Đấu giá nhà của họa sĩ Van Gogh

(Dân trí) - Ngôi nhà nơi Van Gogh khởi đầu sự nghiệp và lưu dấu mối tình đầu đơn phương tuyệt vọng của mình sẽ được bán đấu giá với giá khởi điểm là 475.000 bảng Anh.

Ngôi nhà với phong cách cổ điển có 3 tầng nhưng nhà vệ sinh lại ở ngoài trời được tổ chức bán đấu với giá khởi điểm là 475.000 bảng Anh. Dù không có bất kỳ một thiết bị hiện đại nào bên trong nhưng nó đặc biệt vì có tấm bảng xanh của Hiệp hội Di sản Anh quốc bên ngoài để tôn vinh người họa sỹ.

 

Van Gogh sống 1 năm tại ngôi nhà 3 phòng ngủ này ở đường Hackford, Brixton, Anh quốc từ 1873 - 1874 khi đến London làm việc tại một xưởng vẽ lúc 20 tuổi. Đây là một trong những năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời ông, lưu dấu những kỷ niệm đẹp đẽ về mối tình đầu. Họa sỹ sống ở tầng trên cùng và đã phác họa con đường Hackford, trong đó có căn hộ ông đang sống.
 
Đấu giá nhà của họa sĩ Van Gogh

Vicent Van Gogh

 

7 bức họa của Van Gogh nằm trong danh sách những bức họa đắt đỏ nhất thế giới với tổng trị giá là 425 triệu bảng Anh.

 

Tổ chức Savills lần đầu rao bán ngôi nhà 65 năm về trước và quảng cáo rằng nó có nhà vệ sinh ngoài trời, lò sưởi cùng những nét đặc trưng vào thời đó.

 

Cuộc bán đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 27/3 khi người chủ quyết định bán sau 65 năm suy nghĩ. Sau thời Van Gogh sống ở đây, ngôi nhà mới chỉ trải qua 2 đời chủ và nhiều những đặc điểm như lò sưởi nơi đã sưởi ấm họa sỹ trong những đêm đông lạnh giá đã được giữ gìn cẩn thận.

 

Những bức thư Van Gogh gửi cho em trai Theo cho thấy ông đã yêu con gái của bà chủ tên là Eugenie Loyer nhưng đã không được nàng nhận lời. Tình yêu - niềm hi vọng nhỏ nhoi còn lại đã bị dập tắt được nhiều người cho là đánh dấu sự suy sụp của ông cả về tinh thần và thể chất. Trong một bức thư, Van Gogh cho biết Eugenie xinh xắn và điềm đạm tới mức ông quên mất rằng mình đang ở London.
 
Đấu giá nhà của họa sĩ Van Gogh
Ngôi nhà ở Brixton nơi họa sỹ Vicent Van Gogh đã từng sống

 

Trong cuộc bán đấu giá diễn ra ngày 27/3/2012, tổ chức Savills sẽ bán đấu giá ngôi nhà số 87 đường Hackford - nơi Vincent Van Gogh đã từng sống vào những năm 1873 - 1874.

 

Bản phác thảo con đường Hackford của họa sỹ, trong đó có ngôi nhà số 87, từng là tài sản của bà Kathleen Maynard, cháu của Eugenie Loyer, nay đang được giữ tại bản tàng Van Gogh ở Amsterdam. Bản phác thảo này là bản vẽ lâu đời nhất còn lại của Van Gogh.
 
Đấu giá nhà của họa sĩ Van Gogh
Họa sỹ yêu ngôi nhà đến nỗi đã vẽ phác thảo nó.

 

Mai Tân

Theo DM