Chung cuộc Oscar 2020: Ai thắng, ai bại?

(Dân trí) - Lễ trao giải Oscar năm nay đã chứng kiến những màn lên ngôi vô cùng ngoạn mục. Tuy nhiên, bất kỳ cuộc đua giàu cảm xúc nào cũng chứng kiến những kẻ về nhì đầy tiếc nuối, ám ảnh.

Chung cuộc Oscar 2020: Ai thắng, ai bại? - 1
Người chiến thắng: Parasite

Tham gia lễ trao giải cùng với sáu đề cử, đoàn làm phim Parasite đã xuất sắc “rinh” về quê nhà Hàn Quốc tới bốn giải thưởng quan trọng, trong đó có giải Phim xuất sắc nhất. Đồng thời, kiệt tác của đạo diễn Bong Joon-ho còn làm nên lịch sử khi trở thành tác phẩm đầu tiên không nói tiếng Anh giành chiến thắng ở hạng mục danh giá này.

Chung cuộc Oscar 2020: Ai thắng, ai bại? - 2
Kẻ chiến bại: Netflix

Theo các báo cáo đánh giá thì Netflix đã chi hơn 100 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh giải Oscar năm nay. Vậy nhưng, ông lớn này lại suýt trắng tay tại lễ trao giải và chỉ có thể tạm an ủi với giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của nữ diễn viên Laura Dern trong bộ phim Marriage story.

Chung cuộc Oscar 2020: Ai thắng, ai bại? - 3
Người chiến thắng: Tiếng nói về bình đẳng giới và đa dạng sắc tộc

Trong lịch sử, Oscar thường xuyên bị lên án vì “quá trắng”. Ngay cả trong danh sách đề cử năm nay, Viện hàn lâm vẫn tiếp tục phải hứng chịu những chỉ trích vì không có bất cứ đề cử nào cho các đạo diễn nữ và số lượng đề cử đầy “khiêm tốn” của các diễn viên da màu. Tuy nhiên, ngay trong buổi tối trao giải, bộ ba ngôi sao Brie Larson, Gal Gadot và Sigourney Weaver đã quyết liệt lên tiếng kêu gọi bình quyền và khẳng định: “Chúng tôi chỉ muốn đứng đây cùng nhau và nói rằng tất cả mọi người phụ nữ đều là siêu anh hùng”.

Điều thú vị nhất là cả ba nữ diễn viên đều từng đảm nhận các vai nữ chính trong phim siêu anh hùng hoặc khoa học hành động viễn tưởng. Qua đó có thể thấy, sức ảnh hưởng của phái nữ trên màn ảnh đang ngày càng được mở rộng hơn.

Chung cuộc Oscar 2020: Ai thắng, ai bại? - 4
Kẻ thất bại: Cats

Cats là một thất bại “toàn tập” của điện ảnh thế giới trong năm qua. Ý tưởng cùng cách thể hiện phim đều có phần “ghê rợn” với nhãn quan người xem và đặc biệt là công nghệ CGI nghèo nàn đã góp phần “giết chết” màn chuyển thể vở nhạc kịch kinh điển này trên màn ảnh rộng. Và ngay trước thềm lễ trao giải Oscar, Cats cũng đã “xuất sắc” dẫn đầu với tám đề cử Mâm xôi vàng.

Chung cuộc Oscar 2020: Ai thắng, ai bại? - 5
Người chiến thắng: Neon

Cuộc đua tranh cho giải Phim xuất sắc nhất năm nay những tưởng chỉ là cuộc đua của những ông lớn khi Netflix có The Irishman Marriage story, Disney tập trung cho Jojo RabbitFord v Ferrari, Little women Once upon a time in Hollywood là quân bài chiến lược của Sony, 1917 thì đến từ Universal còn Joker lại thuộc về Warner Bros. Vậy nhưng, những gã khổng lồ này đều phải cúi đầu chào thua một hãng phim “tí hon” là Neon cùng chiến thắng vinh quang lịch sử của Parasite. Cuộc lên ngôi ngoạn mục của kiệt tác điện ảnh châu Á cũng cho thấy sức mạnh tiềm tàng của những hãng phim nhỏ và Oscar hoàn toàn không phải là cuộc chơi độc quyền của những ông lớn Hollywood.

Chung cuộc Oscar 2020: Ai thắng, ai bại? - 6
Kẻ chiến bại: 1917

1917 đã nhận được đánh giá rất cao của giới phê bình và ngay cả trước giờ G, cũng chỉ có rất ít khán giả lạc quan tin vào một cuộc lật đổ ngoạn mục đến từ đại diện châu Á Parasite. Thành thực mà nói, 1917 cũng đã làm rất tốt với ba giải phụ trong mùa Oscar năm nay nhưng chừng đó là chưa đủ để bộ phim đánh bại Parasite, kiệt tác đã và đang gây sốt trên phạm vi toàn cầu.

Dung Nhi

Theo VO

Dòng sự kiện: Lễ trao giải Oscar 2020