Cựu hoa hậu Lý Gia Hân khoe biệt thự sang như cung điện

(Dân trí) - Nhân dịp Ngày của Cha, Lý Gia Hân đã đăng tải hình ảnh cả gia đình trong ngày đặc biệt này. Tuy nhiên, đáng chú ý là ngôi biệt thự rộng 9 nghìn m2, trị giá 1,3 tỉ nhân dân tệ của người đẹp trong ảnh.

Bức ảnh ba thành viên trong gia đình Lý Gia Hân đã nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ. Cậu con trai gần 10 tuổi của mỹ nhân hàng đầu làng giải trí xứ hương cảng giờ đã khá cao lớn và chững chạc. Lý Gia Hân hạnh phúc ngắm nhìn hai cha con Hứa Tấn Hanh thân thiết và gần gũi. Bức ảnh ba người trông thật sự yên bình và hạnh phúc.

Cựu hoa hậu Lý Gia Hân khoe biệt thự sang như cung điện - 1

Lý Gia Hân đăng ảnh gia đình hạnh phúc nhân Ngày của Cha 2020. 

Song, bức ảnh của người đẹp lại khiến cư dân mạng quan tâm bởi ngôi biệt thự trị giá 1,3 triệu nhân dân tệ thấp thoáng phía sau bức hình. Ngôi biệt thự của vợ chồng Lý Gia Hân được trang trí và rộng lớn như một công điện. Vài ngày trước, Lý Gia Hân cũng đăng tải hình ảnh vợ chồng cô đưa con đi nghỉ mát trên du thuyền sang chảnh của gia đình. Du thuyền này thuộc một nhãn hiệu nổi tiếng của Ý, có giá trị ước tính 100 triệu đô la Hồng Kông và là địa điểm yêu thích của giới thượng lưu Hồng Kông.

Cuộc sống của cựu hoa hậu Hồng Kông hiện rất hạnh phúc và giàu có. Cô kết hôn với doanh nhân Hứa Tấn Hanh vào năm 2008 bất chấp sự phản đối của gia đình doanh nhân họ Hứa. Chồng Lý Gia Hân vốn là con trai của một trong những gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất Hồng Kông. Bố của Hứa Tấn Hanh sở hữu nhiều bất động sản giá trị, là ông chủ của các hệ thông trung tâm thương mại tại Hồng Kông.

Cựu hoa hậu Lý Gia Hân khoe biệt thự sang như cung điện - 2

Ngôi biệt thự sang trọng trị giá 1,3 tỉ nhân dân tệ của vợ chồng Lý Gia Hân - Hứa Tấn Hanh. 

Tháng 12/2018, Hứa Thế Huân - đại gia giàu nhất nhì Hồng Kông đồng thời là bố chồng của Lý Gia Hân qua đời để lại khối tài sản trị giá 42 tỉ đô la Hồng Kông (khoảng 124 ngàn tỉ đồng). Thời điểm công bố di chúc, vợ chồng Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh không được chia thừa kế mà chỉ nhận khoản tiền trợ cấp 2 triệu HKD (khoảng 6 tỉ đồng) mỗi tháng.

Dù không nhận được nhiều tài sản từ người cha giàu có nhưng Hứa Tấn Hanh vẫn có sự nghiệp kinh doanh riêng và khá thành công. Do vậy, vợ chồng Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân vẫn có cuộc sống xa hoa, sang chảnh chẳng kém cạnh bất kỳ người anh chị em nào trong gia tộc họ Hứa.

Chưa cần tính tới tài sản của người chồng đại gia, cá nhân Lý Gia Hân cũng rất giàu có. Trước khi kết hôn, tài sản ước tính của cô là 200 triệu nhân dân tệ, thu nhập từ việc cô đóng phim, tham dự sự kiện, làm người mẫu... Cô cũng sở hữu một ngôi biệt thự của riêng mình trị giá 500 triệu nhân dân tệ.

Cựu hoa hậu Lý Gia Hân khoe biệt thự sang như cung điện - 3

Vợ chồng Lý Gia Hân đưa con trai đi nghỉ trên du thuyền trị giá 100 triệu đô la Hồng Kông, tháng 6/2020. 

Lý Gia Hân xuất phát điểm từ một cuộc thi nhan sắc của Hồng Kông rồi tấn công sang lĩnh vực điện ảnh. Mỹ nhân sinh năm 1970 trở thành Hoa hậu Hồng Kông 1988 và giành luôn vương miện Hoa hậu Hoa kiều quốc tế. Sau cuộc thi, Lý Gia Hân đầu quân cho TVB và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất đầy thăng hoa.

Làng giải trí xứ hương cảng luôn xem Lý Gia Hân là một trong những đệ nhất mỹ nhân của showbiz trong thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước. Thiện nữ u hồn 2, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Nguyên Chấn Hiệp, Đọa lạc thiên sứ, Tuyết sơn phi hồ, Phương Thế Ngọc, Hào môn dạ yến… là những bộ phim nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Lý Gia Hân.

Trái với cuộc sống nhung lụa khi làm dâu nhà giàu như hiện tại, Lý Gia Hân từng trải qua một tuổi thơ cơ cực với chuỗi ngày mưu sinh vất vả. Thời thơ ấu, Lý Gia Hân sống thiếu thốn tình cảm người cha. Mẹ cô đã phải gồng mình nuôi dạy hai chị em Lý Gia Hân. Chuỗi ngày khó khăn và nghèo đói thơ ấu dạy cho Lý Gia Hân phải biết vươn lên, trở nên nổi tiếng và kiếm thật nhiều tiền.

Cựu hoa hậu Lý Gia Hân khoe biệt thự sang như cung điện - 4

Lý Gia Hân sở hữu nhan sắc lai ngọt ngào thời trẻ. 

Cựu hoa hậu Lý Gia Hân khoe biệt thự sang như cung điện - 5

Ở tuổi 50, cựu hoa hậu Lý Gia Hân vẫn là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí xứ hương cảng. 

Kể từ khi kết hôn, cựu hoa hậu ngừng đóng phim, tập trung chăm sóc gia đình và sinh con trai. Nhiều lần, Lý Gia Hân tâm sự, cô vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của chồng tham gia các hoạt động của làng giải trí ngay cả khi cô đã lập gia đình.

Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân gặp nhau vào năm 2006 khi đại gia họ Hứa đã có gia đình. Nhan sắc nổi bật và quyến rũ của mỹ nhân họ Lý khiến Hứa Tấn Hanh quyết tâm ly dị Hà Siêu Huỳnh, ái nữ vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân. Hai năm sau đó, Hứa Tấn Hanh và Lý Gia Hân tổ chức hôn lễ rình rang. 

Cuộc hôn nhân của họ đã không nhận được lời chúc phúc của công chúng khi Lý Gia Hân bị xem là “tiểu tam” còn Hứa Tấn Hanh bị chỉ trích là bội bạc. Sau 12 năm chung sống, cặp đôi có một cậu con trai chung và rất hạnh phúc.

Cựu hoa hậu Lý Gia Hân khoe biệt thự sang như cung điện - 6

Cựu hoa hậu Lý Gia Hân từng bị chỉ trích là "tiểu tam" phá vỡ cuộc hôn nhân của Hứa Tấn Hanh với người vợ đầu tiên. 

Cựu hoa hậu Lý Gia Hân khoe biệt thự sang như cung điện - 7

Vợ chồng Lý Gia Hân đã ở bên nhau 12 năm. 

Mi Vân

Theo QQ/Sohu