Cuối tuần, đi đâu, xem gì ở Hà Nội ?

(Dân trí) - Hà Nội cuối tuần này không nhiều sự kiện âm nhạc giải trí lớn được diễn ra nhưng cũng có khá nhiều những điểm đến thú vị mà Dân Trí sẽ gợi ý đến độc giả dễ dàng lựa chọn cho mình.

Đi đâu?

“Hội chợ từ thiện” do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển sẽ được tổ chức vào 9 giờ sáng chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2015 tại 20 Thụy Khuê, Hà Nội. Với rất nhiều hoạt động khác nhau như mua sắm với quy mô lớn các mặt hàng mới và second-hand, phụ kiện và vật dụng gia đình bên cạnh đó là thưởng thức âm nhạc do nhiều nghệ sĩ biểu diễn. Trong không gian hội chợ còn có các gian hàng ẩm thực vô cùng hấp dẫn với các món ăn đặc sản từ các quốc gia khác nhau do tập thể tình nguyện viên nước ngoài đảm nhiệm.

Ngoài ra còn có rất nhiều hoạt động trò chơi bổ ích cho trẻ em để kích thích tính sáng tạo. Đặc biệt tất cả lợi nhuận thu được từ hội chợ sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động tại hai ngôi nhà bình yên cho phụ nữ bị bạo lực gia đình và buôn bán người, đây sẽ là điểm đến rất ý nghĩa cho ngày cuối tuần.

Dạ tiệc mùa hè “Live by the ‘Pull’ phiên bản 2.0″ được diễn tại Khách sạn Pullman. Buổi dạ tiệc mùa hè “Live By The ‘Pull’ Lần Thứ 2 với những giai điệu Ca-ri-bê & La-tinh sôi động cùng DJ Phil-Good. Đêm tiệc diễn ra bên hồ bơi ngoài trời, nơi những người yêu âm nhạc có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Hà Nội từ trên cao vừa thưởng thức âm nhạc. Buổi tiệc được miễn phí vé vào cửa sẽ là điểm đến hấp dẫn và sôi động cho những bạn trẻ ưa giao lưu và khám phá những điều mới lạ.

Chuỗi triển lãm “Vào - Ra” của CLB Nghệ sỹ trẻ tại Hà Nội, khai mạc thứ sáu (26/06/2015) tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Với gần 30 nghệ sĩ trẻ chia làm 6 nhóm trưng bày liên tục trong 12 ngày, trong đó xuất hiện 2 triển lãm nhóm điêu khắc, 1 triển lãm nhóm sơn mài, 1 triển lãm nhóm Chân dung, 1 triển lãm sơn dầu cá nhân và 1 triển lãm sắp đặt cá nhân. Đây là hoạt động triển lãm thường niên của câu lạc bộ các nghệ sĩ Hội mỹ thuật Việt Nam. Các nhóm sẽ lần lượt trưng bày các tác phẩm của mình để công chúng thưởng ngoạn các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Với sự đa dạng các loại hình nghệ thuật trong chuỗi triển lãm sẽ rất thú vị cho nhiều đối tượng khán giả thủ đô đến thưởng thức. 

Cuối tuần, Hà Nội đi đâu, xem gì ?

Triển lãm tranh “Khởi Đầu” với các tác phẩm của những họa sĩ nhỏ tuổi, diễn ra tại Lebon Cafe, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Số 1 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội. Triển lãm tranh thiếu nhi “Khởi Đầu” nhằm giới thiệu đến mọi người những bức tranh đầu tiên của bốn em thiếu nhi yêu thích hội họa: Ngô Tấn Kiệt, Ngô Minh Châu, Nguyễn Hà Như, Lương Hoàng Mai nhằm gây quỹ từ thiện ủng hộ trẻ em nghèo vùng cao. Số tiền thu được sẽ được đóng góp vào các quỹ từ thiện dành cho các dự án xây trường học, nhà sinh hoạt tập thể cho các em nhỏ với thông điệp: “Cùng chung tay giúp đỡ bạn nhỏ vùng cao”.
Thứ 6, ngày 3/7 tới, khách sạn Metropole Hà Nội sẽ giới thiệu tới thực khách những món ăn tinh túy được chế biến từ gan ngỗng béo thương hiệu Rougié tại L’Orangerie. Bữa tiệc hân hạnh được đón đầu bếp người Pháp Remi Verrier; ông sẽ mang đến hai món Foie Gras mang hơi hướng Nhật Bản sau nhiều năm thành danh tại đất nước này. Cùng với đó, đầu bếp Olivier Genique từ khách sạn Metropole Hà Nội cũng giới thiệu những thực đơn Foie Gras mới đầy hấp dẫn.

Xem gì?

Chương trình "Âm nhạc cổ điển tháng 6/2015" được diễn ra lúc 20h ngày 28/6/2015 tại Heritage Space, Dolphin Plaza. Khán giả sẽ được gặp gỡ nghệ sĩ kèn Oboe tài năng Hoàng Mạnh Lâm, Violin Hoàng Hồ Khánh Vân vừa tròn 18 tuổi và piano Nguyễn Quỳnh Chân. Đêm nhạc cổ điển hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm âm nhạc khó quên với sự pha trộn tinh tế giữa nhạc cổ điển chuẩn mực và những tâm hồn trẻ trung, hiện đại của những người chơi nhạc tuổi đời còn rất trẻ.

Chiếu phim Những cô nàng linh dương nổi loạn

Chiếu phim "Những cô nàng linh dương nổi loạn"  vào lúc 20h00 ngày 26 Tháng 6 Năm 2015 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp. Đây là một bộ phim hài kể về cô gái trẻ Marie khi chia tay một cuộc tình với chàng trai Eric, cô gặp gỡ một nhóm bạn gái nổi loạn, thích quyến rũ các chàng trai, tiệc tùng và tận hưởng cuộc sống. Sau những màn ăn chơi trác táng vừa khôi hài trong các vở kịch dựng ra để quyến rũ các chàng trai là một thực tế cảm động về sự cô đơn, cuồng vọng của cô gái trẻ.

Tại các hệ thống rạp chiếu phim thủ đô, tiếp tục hàng loạt những bộ phim hay và hấp dẫn cho khán giả tha hồ lựa chọn. “Quỷ quyệt 3”, “Biệt đội tử thần”, “Điệp viên siêu đẳng”, “Vòng xoáy tội ác”… vẫn tiếp tục chinh phục rất nhiều đối tượng khán giả lựa chọn, đặc biệt là sự càn quét của bom tấn “Thế giới khủng long” vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phim Việt duy nhất được công chiếu trong thời điểm này đó là “Quyên”, được ra rạp từ tuần trước dù không gây được tiếng vang lớn như những gì kì vọng trước đó. Nhưng với “Quyên” vẫn là một tác phẩm điện ảnh Việt đáng xem và cổ vũ, với sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng nghệ thuật cũng như một câu chuyện phim khá thú vị được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên rất nổi tiếng của văn học Việt Nam.

Tiếp tục những bộ phim mới sẽ công chiếu ra rạp tuần này, đáng chú ý là bom tấn “Kẻ hủy diệt: Thời đại Genisys” của “ngôi sao cơ bắp” Arnord Schwarzeneg, đây là phần thứ 5 trong seri phim đình đám đã chinh phục khán giả khắp thế giới trong vòng 30 năm qua. Kẻ Huỷ Diệt: Thời đại Genisys được đầu tư tới 170 triệu USD, sẽ tiếp tục là phim hành động hấp dẫn được khán giả kì vọng. Bên cạnh ngôi sao gạo cội gắn liền tên tuổi với Kẻ hủy diệt là Arnold Schwarzenegger, bộ phim còn thu hút các diễn viên tài năng như Emilia Clarke - nữ diễn nổi danh với loạt phim truyền hình “Game of Thrones”, các diễn viên J. K. Simmons và ngôi sao châu á người Hàn Quốc Lee Byung-Hun.  Với những thành công của 4 tập phim trước đó, sự trở lại của “Kẻ hủy diệt” chắc chắn sẽ là thương hiệu không dễ gì bỏ qua, sẽ là đối thủ trực tiếp đe dọa soán ngôi phòng vé đang giữ của “Thế giới khủng long”. Ngoài ra cũng có thêm 2 phim mới đó là “Nobita và Những Hiệp Sĩ Không Gian” và “Sắc đẹp vĩnh cửu” cùng ra mắt, sẽ thêm những lựa chọn thú vị về các thể loại phim chinh phục nhiều gu thưởng thức của khán giả.

Hữu Đông