Cận cảnh vương miện kiêu sa của các cô dâu Hoàng gia

(Dân trí) - Các cô dâu của Hoàng gia Anh quốc thực sự là những công nương, công chúa, nữ hoàng kiều diễm, sang trọng và tinh tế trong hôn lễ của mình.

Hôn lễ của Công nương Diana


Trong ngày cưới năm 1986, nữ công tước xứ York Sarah đã đeo một chiếc vương miện kim cương và bạch kim trong hôn lễ với Hoàng tử Andrew, con trai thứ hai của Nữ hoàng. Vương miện Kim cương York được Nữ hoàng và Công tước xứ Edinburgh mua từ Garrard. Nó là một phần của một bộ vòng cổ, bông tai, và bộ vòng đeo tay được trao cho Sarah bởi Hoàng hậu và Hoàng tử Philip như một món quà cưới.

Trong ngày cưới năm 1986, nữ công tước xứ York Sarah đã đeo một chiếc vương miện kim cương và bạch kim trong hôn lễ với Hoàng tử Andrew, con trai thứ hai của Nữ hoàng. Vương miện Kim cương York được Nữ hoàng và Công tước xứ Edinburgh mua từ Garrard. Nó là một phần của một bộ vòng cổ, bông tai, và bộ vòng đeo tay được trao cho Sarah bởi Hoàng hậu và Hoàng tử Philip như một món quà cưới.


Công nương Diana đeo vương miện của gia đình - vương miện Spencer khi cô kết hôn với Hoàng tử Charles vào năm 1981. Trung tâm vương miện là món quà từ Lady Sarah Spencer đến Cynthia Spencer, trong ngày cưới của cô vào năm 1919. Ngoài ra còn được làm mới bởi bàn tay của nghệ nhân Garrard vào năm 1937. Các chị em của Diana, Phu nhân Sarah và Jane cũng đeo vương miện trong ngày cưới của họ

Công nương Diana đeo vương miện của gia đình - vương miện Spencer khi cô kết hôn với Hoàng tử Charles vào năm 1981. Trung tâm vương miện là món quà từ Lady Sarah Spencer đến Cynthia Spencer, trong ngày cưới của cô vào năm 1919. Ngoài ra còn được làm mới bởi bàn tay của nghệ nhân Garrard vào năm 1937. Các chị em của Diana, Phu nhân Sarah và Jane cũng đeo vương miện trong ngày cưới của họ


Năm 1978, Công chúa Michael, còn được gọi là Marie Christine, chỉ đội vương miện sau đám cưới chứ không phải trong buổi lễ sang trọng chính thức. Cô đã chọn vương miện Kent City of London Fringe - một món quà ban đầu được trao cho mẹ chồng của công chúa Michael, công chúa Marina, nữ công tước xứ Kent trong ngày cưới của bà vào năm 1934.

Năm 1978, Công chúa Michael, còn được gọi là Marie Christine, chỉ đội vương miện sau đám cưới chứ không phải trong buổi lễ sang trọng chính thức. Cô đã chọn vương miện Kent City of London Fringe - một món quà ban đầu được trao cho mẹ chồng của công chúa Michael, công chúa Marina, nữ công tước xứ Kent trong ngày cưới của bà vào năm 1934.


Con gái duy nhất của Nữ hoàng Elizabeth đã chọn một vương miện đặc biệt có ý nghĩa cho đám cưới của cô năm 1973, đây là chiếc vương miện mà chínhNữ hoàng cũng đeo trong ngày cưới của bà. Vương miện gắn rất nhiều kim cương lớn nhỏ thực hiện bởi Garrard.

Con gái duy nhất của Nữ hoàng Elizabeth đã chọn một vương miện đặc biệt có ý nghĩa cho đám cưới của cô năm 1973, đây là chiếc vương miện mà chínhNữ hoàng cũng đeo trong ngày cưới của bà. Vương miện gắn rất nhiều kim cương lớn nhỏ thực hiện bởi Garrard.


Năm 1972, trong ngày cưới, nữ công tước Brigitte đã không đeo vương miện đá quý. Thay vào đó, cô đội một chiếc vương miện bằng hoa trên mái tóc của mình.

Năm 1972, trong ngày cưới, nữ công tước Brigitte đã không đeo vương miện đá quý. Thay vào đó, cô đội một chiếc vương miện bằng hoa trên mái tóc của mình.


Năm 1963, trong ngày cưới, Công chúa Alexandra của Kent đã đeo chiếc vương miện mang tên Kent City of London Fringe vào ngày cưới - đây là vương miện mà cô mượn từ mẹ cô Marina. Chiếc vương miện tuyệt đẹp đã được trao cho Marina vào ngày cưới của cô năm 1934.

Năm 1963, trong ngày cưới, Công chúa Alexandra của Kent đã đeo chiếc vương miện mang tên Kent City of London Fringe vào ngày cưới - đây là vương miện mà cô mượn từ mẹ cô Marina. Chiếc vương miện tuyệt đẹp đã được trao cho Marina vào ngày cưới của cô năm 1934.


Katharine, Nữ công tước xứ Kent đã đeo vương miện kim cương, ngọc trai sang trọng khi cô kết hôn với Hoàng tử Edward, Công tước xứ Kent. Vương miện đã được tặng cho bà bởi mẹ chồng, công chúa Marina

Katharine, Nữ công tước xứ Kent đã đeo vương miện kim cương, ngọc trai sang trọng khi cô kết hôn với Hoàng tử Edward, Công tước xứ Kent. Vương miện đã được tặng cho bà bởi mẹ chồng, công chúa Marina


Trong hôn lễ năm 1960, công chúa Margaret đội vương miện Poltimore. Garrard đã tạo ra vương miện vào những năm 1870 cho Lady Florence Poltimore. Chiếc vương miện tuyệt đẹp này đã được bán đấu giá sau khi công chúa qua đời.

Trong hôn lễ năm 1960, công chúa Margaret đội vương miện Poltimore. Garrard đã tạo ra vương miện vào những năm 1870 cho Lady Florence Poltimore. Chiếc vương miện tuyệt đẹp này đã được bán đấu giá sau khi công chúa qua đời.


Nữ hoàng Elizabeth đội vương miện Fringe của Nữ hoàng Nga trong ngày cưới của bà vào ngày 20/11/1947. Một phần của món đồ trang sức được làm cho Nữ hoàng Mary, bà của Nữ hoàng Elizabeth vào năm 1919 và có thể được đeo như một chiếc vòng cổ hoặc trên đỉnh đầu. Vương miện của Elizabeth đã bị gãy trong ngày cưới của bà nhưng đã nhanh chóng được sửa chữa sau đó

Nữ hoàng Elizabeth đội vương miện Fringe của Nữ hoàng Nga trong ngày cưới của bà vào ngày 20/11/1947. Một phần của món đồ trang sức được làm cho Nữ hoàng Mary, bà của Nữ hoàng Elizabeth vào năm 1919 và có thể được đeo như một chiếc vòng cổ hoặc trên đỉnh đầu. Vương miện của Elizabeth đã bị gãy trong ngày cưới của bà nhưng đã nhanh chóng được sửa chữa sau đó


Công chúa Alice không thực sự đeo vương miện trong đám cưới với Hoàng tử Henry vào năm 1935, thay vào đó nữ Công tước Gloucester cài vòng pha lê gắn với tấm màn che trên tóc mình vì cha của bà qua đời chỉ vài tuần trước hôn lễ

Công chúa Alice không thực sự đeo vương miện trong đám cưới với Hoàng tử Henry vào năm 1935, thay vào đó nữ Công tước Gloucester cài vòng pha lê gắn với tấm màn che trên tóc mình vì cha của bà qua đời chỉ vài tuần trước hôn lễ


Công chúa Marina đã được trao vương miện kim cương bởi thành phố Luân Đôn trong ngày cưới của bà khi bà kết hôn với Hoàng tử George, Công tước xứ Kent vào ngày 29/11/1934

Công chúa Marina đã được trao vương miện kim cương bởi thành phố Luân Đôn trong ngày cưới của bà khi bà kết hôn với Hoàng tử George, Công tước xứ Kent vào ngày 29/11/1934


Trong đám cưới năm 1923, Mẹ của Nữ hoàng Elizabeth đội vương miện Strathmore, đó là một món quà cưới từ cha bà, Bá tước Strathmore. Vương miện có niên đại từ cuối thế kỷ XIX là một vòng hoa hồng đính kim cương hồng.

Trong đám cưới năm 1923, Mẹ của Nữ hoàng Elizabeth đội vương miện Strathmore, đó là một món quà cưới từ cha bà, Bá tước Strathmore. Vương miện có niên đại từ cuối thế kỷ XIX là một vòng hoa hồng đính kim cương hồng.

Kiều Minh

Theo Town