Châu Tấn tiết lộ mẫu người tình lý tưởng

(Dân trí) - Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sina.com, “nữ diễn viên xuất sắc nhất Trung Quốc năm 2006” Châu Tấn đã tiết lộ mẫu bạn trai lý tưởng của mình. Đó là nam diễn viên Trần Khôn, người cộng tác với cô trong phim truyền hình "Như sương, như mưa, lại như gió".

Trần Khôn hiện được xem là một trong những gương mặt trẻ xuất sắc nhất của màn ảnh nhỏ Trung Quốc cùng với Lục Nghị, Nhậm Tuyền và Huỳnh Hiểu Minh. Khán giả biết tới anh qua những bộ phim truyền hình như Như sương, như mưa, lại như gió, Không thể không yêu em và mới nhất là chàng công tử Kim Yến Tây trong Kim phấn thế gia - phiên bản hiện đại của Hồng Lâu Mộng.

 

Năm 2000, Trần Khôn và Châu Tấn cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình Như sương, như mưa, lại như gió. Vào thời điểm đó, Trần Khôn mới chỉ là chàng sinh viên mới tốt nghiệp Học viện Bắc Kinh nhưng so với hai gương mặt đang nổi tiếng lúc bấy giờ là Lục Nghị và Châu Tấn, vai diễn Tử Khôn của Trần Khôn không hề thua kém.

 

Anh gây được sự chú ý của dư luận cùng những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Câu chuyện tình lãng mạn giữa ba nhân vật chính do Châu Tấn, Trần Khôn và Lục Nghị đảm nhận cũng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

 

Châu Tấn tiết lộ mẫu người tình lý tưởng - 1

 Trong mắt Châu Tấn, Trần Khôn

được xem là người tình lý tưởng nhất.

 

Châu Tấn cho biết, cũng trong thời gian hợp tác với Trần Khôn, tiếp xúc nhiều với anh, cô đã bị chàng đồng nghiệp này cuốn hút. Châu Tấn cho biết: “Trần Khôn là một diễn viên có cảm xúc mãnh liệt với nghề và có tài. Anh ấy rất chân thành, và có ngoại hình rất lý tưởng. Đặc biệt, anh ấy rất yêu mẹ và gia đình. Đó là mẫu đàn ông lý tưởng của tôi cũng như nhiều phụ nữ khác”.

 

Ngoài ra, Châu Tấn cũng đề cập tới ba nam diễn viên khác mà cô từng có cơ hội hợp tác là Ngô Ngạn Tổ (trong Tiệc Đêm), Trương Ngọc Hữu trong Perhaps love, và Kim Thành Vũ (cũng trong Perhaps love).

 

Châu Tấn tiết lộ mẫu người tình lý tưởng - 2

Châu Tấn chỉ xem Ngô Ngạn Tổ (phải) - người tình

của cô trong "Tiệc Đêm" như một người anh trai.

 

“Tôi chỉ coi Ngô Ngạn Tổ như một người anh trai bởi chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng trong cá tính cũng như tình yêu đối với âm nhạc. Đối với Trương Ngọc Hữu, tôi nghĩ anh ấy rất chín chắn và độ lượng, chắc chắn sẽ là một người chồng, người bố tốt. Còn đối với Kim Thành Vũ, tôi coi anh ấy như một người bạn tốt bởi tính cách chân thành, lịch thiệp nhưng hơi ít nói” - Châu Tấn nhận định.

 

Đồng thời, trong buổi phỏng vấn, Châu Tấn cũng không ngần ngại nói về tình yêu hiện tại của mình - nhà tạo mẫu tóc danh tiếng tại Trung Quốc Lý Đại Tề. Châu Tấn cho biết, cô rất hạnh phúc và cũng có dự định lập gia đình, nhưng không phải trong thời điểm hiện tại bởi cả hai người đều muốn tập trung phát triển sự nghiệp.

 

Châu Tấn tiết lộ mẫu người tình lý tưởng - 3
 Lý Đại Tề (trái) - bạn trai của Châu Tấn.

 

Thông tin Lý Đại Tề và Châu Tân bắt đầu hẹn hò “lộ ra” từ cuối năm 2005 khi Châu Tấn rạng rỡ thông báo với báo giới rằng cô tìm được hạnh phúc mới và hoàn toàn bình phục khỏi cú sốc tình cảm từ mối quan hệ với Lý Á Bằng. Năm 2003, Châu Tấn và Lý Á Bằng nói lời chia tay khi tin đồn tình cảm giữa Lý Á Bằng và Vương Phi bắt đầu xuất hiện.

 

Hiện, Lý Á Bằng và Vương Phi đã kết hôn và hiện có một cô con gái hơn 6 tháng tuổi. Còn Châu Tấn vẫn tiếp tục duy trì mối qua hệ kéo dài 2 năm của cô với nhà tạo mẫu tóc Lý Đại Tề.

 

Mi Vân

Theo Sina