Cuộc sống sang chảnh của sao nữ "cành vàng lá ngọc" bậc nhất Đài Loan

Là người thừa kế danh tiếng nhất nhì Đài Loan, Tôn Vân Vân có cuộc sống sang chảnh đáng ghen tỵ.

Cuộc sống sang chảnh của sao nữ "cành vàng lá ngọc" bậc nhất Đài Loan - 1

Tôn Vân Vân sinh năm 1978 trong một gia đình đại gia "khét tiếng" Đài Loan. Cha cô là Tôn Đạo Tồn, người đứng đầu tập đoàn Pacific Electric Wire & Cable; mẹ cô là Hà Niệm Từ, Chủ tịch tập đoàn Yuan Securities. Ngay từ khi sinh ra, Vân Vân đã được sống cuộc sống nhung lụa mà nhiều người mơ ước.

Cuộc sống sang chảnh của sao nữ "cành vàng lá ngọc" bậc nhất Đài Loan - 2

3 tuổi, cô nàng đã được đeo nhẫn kim cương, 13 tuổi dùng túi Chanel và đọc tạp chí thời trang. Cô thậm chí từng tiết lộ rằng, đến năm 13 tuổi cô mới được phép qua đường một mình vì lúc nào ra ngoài cũng có bảo mẫu, tài xế và vệ sĩ kè kè bên cạnh.

Cuộc sống sang chảnh của sao nữ "cành vàng lá ngọc" bậc nhất Đài Loan - 3

Khối tài sản mà Tôn Vân Vân được thừa kế từ cha mẹ đủ để cô sống sang chảnh cả đời. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1978 không hề ỷ lại vào gia đình mà cũng tự tạo cho mình một sự nghiệp riêng. Với nền tảng tốt về thời trang, cô tự thiết kế và tạo dựng cho mình một thương hiệu riêng về trang sức và thời trang. Ngoài ra, với ngoại hình của một "siêu mẫu", Tôn Vân Vân còn từng tham gia đóng phim, làm người mẫu và đại diện hình ảnh cho nhiều nhãn hàng danh tiếng.

Cuộc sống sang chảnh của sao nữ "cành vàng lá ngọc" bậc nhất Đài Loan - 4

Tôn Vân Vân nổi tiếng đến nỗi mặc dù chỉ "dạo chơi" trong làng giải trí nhưng lúc nào cô cũng được săn đón như một ngôi sao hạng A. Người ta thường dễ dàng bắt gặp Tôn Vân Vân tại nhiều show thời trang đẳng cấp quốc tế. Những người bạn xung quanh cô cũng đều thuộc giới thượng lưu, con nhà giàu và người nổi tiếng.

Cuộc sống sang chảnh của sao nữ "cành vàng lá ngọc" bậc nhất Đài Loan - 5

Mặc dù đã gần 40 tuổi nhưng Tôn Vân Vân trông vẫn trẻ trung và xinh đẹp chẳng khác gì gái 18. Cô là biểu tượng thời trang được hâm mộ đặc biệt tại xứ Đài. Thậm chí, nhất cử nhất động của người đẹp đều được người hâm mộ bắt chước theo. Hai chị em nổi tiếng của làng giải trí xứ Đài là Đại S Từ Hy Viên và Tiểu S Từ Hy Đệ cũng từng thừa nhận thần tượng phong thái và phong cách thời trang của "Đệ nhất cành vàng lá ngọc" Đài Loan này.

Cuộc sống sang chảnh của sao nữ "cành vàng lá ngọc" bậc nhất Đài Loan - 6

Năm 2000, khi mới 22 tuổi, Tôn Vân Vân kết hôn cùng Liêu Trấn Hán - con trai Chủ tịch Tập đoàn Breeze sở hữu hàng loạt trung tâm thương mại danh tiếng tại Đài Loan. Thiếu gia họ Liêu đã phải lòng Tôn Vân Vân ngay từ lần đầu tiên gặp cô khi cô mới 15 tuổi. Nhưng do vấn đề tuổi tác nên phải đến 7 năm sau, hai người mới làm đám cưới và "về chung một nhà".

Cuộc sống sang chảnh của sao nữ "cành vàng lá ngọc" bậc nhất Đài Loan - 7

Hôn lễ của cặp đôi được coi là hoành tráng nhất lúc bấy giờ với 120 mâm tiệc tại khách sạn sang trọng nhất Đài Loan và khách mời đều là những đại gia trong lĩnh vực kinh doanh. Sau lễ cưới, Tôn Vân Vân sinh cho nhà họ Liêu một quý tử và một công chúa. Cô còn được mệnh danh là "Đệ nhất thiếu phu nhân" của Đài Loan.

Cuộc sống sang chảnh của sao nữ "cành vàng lá ngọc" bậc nhất Đài Loan - 8

Tôn Vân Vân rất kín tiếng khi chia sẻ về chồng, con và gia đình. Tuy nhiên, người đẹp lại thường xuyên đăng tải những bức ảnh thân mật của 2 vợ chồng trong những chuyến du lịch sang chảnh đến khắp nơi trên thế giới lên mạng xã hội. Có thể nói, cuộc sống của "đệ nhất thiên kim tiểu thư" xứ Đài là vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

Theo Thảo Nguyên

Dân Việt