Đại học Ngoại thương thắng lớn qua các mùa Hoa hậu Việt Nam

(Dân trí) - Việc đăng quang của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu 2 Huỳnh Thị Thùy Dung thêm một lân nữa góp vào bản đồ nhan sắc mang tên ĐH Ngoại thương. Điều đặc biệt, Đỗ Mỹ Linh bằng tuổi và đã quen biết Hoa hậu Kỳ Duyên từ trước - người đẹp cũng đến từ ĐH Ngoại thương.

Mỹ Linh - Kỳ Duyên và sự trùng hợp ngẫu nhiên

Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016

Tân Hoa hậu Việt Nam 2016 đến từ trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, cao 1,71 m, nặng 52 kg, số đo ba vòng 87-61-94 cm. Cô từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2015 và dừng lại ở top 15.
Tân Hoa hậu Việt Nam 2016 đến từ trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, cao 1,71 m, nặng 52 kg, số đo ba vòng 87-61-94 cm. Cô từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2015 và dừng lại ở top 15.

Đỗ Mỹ Linh là thí sinh sở hữu số đo thể hình chuẩn, có kinh nghiệm khi từng là người mẫu và từng tham gia các cuộc thi nhan sắc. Trong phần thi “Người đẹp nhân ái” Mỹ Linh gây ấn tượng tốt và được ngợi khen với dự án “Điện sáng đường quê và thiết chế nhà văn hóa” tại Yên Bái.
Đỗ Mỹ Linh là thí sinh sở hữu số đo thể hình chuẩn, có kinh nghiệm khi từng là người mẫu và từng tham gia các cuộc thi nhan sắc. Trong phần thi “Người đẹp nhân ái” Mỹ Linh gây ấn tượng tốt và được ngợi khen với dự án “Điện sáng đường quê và thiết chế nhà văn hóa” tại Yên Bái.

Trong phần thi ứng xử, Mỹ Linh đã có một câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy tính phản biện. Cô nhận câu hỏi: “Nhiều bạn trẻ làm việc hết mình, hưởng thụ tối đa làm phương châm sống, quan niệm của bạn về vấn đề này như thế nào”. Cô nói: “Em có hơi băn khoăn một chút về chữ hưởng thụ, em muốn thay chữ hưởng thụ đó bằng chữ tận hưởng. Bởi khi mình nỗ lực hết sức thì mình xứng đáng nhận được kết quả mà mình đã hết lòng”.
Trong phần thi ứng xử, Mỹ Linh đã có một câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy tính phản biện. Cô nhận câu hỏi: “Nhiều bạn trẻ làm việc hết mình, hưởng thụ tối đa làm phương châm sống, quan niệm của bạn về vấn đề này như thế nào”. Cô nói: “Em có hơi băn khoăn một chút về chữ hưởng thụ, em muốn thay chữ hưởng thụ đó bằng chữ tận hưởng. Bởi khi mình nỗ lực hết sức thì mình xứng đáng nhận được kết quả mà mình đã hết lòng”.

Phần trả lời ứng xử của tân hoa hậu Việt Nam


Năm 2014, Mỹ Linh cũng từng đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam nhưng sau đó đành rút lui vì lý do sức khoẻ. Điều đáng nói là Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng sinh năm 1996, Kỳ Duyên từng học tại ĐH Ngoại Thương Hà Nội trước khi chuyển vào cơ sở 2 tại TPHCM.

Năm 2014, Mỹ Linh cũng từng đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam nhưng sau đó đành rút lui vì lý do sức khoẻ. Điều đáng nói là Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng sinh năm 1996, Kỳ Duyên từng học tại ĐH Ngoại Thương Hà Nội trước khi chuyển vào cơ sở 2 tại TPHCM.

Đỗ Mỹ Linh cũng từng đến cổ vũ cho Kỳ Duyên tại vòng Chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.
Đỗ Mỹ Linh cũng từng đến cổ vũ cho Kỳ Duyên tại vòng Chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

Trên fanpage ĐH Ngoại thương trước chung kết, các bạn sinh viên thể hiện sự kì vọng vào khả năng đăng quang của Mỹ Linh. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, chính Hoa hậu Kỳ Duyên cũng gửi lời chúc mừng tới người bạn của mình trên trang Facebook cá nhân: “Chúc mừng Tân Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh… Chúc mừng trường Đại Học Ngoại Thương một lần nữa bước lên bục vinh quang”.
Trên fanpage ĐH Ngoại thương trước chung kết, các bạn sinh viên thể hiện sự kì vọng vào khả năng đăng quang của Mỹ Linh. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, chính Hoa hậu Kỳ Duyên cũng gửi lời chúc mừng tới người bạn của mình trên trang Facebook cá nhân: “Chúc mừng Tân Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh… Chúc mừng trường Đại Học Ngoại Thương một lần nữa bước lên bục vinh quang”.

Á hậu 2 Huỳnh Thị Thùy Dung

Trước khi trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016, Thùy Dung đã là Hoa khôi Ngoại thương. Cô là nhân vật thuộc bài viết 4 cô gái chủ nhà dự đoán làm nên chuyện tại Hoa hậu VN 2016 mà Dân trí đã đăng tải.
Trước khi trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016, Thùy Dung đã là Hoa khôi Ngoại thương. Cô là nhân vật thuộc bài viết 4 cô gái "chủ nhà" dự đoán "làm nên chuyện" tại Hoa hậu VN 2016 mà Dân trí đã đăng tải.

Á hậu bằng tuổi với Tân Hoa hậu sở hữu gương mặt sáng sân khấu với những đường nét thuần Việt. Từ những vòng đầu tiên, Hoa khôi Ngoại thương 2016 gây chú ý bởi khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thành thạo.
Á hậu bằng tuổi với Tân Hoa hậu sở hữu gương mặt sáng sân khấu với những đường nét thuần Việt. Từ những vòng đầu tiên, Hoa khôi Ngoại thương 2016 gây chú ý bởi khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thành thạo.


Ở phần thi Người đẹp Tài năng, Thuỳ Dung thể hiện một ca khúc tiếng Anh cùng đàn guitar nhận được nhiều sự ủng hộ của các thí sinh khác. Bên cạnh đó, người đẹp còn có thể sử dụng tiếng Nhật sau hai năm theo đuổi môn ngoại ngữ mới mẻ tại trường Đại học Ngoại thương TPHCM.

Ở phần thi Người đẹp Tài năng, Thuỳ Dung thể hiện một ca khúc tiếng Anh cùng đàn guitar nhận được nhiều sự ủng hộ của các thí sinh khác. Bên cạnh đó, người đẹp còn có thể sử dụng tiếng Nhật sau hai năm theo đuổi môn ngoại ngữ mới mẻ tại trường Đại học Ngoại thương TPHCM.

Á hậu Thụy Vân

Thụy Vân là Á hậu Việt Nam 2006, trước đó cô cũng đạt giành giải Hoa khôi trong cuộc thi Beauty and Charm của Đại học Ngoại thương. Hiện nay cô đang là BTV, MC truyền hình của VTV, là gương mặt yêu thích của các nhãn hàng khi mời dự sự kiện. Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016, Á hậu Thụy Vân trở lại trong vai trò một trong 4 người dẫn chương trình. Có thể nói cô đã hoàn thành khá tròn trịa nhiệm vụ của mình, góp phần đưa đến một đêm chung kết ít sạn về mặt dẫn dắt chương trình nhất trong các mùa Hoa hậu từ trước đến nay.
Thụy Vân là Á hậu Việt Nam 2006, trước đó cô cũng đạt giành giải Hoa khôi trong cuộc thi Beauty and Charm của Đại học Ngoại thương. Hiện nay cô đang là BTV, MC truyền hình của VTV, là gương mặt yêu thích của các nhãn hàng khi mời dự sự kiện. Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016, Á hậu Thụy Vân trở lại trong vai trò một trong 4 người dẫn chương trình. Có thể nói cô đã hoàn thành khá tròn trịa nhiệm vụ của mình, góp phần đưa đến một đêm chung kết ít sạn về mặt dẫn dắt chương trình nhất trong các mùa Hoa hậu từ trước đến nay.

Hoa hậu Mai Phương Thúy

Mai Phương Thúy (SN 1988 tại Hà Nội) là Hoa hậu Việt Nam năm 2006. Cô giành vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2006 được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa. Năm 2006, cô thi đỗ Đại học Ngoại thương ngành Quản trị Kinh doanh với số điểm 24,5 và đã 3 lần đoạt được học bổng toàn phần của Đại học RMIT. Sau khi đăng quang, Mai Phương Thuý đã chọn theo học trường Đại học RMIT đặt cơ sở tại TP Hồ Chí Minh.
Mai Phương Thúy (SN 1988 tại Hà Nội) là Hoa hậu Việt Nam năm 2006. Cô giành vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2006 được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa. Năm 2006, cô thi đỗ Đại học Ngoại thương ngành Quản trị Kinh doanh với số điểm 24,5 và đã 3 lần đoạt được học bổng toàn phần của Đại học RMIT. Sau khi đăng quang, Mai Phương Thuý đã chọn theo học trường Đại học RMIT đặt cơ sở tại TP Hồ Chí Minh.

Mai Phương Thúy từng chia sẻ về một chút may mắn trong sự nghiệp học hành của mình đến từ việc: “Ở Hà Nội, ngoài tới Văn Miếu sờ đầu rùa thì Thúy thấy các bạn còn hay đến thầy đồ xin chữ đầu năm hoặc hái hoa trạng nguyên. Thúy không làm những việc đó nhưng cũng có bùa may mắn riêng của mình. Đó là thay vì nhờ mẹ, Thúy lại nhờ... bạn trai, cũng là mối tình đầu, chở đi nhận phòng thi.
Mai Phương Thúy từng chia sẻ về một chút may mắn trong sự nghiệp học hành của mình đến từ việc: “Ở Hà Nội, ngoài tới Văn Miếu sờ đầu rùa thì Thúy thấy các bạn còn hay đến thầy đồ xin chữ đầu năm hoặc hái hoa trạng nguyên. Thúy không làm những việc đó nhưng cũng có bùa may mắn riêng của mình. Đó là thay vì nhờ mẹ, Thúy lại nhờ... bạn trai, cũng là mối tình đầu, chở đi nhận phòng thi".

Á hậu Trịnh Chân Trân

Trịnh Chân Trân và phần thi trả lời ứng xử thông minh

Trịnh Chân Trân giành ngôi Á hậu 1 cùng năm mà Nguyễn Thị Huyền đạt ngôi vị Hoa hậu. Sau khi tốt nghiệp PTTH, cô từng đỗ ĐH Ngoại thương và là thủ khoa đầu vào trường Du lịch. Sau đó cô đi du học ở Đại học Staffordshire, Anh - chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp với bằng danh dự, Chân Trân tham gia lĩnh vực giải trí trong vai trò người mẫu và đã làm việc với nhiều công ty lớn trên toàn thế giới có trụ sở ở Los Angeles, Tokyo, Hong Kong và Đông Nam Á.
Trịnh Chân Trân giành ngôi Á hậu 1 cùng năm mà Nguyễn Thị Huyền đạt ngôi vị Hoa hậu. Sau khi tốt nghiệp PTTH, cô từng đỗ ĐH Ngoại thương và là thủ khoa đầu vào trường Du lịch. Sau đó cô đi du học ở Đại học Staffordshire, Anh - chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp với bằng danh dự, Chân Trân tham gia lĩnh vực giải trí trong vai trò người mẫu và đã làm việc với nhiều công ty lớn trên toàn thế giới có trụ sở ở Los Angeles, Tokyo, Hong Kong và Đông Nam Á.

Năm 2004, Chân Trân trở về Việt Nam và tham gia Hoa hậu Việt Nam 2004. Sau Hoa hậu Việt Nam 2004, Trịnh Chân Trân chuyển sang Mỹ học tập và làm việc. Ngoài việc tự tin sải bước trên sàn catwalk, Trịnh Chân Trân còn liên tục xuất hiện ở những sự kiện giải trí lớn tại Mỹ như: LA Fashion Corner 2010, Rainn Celebrity Fashion Show 2010...
Năm 2004, Chân Trân trở về Việt Nam và tham gia Hoa hậu Việt Nam 2004. Sau Hoa hậu Việt Nam 2004, Trịnh Chân Trân chuyển sang Mỹ học tập và làm việc. Ngoài việc tự tin sải bước trên sàn catwalk, Trịnh Chân Trân còn liên tục xuất hiện ở những sự kiện giải trí lớn tại Mỹ như: LA Fashion Corner 2010, Rainn Celebrity Fashion Show 2010...

Hoa hậu Thiên Nga


Sinh năm 1975, Thiên Nga đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 1996 khi đang là sinh viên năm thứ 2 của đại học Ngoại thương TPHCM. Cô sở hữu vẻ đẹp mặn mà, tròn đầy khá đặc trưng của người con gái Việt.

Sinh năm 1975, Thiên Nga đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 1996 khi đang là sinh viên năm thứ 2 của đại học Ngoại thương TPHCM. Cô sở hữu vẻ đẹp mặn mà, tròn đầy khá đặc trưng của người con gái Việt.

Năm 1999, Nguyễn Thiên Nga chiến thắng trong chương trình Tìm kiếm đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu hữu nghị thế giới và đứng ở vị trí thứ 2 trong đêm gala Hoa hậu hữu nghị Đông Nam Á. Hiện cô đang có một cuộc sống viên mãn cùng chồng là một GS Đại học San Jose California.
Năm 1999, Nguyễn Thiên Nga chiến thắng trong chương trình Tìm kiếm đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu hữu nghị thế giới và đứng ở vị trí thứ 2 trong đêm gala Hoa hậu hữu nghị Đông Nam Á. Hiện cô đang có một cuộc sống viên mãn cùng chồng là một GS Đại học San Jose California.

Phương Nhung
Clip: Mạnh Thắng
Ảnh: Minh Thái - BTC