Cao Thái Sơn - Bắt đầu nảy sinh tình cảm với Lý Nhã Kỳ

“Tôi bị cô ấy “hấp dẫn” ngay từ lần đầu nói chuyện. Đó là một cô gái thông minh, hài hước. Nhưng chưa thể gọi là tình yêu sét đánh vì giữa chúng tôi mới bắt đầu nảy sinh một tình cảm đẹp”, ca sĩ Thái Sơn chia sẻ.


Cao Thái Sơn - Bắt đầu nảy sinh tình cảm với Lý Nhã Kỳ  - 1

Nam ca sĩ, diễn viên Cao Thái Sơn và người đẹp Lý Nhã Kỳ
 

Anh và người đẹp Lý Nhã Kỹ đã nảy sinh tình cảm với nhau bao lâu rồi?

 

 “Bước chân hoàn vũ” mới  bấm máy một thời gian ngắn thì tôi và cô ấy đã cảm thấy gắn bó. Thú thật là tôi và Lý Nhã Kỳ cảm thấy rất hợp nhau cả khi nhập vào vai diễn và khi trò chuyện ngoài đời. Chúng tôi cảm thấy có nhiều điểm tương đồng về sở thích, tính cách.

 

Rất nhiều người đã tò mò hỏi chúng tôi về vấn đề “phim giả tình thật”. Chuyện này có lẽ không hiếm với những người làm nghệ thuật. Họ gặp nhau, cảm mến nhau và thấy cần phải có nhau nên gắn bó với nhau…Có lẽ chúng tôi không ngoại lệ. Nhưng đến thời điểm này tôi chưa dám khẳng định chắc chắn về chuyện tình cảm giữa tôi và Lý Nhã Kỳ mà còn phụ thuộc vào thời gian nữa.

 

Anh nghĩ sao khi nhiều người cho rằng cách nói “úp mở về tình yêu” của anh chỉ là một chiêu thức đánh bóng cho bản thân và bộ phim hai người đang tham gia?

 

Tôi và Lý Nhã Kỳ không phải là những tên tuổi quá mờ nhạt không được mọi người biết đến. Và tôi cũng không bao giờ muốn lấy chuyện tình cảm riêng tư của mình để “củng cố” tên tuổi. Có lẽ thấy mối quan hệ giữa chúng tôi khá vui vẻ và gần gũi nên mọi người gán ghép và hiểu lầm ở nhiều khía cạnh.

 

Còn chuyện PR cho bộ phim thì chúng tôi không có liên quan gì. Tôi cũng chỉ giống như các diễn viên khác cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của mình. Những việc còn lại đã có bộ phận riêng của nhà sản xuất lo.
 
Cao Thái Sơn - Bắt đầu nảy sinh tình cảm với Lý Nhã Kỳ  - 2

Trong mắt Cao Thái Sơn, Lý Nhã Kỳ là cô gái rất dễ thương

 

Anh thích Lý Nhã Kỳ ở điểm gì?

 

Lý Nhã Kỳ là một cô gái rất dễ thương.  Tôi cảm thấy vui vẻ và dễ chịu khi nói chuyện với cô ấy. Thật sự tôi bị cô ấy “hấp dẫn” ngay từ lần đầu nói chuyện. Đó là một cô gái thông minh, hài hước và làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng chưa thể gọi là tình yêu sét đánh được vì giữa chúng tôi mới đang bắt đầu nảy sinh một tình cảm đẹp.

 

Lý Nhã Kỳ là một cô gái hiện đại và luôn sẵn sàng đóng các cảnh nóng trong nhiều phim rất “ngọt”. Trong hoàn cảnh  ấy anh sẽ  xử sự thế nào khi chính thức trở thành người yêu của cô ấy?

 

Đương nhiên tôi là một người rất hay ghen và tôi nghĩ người đàn ông nào cũng vậy thôi. Nhưng cái quan trọng mình phải biết chấp nhận và thông cảm với công việc mà người mình yêu chọn lựa. Tuy nhiên, sự thông cảm này sẽ có một giới hạn nhất định.

 

Đây là lần đầu anh thẳng thắn chia sẻ chuyện tình cảm. Lý do nào khiến anh trở nên thoải mái vậy?

 

Tôi và Kỳ mới chỉ là giai đoạn tìm hiểu nhau. Còn để có thể trở thành một cặp đôi yêu nhau thật sự thì phải có thời gian, ý thức gắn bó mà điều này tôi và cô ấy vẫn chưa có được nên đến thời điểm này chưa thể gọi là tình yêu được.

 

Còn với những mối tình trước đây của mình, tôi không muốn chia sẻ nhiều vì cô ấy chỉ là người bình thường không hoạt động trong nghệ thuật nên chắc chắn mọi người không biết.

 

Anh nói sao khi chỉ vì quá kín kẽ trong chuyện tình cảm khiến anh bị nghi ngờ là đồng tính?

 

Những chuyện mập mờ và đồn thổi tôi không có thời gian để quan tâm. Tôi không phải trả lời những câu hỏi mà mọi người tự bịa đặt ra. Tôi thích làm những công việc có ích hơn điều đó rất nhiều.

 

Theo Đất Việt