháp vào năm 2013.

Mi Vân
Theo Hello!