Choáng trước khả năng kiếm tiền của “mầm non” Hollywood

(Dân trí) - Các sao nhí trên màn ảnh thường dễ dàng chinh phục khán giả nhờ diễn xuất trong sáng, đáng yêu và không kém phần ấn tượng. Chính vì vậy mà các nhà làm phim cũng chẳng hề tiếc tiền “bạo chi” để đầu tư cho những ngôi sao non trẻ này.

Millie Bobby Brown chính là ngôi sao số 1 của series “Stranger things”. Chính vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi cô bé được trả 30.000 đô la Mỹ/tập và những bạn diễn đồng trang lứa như Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo hay Caleb McLaughlin cũng đều nhận được mức thù lao tương tự.
Millie Bobby Brown chính là ngôi sao số 1 của series “Stranger things”. Chính vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi cô bé được trả 30.000 đô la Mỹ/tập và những bạn diễn đồng trang lứa như Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo hay Caleb McLaughlin cũng đều nhận được mức thù lao tương tự.
“Cậu bé phù thủy” Daniel Radcliffe dĩ nhiên cũng có mặt trong danh sách này. Hồi tham gia phần phim đầu tiên của “Harry Potter”, Daniel “chỉ” được nhận khoảng 145.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, đến khi tham gia phần bảy của loạt phim này, thù lao của “cậu bé phù thủy” đã lên tới 20 triệu đô la Mỹ.
“Cậu bé phù thủy” Daniel Radcliffe dĩ nhiên cũng có mặt trong danh sách này. Hồi tham gia phần phim đầu tiên của “Harry Potter”, Daniel “chỉ” được nhận khoảng 145.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, đến khi tham gia phần bảy của loạt phim này, thù lao của “cậu bé phù thủy” đã lên tới 20 triệu đô la Mỹ.
Angus T. Jones từng chinh phục được vô số khán giả nhờ nét ngộ nghĩnh, đáng yêu trong bộ phim “Two and a Half Men”. Trước khi rời khỏi đoàn làm phim vào năm 2013, Angus T. Jones từng được nhận mức cát-xê kỉ lục lên tới 300.000 đô la Mỹ/tập và hiện vẫn đang giữ danh hiệu sao nhí có thù lao “khủng” nhất trong lịch sử.
Angus T. Jones từng chinh phục được vô số khán giả nhờ nét ngộ nghĩnh, đáng yêu trong bộ phim “Two and a Half Men”. Trước khi rời khỏi đoàn làm phim vào năm 2013, Angus T. Jones từng được nhận mức cát-xê kỉ lục lên tới 300.000 đô la Mỹ/tập và hiện vẫn đang giữ danh hiệu sao nhí có thù lao “khủng” nhất trong lịch sử.
Frankie Muniz đã lớn lên cùng với loạt phim “Malcolm in the Middle” và khi series này khép lại vào năm 2006, mức cát-xê của Frankie đã lên tới 120.000 đô la Mỹ cho một tập phim.
Frankie Muniz đã lớn lên cùng với loạt phim “Malcolm in the Middle” và khi series này khép lại vào năm 2006, mức cát-xê của Frankie đã lên tới 120.000 đô la Mỹ cho một tập phim.
Miley Cyrus từng nhận được 15.000 đô la Mỹ cho mỗi tập phim của “Hannah Montana” và loạt phim đình đám của Disney không chỉ đem lại tiền tài mà còn trở thành bệ phóng cho tên tuổi của cô nàng tỏa sáng rực rỡ như hiện tại.
Miley Cyrus từng nhận được 15.000 đô la Mỹ cho mỗi tập phim của “Hannah Montana” và loạt phim đình đám của Disney không chỉ đem lại tiền tài mà còn trở thành bệ phóng cho tên tuổi của cô nàng tỏa sáng rực rỡ như hiện tại.
Keke Palmer là một trong những sao nhí thành công và nhận được cát-xê cao nhất của kênh Nickelodeon. Ước tính, cô nàng được trả tới 20.000 đô la Mỹ/tập khi tham gia series nổi tiếng “True Jackson, VP”.
Keke Palmer là một trong những sao nhí thành công và nhận được cát-xê cao nhất của kênh Nickelodeon. Ước tính, cô nàng được trả tới 20.000 đô la Mỹ/tập khi tham gia series nổi tiếng “True Jackson, VP”.
Chắc chắn nhiều khán giả vẫn còn nhớ đến cặp sinh đôi Zack và Cody trong series “The suite life of Zack and Cody”. Và hai anh em Dylan và Cole Sprouse từng được trả đều đặn mỗi người 20.000 đô la Mỹ khi tham gia một tập của loạt series đình đám này.
Chắc chắn nhiều khán giả vẫn còn nhớ đến cặp sinh đôi Zack và Cody trong series “The suite life of Zack and Cody”. Và hai anh em Dylan và Cole Sprouse từng được trả đều đặn mỗi người 20.000 đô la Mỹ khi tham gia một tập của loạt series đình đám này.
Jaden Smith từng có màn ra mắt ấn tượng trong “The Pursuit of Happyness” cùng với ông bố nổi tiếng Will Smith. Sau đó, quý tử nhà Smith tiếp tục tham gia dự án “Karate kid” hồi năm 2010 và được trả thù lao lên tới 1 triệu đô la Mỹ. Thậm chí, Jaden Smith còn thỏa thuận để được nhận thêm 2 triệu đô la Mỹ tùy thuộc vào thành công của bộ phim.
Jaden Smith từng có màn ra mắt ấn tượng trong “The Pursuit of Happyness” cùng với ông bố nổi tiếng Will Smith. Sau đó, quý tử nhà Smith tiếp tục tham gia dự án “Karate kid” hồi năm 2010 và được trả thù lao lên tới 1 triệu đô la Mỹ. Thậm chí, Jaden Smith còn thỏa thuận để được nhận thêm 2 triệu đô la Mỹ tùy thuộc vào thành công của bộ phim.

Dung Nhi

Theo ZB