Củng Lợi tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 53 sau đoạn đường tình trắc trở

(Dân trí) - Củng Lợi được xem là tài năng hiếm có của làng giải trí Hoa ngữ. Ngôi sao của “Hồi ức của một geisha” sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông nhưng tính cách lại phóng khoáng và tự do. Chính vì thế, cuộc sống tình cảm của cô cũng trắc trở.

Nữ hoàng điện ảnh tài năng bậc nhất Trung Quốc

Củng Lợi luôn được đánh giá là một trong những nghệ sĩ tài năng và xuất sắc nhất của điện ảnh Hoa ngữ. Cô không phải quá xinh đẹp nhưng minh tinh 53 tuổi lại sở hữu một sức hút mãnh liệt và sự tỏa sáng khi xuất hiện trước công chúng. Củng Lợi không tốt nghiệp từ trường đại học danh giá nhưng tài năng diễn xuất thiên bẩm và nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp cô vươn lên tới hàng ngôi sao thế giới.

Các ngôi sao của làng giải trí Hoa ngữ như Triệu Vy, Châu Tấn đều nể phục tài năng của Củng Lợi. Những nghệ sĩ từng làm việc với Củng Lợi như Trương Quốc Vinh, Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Trần Đạo Minh, Châu Tinh Trì… đều không tiếc những lời khen dành cho Củng Lợi.

Củng Lợi tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 53 sau đoạn đường tình trắc trở - 1

Củng Lợi luôn được xem là tượng đài điện ảnh, chị cả của showbiz Trung Quốc. 

Triệu Vy từng nói về Củng Lợi: “Tôi luôn mong muốn có cơ hội được hợp tác với chị Củng Lợi. Con người chị ấy luôn tràn đầy mị lực. Chị mãi mãi là diễn viên xuất sắc nhất”. Lưu Đức Hoa thì nói: “Tôi luôn ao ước được đóng phim cùng cô ấy. Giờ đây sau 20 năm, cô ấy thậm chí còn xinh đẹp hơn”.

Điều khiến Củng Lợi được đàn em quý mến, kính trọng còn bởi cô không coi trọng danh tiếng. Củng Lợi không khát khao tham gia các bộ phim Hollywood dù lời mời dành cho cô không hiếm. Củng Lợi cho hay, điều quan trọng khi cô nhận lời góp mặt trong một bộ phim chính là chất lượng kịch bản.

Củng Lợi tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 53 sau đoạn đường tình trắc trở - 2
Củng Lợi tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 53 sau đoạn đường tình trắc trở - 3

Củng Lợi tay trong tay cùng người chồng hiện tại ở Venice, Ý, tháng 9/2019. 

Cuộc hôn nhân hạnh phúc ở tuổi 53 

Củng Lợi đã có mặt tại Venice từ ngày 3/9 để tham dự LHP Venice 2019. Người tháp tùng cô trong chuyến đi này chính là “ông xã” Jean Michel Jarre. Cặp đôi đã thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông khi xuất hiện tại sân bay quốc tế Venice, ngày 3/9.

Tới Venice lần này, minh tinh Củng Lợi còn mang theo niềm hi vọng lớn khi bộ phim “Saturday Fiction” do cô đóng chính sẽ tham gia tranh giải Sư tử vàng tại LHP Venice 2019.

Vợ chồng Củng Lợi nắm chặt tay và liên tục trao cho nhau những cái nhìn đầy tình cảm. Sự hạnh phúc, ngọt ngào của cả hai một lần nữa khiến công chúng Trung Quốc dành nhiều lời khen ngợi. Kể từ khi truyền thông quốc tế đưa tin Củng Lợi tái hôn với nhà soạn nhạc điện từ bậc thầy người Pháp - Jean-Michel Jarre vào tháng 5 vừa rồi, Củng Lợi luôn đưa chồng đi tham dự các LHP hay các sự kiện cùng mình.

Củng Lợi tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 53 sau đoạn đường tình trắc trở - 4
Củng Lợi tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 53 sau đoạn đường tình trắc trở - 5

Dù không trang điểm nhưng Củng Lợi vẫn đầy cuốn hút khi sánh đôi cùng chồng. 

Jean-Michel Jarre, sinh năm 1948, là nhà soạn nhạc, nhà sản xuất tài năng người Pháp. Ông được coi là bậc thầy âm nhạc điện tử tại Pháp. Ông từng trải qua 3 cuộc hôn nhân và có 3 người con. Thời trẻ, Jean-Michel Jarre rất phong độ và điển trai. Hiện tại, dù đã 71 tuổi nhưng Jean-Michel Jarre vẫn nhanh nhẹn và săn chắc nhờ chú trọng tập luyện.

Theo một nguồn tin, cặp đôi chính thức hò hẹn vào khoảng đầu năm 2017. Tới tháng 3/2017, truyền thông Pháp đã hé lộ về mối quan hệ ngọt ngào giữa Jean Michel Jarre và Củng Lợi. Tới tháng 8/2017, có thông tin cho rằng, cặp đôi đã đưa nhau đi chọn nhẫn cưới tại một tiệm nữ trang nổi tiếng ở Paris, Pháp và báo hỷ tới bạn bè. Củng Lợi và chồng đôi đôi lần lọt vào ống kính của giới săn tin Pháp khi đưa nhau đi xem triển lãm nghệ thuật tại Pháp.

Tháng 5/2019, thông tin về việc Củng Lợi tái hôn với Jean Michel Jarre trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế khi hai người sánh đôi đầy hạnh phúc tham dự LHP Cannes 2019. Từ thời điểm này, Củng Lợi xuất hiện công khai bên chồng nhiều hơn và không còn che giấu mối quan hệ với Jean Michel Jarre.

Củng Lợi tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 53 sau đoạn đường tình trắc trở - 6
Củng Lợi tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 53 sau đoạn đường tình trắc trở - 7

Củng Lợi trong ống kính của chồng

Củng Lợi tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 53 sau đoạn đường tình trắc trở - 8

Jean Michel Jarre, 71 tuổi, nhưng vô cùng phong độ. 

Khi đứng trước mặt chồng, Củng Lợi luôn nở nụ cười rạng ngời và rất tự nhiên. Bạn bè cho hay, Jean Michel Jarre rất cưng chiều vợ và nể phục tài năng của vợ. Nhà soạn nhạc nổi tiếng thường xuyên tháp tùng vợ đi dự sự kiện, đưa cô đi mau sắm hay giúp cô lựa chọn trang phục. Cuộc sống của hai người rất lãng mạn và ngọt ngào dù Củng Lợi đã 53 tuổi còn ông xã cô đã 71 tuổi.

Thời gian này, Củng Lợi đang có mặt tại Trung Quốc để tham gia bộ phim “Chinese women's volleyball team”. Đây là vai diễn hoàn toàn mới mẻ và khác lạ với Củng Lợi. Tuy nhiên, nữ hoàng điện ảnh của Trung Quốc đã nỗ lực rất nhiều để có thể chơi bóng rổ, nhập vai một huấn luyện viên cá tính thật xuất sắc. Bên cạnh cô luôn có ông xã Jean Michel Jarre đồng hành.

Củng Lợi tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 53 sau đoạn đường tình trắc trở - 9

Củng Lợi và chồng công khai tình cảm vào tháng 5/2019. 

Củng Lợi tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 53 sau đoạn đường tình trắc trở - 10

Mỹ nhân Hoa ngữ rạng ngời khi tìm được hạnh phúc đích thực ở tuổi 53. 

Đường tình đầy tai tiếng và nước mắt trong quá khứ

Củng Lợi từng có một đời chồng và một cuộc tình nhiều tai tiếng với Trương Nghệ Mưu trước khi tìm thấy “một nửa” đích thực của mình. Củng Lợi từng kết hôn với doanh nhân Singapore - Huỳnh Hòa Tường vào năm 1996. Tuy nhiên, đến năm 2010, họ chia tay mà không có con cái.

Trước đó, cô từng có mối tình ồn ào dài gần 8 năm với đạo diễn đã có gia đình - Trương Nghệ Mưu. Vì tiếng sét ái tính với “nàng thơ” Củng Lợi, Trương Nghệ Mưu đã ly dị vợ nhưng rồi cặp đôi cũng không đi tới hôn nhân. 

Củng Lợi từng đạp lên dư luận, mang danh “kẻ thứ 3” suốt những năm tháng ở bên đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Tuy nhiên, khi cô đề cập tới chuyện kết hôn, Trương Nghệ Mưu lại im lặng hoặc không đưa ra một câu trả lời cụ thể. Chuyện tình của họ kết thúc sau 8 năm chờ đợi của Củng Lợi.

Củng Lợi tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 53 sau đoạn đường tình trắc trở - 11

Jean Michel Jarre luôn nắm tay vợ mọi lúc mọi nơi. 

Củng Lợi tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 53 sau đoạn đường tình trắc trở - 12
Củng Lợi tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 53 sau đoạn đường tình trắc trở - 13

Tình yêu với Jean Michel Jarre như hồi sinh Củng Lợi. 

Chia tay Trương Nghệ Mưu chưa lâu, Củng Lợi gặp đại gia Singapore Huỳnh Hòa Tường. Doanh nhân người Singapore vốn là một fan của Củng Lợi và đã chủ động theo đuổi Củng Lợi. Cảm động trước tấm chân tình của vị đại gia này cùng sự ủng hộ của mẹ, Củng Lợi chấp nhận lời cầu hôn của đại gia họ Huỳnh. Năm 1996, Củng Lợi và Huỳnh Hòa Tường tổ chức đám cưới và chuyển về Hồng Kong sinh sống.

Khi trở thành vợ của Hoà Tường, Củng Lợi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng vì muốn vun vén cho gia đình, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng đã từ chối nhiều lời mời đóng phim. Hạnh phúc của vợ chồng Củng Lợi không kéo dài lâu khi Huỳnh Hòa Tường kinh doanh khó khăn. Củng Lợi đã chủ động quay lại làng giải trí để kiếm tiền hỗ trợ tài chính cho chồng.

Củng Lợi tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 53 sau đoạn đường tình trắc trở - 14

Củng Lợi và người chồng đầu tiên - đại gia Huỳnh Hòa Tường

Củng Lợi tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 53 sau đoạn đường tình trắc trở - 15

Củng Lợi và đạo diễn Trương Nghệ Mưu

Công việc kinh doanh của Huỳnh Hoà Tường khởi sắc sau quãng thời gian khó khăn. Củng Lợi giảm lịch làm việc để ở nhà nhiều hơn. Khi đó cô cũng đã 42 tuổi và bắt đầu nghĩ tới chuyện sinh con. Cô cũng nhập quốc tịch Singapore theo chồng và bị dư luận Trung Quốc phản ứng. Song, mọi nỗ lực mang thai của Củng Lợi đều không thành công. Sau 2 năm, cô không thể mang bầu và từ bỏ mong muốn này. Củng Lợi quyết tâm trở lại làng giải trí và đây cũng là thời điểm giữa hai vợ chồng cô xảy ra mâu thuẫn, rạn nứt.

Năm 2010, Củng Lợi và Huỳnh Hòa Tường ký giấy ly hôn, chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân 13 năm không con cái. Sau khi ly hôn với Củng Lợi, Hoà Tường tái hôn với người khác nhưng vẫn duy trì quan hệ bạn bè với minh tinh Hoa ngữ. Về phần mình, Củng Lợi vẫn dành tình cảm và sự trân trọng lớn cho Hoà Tường. 

Mi Vân

Theo News