Cặp sao xứ Hàn chi 24 triệu/tháng học phí cho con trai 3 tuổi

(Dân trí) - Một nguồn tin cho biết, nữ diễn viên xứ Hàn Go So Young chi khoảng 1100 đô la Mỹ (khoảng 24 triệu VND) mỗi tháng để trả học phí cho cậu con trai 2 tuổi. Go So Young và tài tử Jang Dong Gun kết hôn từ năm 2011 và có một cậu con trai duy nhất.

Go So Young là một trong những ngôi sao nữ giàu có nhất xứ kim chi. Cô không chỉ thành công trong lĩnh vực điện ảnh mà còn là một gương mặt quảng cáo đắt giá của làng giải trí xứ Hàn. Bên cạnh đó, công việc kinh doanh bất động sản của cô cũng rất thành công.

 

Go So Young và Jang Dong Gun, một trong những nam diễn viên hạng A của Hàn Quốc, là một trong những cặp tình nhân có tiềm lực kinh tế mạnh mẽ. Chính bởi vậy, Go So Young và Jang Dong Gun luôn muốn trang bị cho con những điều kiện sống hoàn hảo nhất.
 
 Vợ chồng Jang Dong Gun và Go So Young
 Vợ chồng Jang Dong Gun và Go So Young

 

Cậu nhóc nhà Jang Dong Gun mới chưa đầy 3 tuổi nhưng đã được mẹ chi không ít tiền để theo học tại một trường quốc tế hạng sang. Được biết, học phí ước tính của cậu nhóc này lên đến 1100 USD mỗi tháng.

 

Điều này đã được chính Go So Young tiết lộ với đông đảo người hâm mộ trong chương trình truyền hình Curious của đài Y-Star. Trong chương trình, Go So Young còn hé lộ hình ảnh cô đưa con trai đi học mẫu giáo. Cũng như mọi bà mẹ bình thường khác, Go So Young thích tự tay làm mọi việc cho con. Cô ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, và đang vội vàng đưa con trai vào lớp.

 

Trường học của “quý tử” nhà Go So Young và Jang Dong Gun nằm ở khu đô thị cao cấp Gangnam và có mức học phí không hề “mềm”. Một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục cho biết: “Trung bình, những bậc phụ huynh sống tại khu Gangnam chi từ 170 nghìn USD cho chương trình học ngoại ngữ của con họ từ khi còn nhỏ tới bậc trung học”.

 

Và theo kết quả bầu chọn 7 chương trình giáo dục tốn kém nhất mà giới nghệ sĩ Hàn Quốc lựa chọn, vợ chồng Jang Dong Gun và Go So Young xếp thứ 5 và nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ công chúng. Cặp vợ chồng cùng tuổi này mong muốn rằng, tương lai con trai của họ sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt.

 

Mi Vân