Chu Ân vẫn ngọt ngào, gợi cảm ở tuổi 46

(Dân trí) - Ở tuổi 46, tình cũ của Châu Tinh Trì vẫn trẻ đẹp và quyến rũ như ngày nào. Chu Ân, sinh năm 1971, khởi đầu sự nghiệp trong vai trò người dẫn chương trình của hãng TVB. Cô từng là một trong những mỹ nhân của làng giải trí xứ hương cảng trong những năm 90 của thế kỷ trước.


Chu Ân bất ngờ tái xuất trên tạp chí thời trang, số tháng 8/2017, cùng một dự án điện ảnh mới toanh mang tên Second Love.

Chu Ân bất ngờ tái xuất trên tạp chí thời trang, số tháng 8/2017, cùng một dự án điện ảnh mới toanh mang tên "Second Love".


Nữ diễn viên 46 tuổi vẫn sở hữu dáng vóc thon gọn, săn chắc và gương mặt gợi cảm. Cư dân mạng đã trầm trồ khen ngợi Chu Ân vẫn trẻ đẹp và nóng bỏng. “Cô ấy vẫn đẹp như ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy trên màn ảnh”, một người bình luận. “Đúng là cô ấy xứng đáng là một nữ thần của làng giải trí”, một người khác cho hay. “Thời gian dường như không tác động lên vẻ ngoài của cô ấy, tôi chẳng thấy cô ấy già đi chút nào”, một người khác bình luận.

Nữ diễn viên 46 tuổi vẫn sở hữu dáng vóc thon gọn, săn chắc và gương mặt gợi cảm. Cư dân mạng đã trầm trồ khen ngợi Chu Ân vẫn trẻ đẹp và nóng bỏng. “Cô ấy vẫn đẹp như ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy trên màn ảnh”, một người bình luận. “Đúng là cô ấy xứng đáng là một nữ thần của làng giải trí”, một người khác cho hay. “Thời gian dường như không tác động lên vẻ ngoài của cô ấy, tôi chẳng thấy cô ấy già đi chút nào”, một người khác bình luận.


Chu Ân từng theo học diễn xuất tại Học viện Nghệ thuật diễn xuất Hồng Kông và làm người dẫn chương trình cho hãng TVB. Sau khi tốt nghiệp, cô góp mặt trong bộ phim hành động “Học trường Uy Long 2” của ngôi sao phim hài Châu Tinh Trì. Và tới năm 1994, cô nổi danh toàn châu Á với vai diễn Hoàng Dung trong “Anh hùng xạ điêu” đóng cùng Trương Trí Lâm.

Chu Ân từng theo học diễn xuất tại Học viện Nghệ thuật diễn xuất Hồng Kông và làm người dẫn chương trình cho hãng TVB. Sau khi tốt nghiệp, cô góp mặt trong bộ phim hành động “Học trường Uy Long 2” của ngôi sao phim hài Châu Tinh Trì. Và tới năm 1994, cô nổi danh toàn châu Á với vai diễn Hoàng Dung trong “Anh hùng xạ điêu” đóng cùng Trương Trí Lâm.


Chu Ân thuộc tuýp diễn viên tài năng và cá tính. Cô không ngại thử nghiệm bản thân trong những dạng vai khác nhau, cũng như không từ chối tham gia các cảnh nóng trên màn ảnh bất chấp những ý kiến trái chiều về điều này.

Chu Ân thuộc tuýp diễn viên tài năng và cá tính. Cô không ngại thử nghiệm bản thân trong những dạng vai khác nhau, cũng như không từ chối tham gia các cảnh nóng trên màn ảnh bất chấp những ý kiến trái chiều về điều này.


Ngoài sự nghiệp điện ảnh nổi tiếng, Chu Ân còn được báo giới quan tâm nhờ chuyện tình “ồn ào” với ông hoàng phim hài xứ hương cảng Châu Tinh Trì. Chu Ân là người đẹp duy nhất được Châu Tinh Trì thừa nhận có quan hệ tình cảm.

Ngoài sự nghiệp điện ảnh nổi tiếng, Chu Ân còn được báo giới quan tâm nhờ chuyện tình “ồn ào” với ông hoàng phim hài xứ hương cảng Châu Tinh Trì. Chu Ân là người đẹp duy nhất được Châu Tinh Trì thừa nhận có quan hệ tình cảm.


Chu Ân gặp Châu Tinh Trì lần đầu khi mới 21 tuổi vào thời điểm cô tham gia bộ phim “Học viện Uy Long 2” của ông. Cả hai từng tính đến chuyện kết hôn trong sự ủng hộ của khán giả. Thời điểm đó, cả hai đều là những ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hồng Kong. Song, sau 3 năm bên nhau, vào năm 1995, họ bất ngờ tuyên bố chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Chu Ân gặp Châu Tinh Trì lần đầu khi mới 21 tuổi vào thời điểm cô tham gia bộ phim “Học viện Uy Long 2” của ông. Cả hai từng tính đến chuyện kết hôn trong sự ủng hộ của khán giả. Thời điểm đó, cả hai đều là những ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hồng Kong. Song, sau 3 năm bên nhau, vào năm 1995, họ bất ngờ tuyên bố chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.


Trong nhiều bài phỏng vấn sau đó, Chu Ân từng khóc khi thừa nhạn cô yêu Châu Tinh Trì đến mức bỏ cả tự trọng nhưng hai người không thể ở bên nhau vì Châu Tinh Trì quá đào hoa, yêu một lúc nhiều người. Chuyện tình với Châu Tinh Trì khiến Chu Ân tổn thương và sợ hãi mở lòng trong những mối quan hệ sau đó.

Trong nhiều bài phỏng vấn sau đó, Chu Ân từng khóc khi thừa nhạn cô yêu Châu Tinh Trì đến mức bỏ cả tự trọng nhưng hai người không thể ở bên nhau vì Châu Tinh Trì quá đào hoa, yêu một lúc nhiều người. Chuyện tình với Châu Tinh Trì khiến Chu Ân tổn thương và sợ hãi mở lòng trong những mối quan hệ sau đó.


Năm 1998, Chu Ân gặp gỡ và hò hẹn cùng nhạc sĩ Hoàng Quán Trung. Năm 2012, hai người hạnh phúc đón con đầu lòng. Cặp đôi cũng xác nhận, họ đã là vợ chồng hợp pháp và đang có cuộc sống viên mãn, bình yên.

Năm 1998, Chu Ân gặp gỡ và hò hẹn cùng nhạc sĩ Hoàng Quán Trung. Năm 2012, hai người hạnh phúc đón con đầu lòng. Cặp đôi cũng xác nhận, họ đã là vợ chồng hợp pháp và đang có cuộc sống viên mãn, bình yên.

Mi Vân
Theo News