Cuối tuần đi đâu, xem gì ở Hà Nội?

(Dân trí) - Tuần thứ hai của tháng sáu tại thủ đô vẫn tiếp tục duy trì nhiệt độ nắng và nóng. Việc lựa chọn những điểm đến để giải trí và vui chơi dịp cuối tuần sẽ là những gợi ý của Dân Trí, giúp quý vị độc giả dễ dàng hơn trong việc tìm đến những nơi thú vị thỏa mãn nhu cầu của mình và gia đình.

Đi đâu?

Cao điểm trong những ngày hè oi bức và nóng như những ngày qua, việc tìm đến công viên và các khu vui chơi để giải nhiệt luôn là lựa chọn hàng đầu. Trong đó tại Công Viên Nước Hồ Tây nằm trong chuỗi những hoạt động kỉ niệm 15 năm thành lập, có tổ chức chương trình “Mùa hè xanh mát - Nhận quà liền tay” nhằm tri ân khách hàng vào những ngày cuối tuần bắt đầu từ ngày 11/6 đến hết tháng 7/2015. Rất nhiều quà tặng hấp dẫn, nhiều trò chơi mới… được giành tặng cho khách đến vui chơi và giải trí. Sẽ rất vui khi vừa đi nghỉ, vừa tham gia các trò chơi và vừa nhận quà rất ý nghĩa cho ngày nghỉ cuối tuần.

Cuối tuần đi đâu, xem gì ở Hà Nội?

Cũng trong dịp cuối tuần tại Rạp xiếc trung ương tiếp tục duy trì Seri “Xiếc truyền thống” với những câu chuyện li kỳ hấp dẫn theo chủ đề “Rừng xanh và muông thú”. Đây cũng là địa điểm hiếm hoi cho gia đình và các bé thiếu nhi đến để xem và thưởng thức các tiết mục xiếc, ảo thuật trong dịp nghỉ hè này.

Triển lãm “Việt Nam: Cận Cảnh Cuộc Chiến”, được mở cửa ngày 12 tháng 6 tại Nhà Triển lãm Tràng Tiền. Triển lãm sẽ trưng bày các bức ảnh được lấy ra từ cuốn sách ảnh của AP được hoan nghênh rộng rãi “Việt Nam - Cận Cảnh Cuộc Chiến”. Rất nhiều những bức ảnh nổi tiếng phản ánh về cuộc chiến Việt Nam sẽ được trưng bày trong triển lãm này, đặc biệt là bức ảnh của nhiếp ảnh gia Nick Út chụp về cô bé 9 tuổi bị cháy bởi bom napalm. Đây là điểm đến ý nghĩa và bổ ích đối với rất nhiều thế hệ, đến để xem và cảm nhận và đến để tìm hiểu những thời điểm khốc liệt của chiến tranh qua những bức ảnh để đời.

Chương trình giao lưu cùng ca sĩ Khánh Ly - “Đằng sau những nụ cười”, đây là tựa để cuốn sách mới phát hành của nữ danh ca với chất giọng đặc biệt đầy ma mị trong các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Là dịp để khán giả, độc giả vốn rất yêu quý giọng ca Khánh Ly tìm hiểu những quãng đời thăng trầm trong sự nghiệp 50 năm ca hát của nữ nghệ sĩ, cũng là dịp cho bà giao lưu và trải lòng với những fan hâm mộ của mình. Buổi giao lưu kí tặng sách sẽ diễn ra lúc 16h - 19h thứ 6 ngày 12/6/2015 tại Nhà sách Phương Nam.

Xem gì?

“Đêm hòa nhạc và Múa Ba lê - Giai điệu Mùa hè”, diễn ra lúc 20:00, thứ bảy 13/06/2015 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đêm hòa nhạc với vở múa ba lê đương đại “Trái tim tơ lụa” cùng kết hợp với những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng do dàn nhạc cùng các vũ công đến từ Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam. Một sự kết hợp khá độc đáo giữa nghệ thuật múa ba lê đương đại và âm nhạc cổ điển, sẽ mang đến những điểm mới lạ cho khán giả thưởng thức nghệ thuật tại thủ đô.

Cuối tuần đi đâu, xem gì ở Hà Nội?

Chương trình “Chuyện nhạc Phố Cổ tháng 6” lúc 20h, thứ sáu 12/06/2015 diễn ra tại Trung Tâm Giao Lưu Văn Hoá Phố Cổ. Đây là một trong chuỗi những chương trình giới thiệu âm nhạc xưa và nay được dàn dựng trong một không gian sân khấu sắp đặt mang tính đương đại. Rất hợp cho những người yêu nghệ thuật truyền thống tại thủ đô đến để thưởng thức và tìm hiểu nét văn hóa đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến.

Buổi biểu điễn trèo cổ theo phương thức sắp đặt có tựa đề “Tố nữ dân ca” qua sự thể hiện của các nghệ sỹ hàng đầu của làng Chèo Việt Nam: Thanh Hòa, Thanh Bình, Thúy Ngần, Mạnh Phóng, Trần Thịnh, Vũ Ngọc… Trong buổi biểu diễn có sự kết hợp giới thiệu bộ tranh giấy dó "Vân Dại" của họa sỹ Lý Trực Sơn, người sẽ trực tiếp tham gia trang trí, sáng tạo sân khấu cho đêm diễn. Buổi biểu diễn sẽ diễn ra lúc 13 Tháng 6 Năm 2015 - 20h00 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp.

Tại sân khấu kịch thủ đô, Nhà hát tuổi trẻ sẽ tiếp tục duy trì chương trình “Phiêu lưu trong thế giới hoạt hình 2”, đây là tổ hợp giữa âm nhạc tạp kỹ, hài và kịch rất hấp dẫn. Bên cạnh đó tại Nhà hát kịch Việt Nam cũng tiếp tục vở diễn “Trong mưa giông thấy nắng” vào tối chủ nhật ngày 14/6/2015.

Tối ngày 12/6 tại Hội trường trung tâm văn hóa Pháp sẽ chiếu bộ phim “Khi phụ nữ đồng lòng”. Phim kể về  những người phụ nữ trong một ngôi làng, họ cùng tập hợp lại với nhau để tìm kiếm và đấu tranh cho hòa bình giữa những người đàn ông trong ngôi làng đó. Họ không ngừng nghĩ ra những trò khôn khéo để kéo những người đàn ông lại gần nhau... Câu chuyện phim truyền tải đến người xem khá nhiều những tình huống hấp dẫn và kịch tính.

Cũng tại các hệ thống rạp chiếu phim ở thủ đô, khá nhiều phim hấp dẫn đang được trình chiếu thu hút rất nhiều khán giả đến rạp. Những cái tên như “Quỷ quyệt 3”, “Khe nứt San Andreas”, “Quý Bà Điệp Viên”, “Quái vật Frankenstein”, “Xác ướp trả thù”, “Bộ ba rắc rối”, “Bảo mẫu siêu quậy”… vẫn đang tiếp tục thu hút khán giả. Tuần này không có bộ phim Việt nào mới ra rạp nhưng bù lại có thêm rất nhiều phim mới phục vụ khán giả thủ đô.

Phim hài “Sui gia đại chiến 2” của điện ảnh Hàn Quốc, sẽ tiếp tục là những tình huống hài hước vốn được yêu thích ở phần một. Đặc biệt là bộ phim mới sẽ ra mắt ngày 12/6 có tên “Jurassic World: Thế giới khủng long” của điện ảnh Hollywood, đây là thể loại phim phiêu lưu, hành động vốn là đặc sản của nền điện ảnh ăn khách và lớn nhất thế giới. Khán giả sẽ được chứng kiến những cảnh rượt đuổi đầy kịch tính và phần đồ họa, kỹ xảo đẹp mắt, hứa hẹn một mùa hè bùng nổ với bom tấn “Jurassic World: Thế giới khủng long”.

Hữu Đông