Con gái “Điệp viên 007” chết vì ung thư

(Dân trí) - Con gái “Điệp viên 007” Pierce Brosnan đã qua đời hôm 28/6 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng.

Nam diễn viên 60 tuổi Pierce Brosnan vừa chia sẻ với tạp chí People rằng, con gái ông,  Charlotte Emily đã qua đời sau 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng.

 

“Con tôi qua đời vào lúc 2 giờ chiều ngày 28/6. Con bé đã ra đi thanh thản với những người thân yêu ở bên cạnh,” ngôi sao điện ảnh nổi tiếng buồn bã chia sẻ.

 

“Charlotte đã đấu tranh với căn bệnh của mình bằng tất cả nỗ lực. Chúng tôi vô cùng đau khổ khi mất đi đứa con thân yêu. Chúng tôi sẽ luôn cần nguyện cho con gái của mình, cầu mong con tôi được yên nghỉ. Cảm ơn vì những lời chia sẻ của các bạn.”
 
Pierce Brosnan và con gái Charlotte

Pierce Brosnan và con gái Charlotte

 

Charlotte, 41 tuổi qua đời tại London. Cô để lại hai đứa con, một trai, một gái.

 

Mẹ của Charlotte- bà Cassandra Harris cũng qua đời vì ung thư buồng trứng vào năm 1991. Mẹ của bà Cassandra Harris cũng qua đời trước đó với lý do tương tự.

 

3 năm sau khi vợ mất, Pierce Brosnan “đi bước nữa”, ông kết hôn với nhà báo Keely Shaye Smith tại Mexico vào năm 1994. Cặp đôi này có với nhau hai đứa con.
 
Pierce Brosnan là nam diễn viên nổi tiếng người gốc Ai len. Ông nổi tiếng với vai diễn James Bond trong các phần phim như: Mắt vàng, thế giới không đủ, Chết vào một ngày khác…

Gần đây, năm 2007, ông gây ấn tượng với sự xuất hiện trở lại trong bộ phim ca nhạc mang tên Giai điệu tình yêu.

 

VN

Theo People